Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại (28-9): Bệnh dại nguy hiểm và chưa có thuốc chữa

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 58 người tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố. Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều ca tử vong do bệnh dại nhất với 7 ca, tiếp đến là Gia Lai với 6 ca.

Bé trai bị chó nhà cắn vào bàn tay phải, được cha đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Bé trai bị chó nhà cắn vào bàn tay phải, được cha đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng diễn biến khá phức tạp khi đã có 5 người tử vong do bệnh dại và hơn 50 ổ dịch chó dại.

Nhiều ổ bệnh dại được ghi nhận

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trong tuần thứ 38, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 ổ dịch chó dại tại 6 xã, phường, tăng 5 ổ dịch so với tuần thứ 37 và tăng 6 ổ dịch so với tuần cùng kỳ năm ngoái.

Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai) đã có báo cáo về việc ghi nhận 2 ổ dịch chó dại tại phường Phước Tân và xã Thống Nhất gần đây. Cụ thể, tại phường Phước Tân, gia đình ông T.Đ.N. nuôi 2 con chó; một trong 2 con đã cào, cắn con của ông N. Nửa tháng sau khi cắn người, con chó có biểu hiện hoảng loạn, co giật, chảy nước dãi và chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy, con chó nhiễm virus bệnh dại.

Còn tại xã Thống Nhất, gia đình ông N.V.S. nuôi 2 con chó, đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh dại; một trong 2 con chó có biểu hiện hung dữ và đã cắn 3 người. 2 ngày sau đó, con chó chết, kết quả xét nghiệm cho thấy, con chó dương tính với virus bệnh dại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh dại, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị các địa phương trong tỉnh khẩn trương, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại để người dân thực hiện nuôi nhốt chó, mèo, tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng người dân thả rông chó, mèo còn nhiều. Kết quả điều tra dịch tễ xung quanh các ổ dịch bệnh dại cho thấy, tỷ lệ đàn chó, mèo được tiêm vaccine phòng bệnh dại chưa cao. Đây là điều rất đáng lo ngại, vì nếu một con chó bị bệnh dại mà thả rông sẽ rất dễ lây truyền bệnh cho những con vật khác. Đó là chưa kể đến việc những con chó này sẽ cắn người, có thể lây truyền virus dại sang người.

Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu chúng ta chủ động tiêm phòng cho vật nuôi và xử trí đúng khi bị chó, mèo cắn. Đây chính là cách bảo vệ an toàn nhất cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Không được chủ quan

Bác sĩ Trịnh Đức Duy, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai) cho hay: Qua thực tế điều tra dịch tễ các trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy, hầu hết các trường hợp bị chó nhà nuôi cắn. Họ nghĩ chó nhà nuôi, chó còn nhỏ sẽ không nguy hiểm nên không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Thậm chí có những người đã được người nhà khuyên đi tiêm vaccine phòng bệnh dại nhưng vẫn không đi. Hậu quả là người bị bệnh dại không qua khỏi.

Bác sĩ Đoàn Quốc Duy, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus bệnh dại gây ra, lây từ chó, mèo hoặc các loài động vật có vú sang người thông qua nước bọt. Con người có thể nhiễm bệnh khi bị chó, mèo mắc bệnh dại cắn, cào gây xây xước, hoặc liếm lên vết thương hở, niêm mạc. Thời gian ủ bệnh dại thường từ 1-3 tháng, nhưng có thể dưới một tuần hoặc kéo dài hơn một năm.

Triệu chứng ban đầu của bệnh dại ở người thường giống với bệnh cảm cúm như: sốt, đau đầu, mệt mỏi kèm cảm giác ngứa ran, tê buốt hoặc nóng rát tại vết cắn. Khi bệnh tiến triển, người bệnh xuất hiện các dấu hiệu đặc trưng như: sợ nước, sợ ánh sáng, kích động, hung hăng, ảo giác, chảy nhiều nước dãi, co giật hoặc liệt cơ. 100% trường hợp khi đã phát bệnh dại đều tử vong.

Cách phòng tránh bệnh dại hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng bệnh dại định kỳ cho chó, mèo; không thả rông chó, mèo; phải rọ mõm cho chó khi đưa ra đường. Tránh tiếp xúc hoặc trêu chọc chó, mèo lạ, đặc biệt là phải bảo vệ trẻ em. Không buôn bán, giết mổ chó, mèo để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh.

Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào phải ngay lập tức rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng rồi đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine phòng bệnh dại và huyết thanh kháng bệnh dại theo chỉ định của bác sĩ. Không dùng thuốc nam, mẹo dân gian hay mê tín dị đoan để chữa bệnh dại vì có thể nguy hiểm
đến tính mạng.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/y-te/202509/ngay-the-gioi-phong-chong-benh-dai-28-9-benh-dai-nguy-hiem-va-chua-co-thuoc-chua-9c23ddd/