Nghệ An: Diệt trừ 'u nhọt' hàng giả, bảo vệ sức khỏe của người dân

Cùng với cả nước, tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Kiên quyết đập tan "tảng băng chìm" hàng giả trên thị trường

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong bối cảnh mới, các lực lượng chức năng tại Nghệ An đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng phát hiện 130kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng phát hiện 130kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đặc biệt, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 10/5 đến 20/5/2025), đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng, tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ có giá trị 12,8 triệu đồng.

Điển hình, ngày 19/5/2025, đội QLTT số 6 phối hợp với đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 37K-131.22 do ông T.M.N (có hộ khẩu tại phường Hòa Hiếu, Tx.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Thời điểm trên, xe đang vận chuyển 130 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ (gồm 70kg lòng lợn, 60kg mỡ lợn). Vì vậy, đội QLTT số 6 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng nêu trên với số tiền phạt 12 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc đối tượng tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật vi phạm trị giá 12,8 triệu đồng.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc được tiêu hủy theo đúng quy định.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc được tiêu hủy theo đúng quy định.

Hay như trong hai ngày liên tiếp 21 và 22/4/2025, đội QLTT số 3, Chi cục QLTT Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện và xử lý tiêu hủy gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Trong đó, hộ kinh doanh L.T.D (địa chỉ tại đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An) có tới 600kg sản phẩm động vật thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn bị xử lý thời gian gần đây cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng trong việc bài trừ "vấn nạn" này. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy rất nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng đã và đang xuất hiện tràn lan trên thị trường qua từng.

Các thực phẩm bẩn liên tiếp bị phát hiện, xử lý, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm ẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn. Món hời từ việc buôn bán, vận chuyển đã khiến các đối tượng mờ mắt, sẵn sàng bất chấp các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân để đẩy lùi vấn nạn hàng giả

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh, trước yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường kiểm soát thị trường và đấu tranh phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, UBND Nghệ An đã chỉ đạo thành lập tổ công tác chuyên trách để triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm.

Các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì. Tổ công tác này sẽ tham mưu UBND tỉnh phát động một đợt cao điểm nhằm kiên quyết xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hành động này góp phần đảm bảo an toàn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh lành mạnh.

Hành động này góp phần đảm bảo an toàn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh lành mạnh.

Nhân dân phải là trung tâm bảo vệ, là chủ thể cùng đấu tranh, phải huy động sức mạnh từ nhân dân để tạo thành phong trào. Hệ thống tổ chức chính trị ở cơ sở đóng vai trò quyết định; chính quyền cơ sở là nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân sẽ là yếu tố then chốt để từng bước đẩy lùi các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại Nghệ An, trong quý I/2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hành chính hơn 1.000 vụ việc; khởi tố 154 vụ án hình sự, liên quan đến 211 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt và truy thu ngân sách nhà nước lên tới hơn 112 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-an-diet-tru-u-nhot-hang-gia-bao-ve-suc-khoe-cua-nguoi-dan-204250522141448886.htm