Nghệ An: Hàng chục bến, bãi tập kết cát sỏi hoạt động không phép

Thời gian gần đây, đường giây nóng báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được phản ánh của người dân về tình trạng hàng chục bến, bãi tập kết cát sỏi không phép ngang nhiên hoạt động trên địa bàn huyện Tân Kỳ mà không bị địa phương và cơ quan có thẩm quyền xử lý triệt để.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, giá cát xây dựng tăng đột biến, người dân các địa phương dọc sông Con, sử dụng các loại tàu thuyền ồ ạt khai thác cát trái phép. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được cấp phép đua nhau "đục khoét" lòng sông, hàng chục bến bãi tập kết cát sỏi không phép vẫn ngang nhiên hoạt động mà không thấy cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô tại địa bàn xã Tân Long, huyện Tân Kỳ có doanh ngiệp Dũng Phương Tân Kỳ (Công ty TNHH Đạt Anh) chuyên khai thác và cung cấp cát, sỏi hiện đang có hai bến, bãi tập kết cát sỏi hoạt động không phép. Qua tìm hiểu, PV được biết, trước đây doanh nghiệp này được UBND huyện Tân Kỳ cấp phép và sử dụng bến thủy nội địa tại xóm Tân Thành, xã Tân Long, nhưng đã hết thời hạn cho phép từ năm 2016. Khoảng ba tháng trở lại đây, doanh nghiệp này lại tự ý mở thêm một bãi tập kết cát sỏi trên đất nông nghiệp tại xóm Tân Hồ (Lèn Bụt) thuộc xã Tân Long khi chưa được cấp phép.

Bến Dũng Phương tại xóm Tân Thành, xã Tân Long đã buộc tạm dừng từ năm 2016 nay vẫn hoạt động.

Bên cạnh đó, các bến, bãi tập kết của các mỏ như: Mỏ Hùng Tiến, mỏ Đò Bãi Đá, Bãi Lạch, thuộc địa bàn xã Nghĩa Hợp, Nam Ngại, Hiền Lê, Cường Yến thuộc xã Nghĩa Thái… vẫn ngày đêm hoạt động mà không bị địa phương và cơ quan chức năng, kiểm tra xử lý.

Trao đổi với PV về mặt quản lý tài nguyên đất đai, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Kỳ cho biết: “Trước đây doanh nghiệp Dũng Phương được huyện cho phép khai thác bến thủy nội địa làm bãi tập kết cát sỏi tại xóm Tân Thành, xã Tân Long nhưng đã hết hạn và buộc dừng từ năm 2016. Huyện đang chỉ đạo lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền cho phép nhưng chưa được. Còn bãi tập kết ở Tân Hồ (Lèn Bụt) chỉ vận dụng cho phép tạm thời từ cơn bão số 2 đến nay chứ chưa được cấp phép. Nơi đây trước đây là lò ngói, doanh nghiệp thuê lại xã và một số diện tích của các hộ dân.”

Bãi tập kết cát sỏi Dũng Phương tại xóm Tân Hồ (Lèn Bụt), xã Tân Long ngang nhiên hoạt động không phép

Để làm rõ tình trạng các bến, bãi cát sỏi không phép hoạt động trên địa bàn, PV đã có cuộc trao đổi với ông Vi Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Tân Kỳ cho biết: “Hiện tại trên địa bàn chỉ có doanh nghiệp Hòa Cường là đầy đủ thủ tục khai thác cát, sỏi cũng như bến, bãi tập kết, còn khoảng 13 doanh nghiệp chưa vẫn chưa được cấp phép bến, bãi tập kết. Vừa rồi có doanh nghiệp Dũng Phương và một doanh nghiệp khác đã gửi hồ sơ thủ tục xuống Sở Giao thông Vận tải nhưng vẫn chưa được cấp phép. Vừa rồi, doanh nghiệp Dũng Phương có mượn một số diện tích đất sản xuất không hiệu quả của người dân để làm bãi tập kết tại xóm Tân Hồ, tuy nhiên vẫn chưa được cấp phép. Vừa qua, Sở GTVT và Thanh tra liên ngành đã về kiểm tra và xử phạt hành chính các bến, bãi chưa được cấp phép ”.

Bến Bãi Lạch, thuộc xã Nghĩa Hợp – Tân Kỳ

Bến Bãi Soi (Hùng Tiến)

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: “Trên địa bàn huyện có 15 mỏ cát sỏi, hiện tại bây giờ chỉ mới một mỏ được cấp phép là của doanh nghiệp Hòa Cường, còn hai mỏ đang làm hồ sơ đã gửi xuống tỉnh, là mỏ Hiền Lê và mỏ Dũng Phương để xin cấp bến bãi. Tân Kỳ chỉ có 6 mỏ phải làm thủ tục để cấp bến bãi, còn lại toàn bộ các mỏ khác còn vướng mắc tỉnh chưa có hướng để giải quyết, Sở Tài nguyên Môi trường thì không có ý kiến gì cả, còn Sở Giao thông Vận tải đang trình Tỉnh cho ý kiến xử lý việc này vì có khoảng 7 mỏ khai thác xong múc lên xe vận chuyển đi luôn.”

Nhiều xe tải hạng nặng đến chở cát tại bãi tập kết không phép Dũng Phương

Hiện nay, hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Tân Kỳ nói riêng đang bộc lộ nhiều bất cập. Bên cạnh các bến, bãi tập kết, các mỏ khai thác cát, sỏi có đầy đủ thủ tục được phép hoạt động, các bến, bãi chưa đầy đủ thủ tục cũng ngang nhiên hoạt động. Trong khi đó, chính quyền các địa phương hầu như chưa phớt lờ và không xử lý triệt để.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục thông tin./.

Công Nguyễn

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nghe-an-hang-chuc-ben-bai-tap-ket-cat-soi-hoat-dong-khong-phep-d2054617.html