Ngày này năm xưa 21/10: Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 21/10/2008, Bộ Công Thương có Quyết định 38/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện ngày 21/10 trong nước và ngành Công Thương; các sự kiện quốc tế và sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 21/10/1946, cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt Việt Nam vinh dự được nhận nhiệm vụ tổ chức một chuyến tàu đặc biệt đón Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội sau chuyến thăm Pháp về. Thể theo nguyện vọng của đông đảo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên đường sắt, ngày 11/3/1996, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định lấy ngày 21/10 hằng năm là ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam.

Ngày 21/10/1966, máy bay Mỹ đã ngang nhiên ném bom xuống Trường Phổ thông cấp II xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cướp đi sinh mạng cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 em học sinh. 57 năm đã trôi qua, 31 nấm mộ nằm bên nhau trong khuôn viên nghĩa trang giống hình một lớp học đã trở thành chứng tích lịch sử về tinh thần kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân xã Thụy Dân nói riêng, huyện Thái Thụy nói chung, là biểu tượng về ý chí, tinh thần dạy và học của bao thế hệ thầy cô, học trò vùng quê biển.

Ngày 21/10/1995, Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Bộ Công nghiệp trên cơ sở hợp nhất ba Bộ: Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công nghiệp nhẹ.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Công nghệ thực phẩm (Bộ Công Thương)

Việc hợp nhất các Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ thành Bộ Công nghiệp đã thể hiện quyết tâm cải cách bộ máy quản lý nhà nước, tinh giản theo hướng gọn nhẹ, tránh chồng chéo, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức.

Kể từ khi thành lập từ 1995 đến 2007, Bộ Công nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với vai trò chức năng, nhiệm vụ trong việc tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về các ngành Công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Ngày 21/10/1996, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3159/1996/QĐ-BCN về việc thành lập Tổ công tác Liên ngành về các dự án Hợp tác thăm dò khai thác vàng.

Ngày 21/10/2002, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 45/2002/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May 9 thuộc Công ty May Nhà Bè thành Công ty cổ phần May 9.

Ngày 21/10/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 179/2004/NĐ-CP về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 21/10/2005, Bộ Thương mại ban hành Quyết định 2563/2005/QĐ-BTM ủy quyền cho Ban Quản lý cac khu công nghiệp tỉnh Bến Tre quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Ngày 21/10/2008, Bộ Công Thương có Quyết định 38/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương

Ngày 21/10/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5632/QĐ-BCT về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin Thị trường nước ngoài.

Ngày 21/10/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5610/QĐ-BCT về việc Điều chỉnh nhiệm vụ của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh và Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn.

Ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 65/2010/QĐ-TTg về Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Ngày 21/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2013/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Ngày 21/10/2019, Quyết định 3161/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Ngày 21/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6501/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 21/10/2022.

Sự kiện quốc tế

Ngày 21/10/1790, ngày sinh Anphôngxơ đơ Lamáctin (Alphonse de Lamartine) - nhà thơ lãng mạn Pháp, nhà hoạt động ngoại giao và chính trị. Ông mất ngày 28/2/1869.

Ngày 21/10/1833, ngày sinh Nhà hóa học người Thụy Điển Anphrét Bécna Nôben (Alfred Bernhard Nobel). Khi qua đời năm 1896, Nôben để lại chúc thư: Đề nghị lập một quỹ lấy từ tiền lời của tài sản của ông để hàng năm trao giải thưởng cho các nhà bác học, nhà văn, nhà hoạt động xã hội, kinh tế có cống hiến xuất sắc cho loài người. Giải thưởng này mang tên Nôben. Giải Nôben được lập ra từ năm 1901. Trị giá mỗi giải từ 11-30 nghìn bảng Anh.

Ngày 21/10/1914: Ngày sinh nhật của nhà toán học nổi tiếng, Martin Gardner. Ngoài niềm đam mê với toán học, ông còn là một nhà văn đã xuất bản một số lượng sách khổng lồ.

Ngày 21/10/1983: Đại hội Cân đo quốc tế lần thứ 17 định nghĩa lại chiều dài của một mét là khoảng cách mà ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian của 1/299 792 458 giây.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21/10/1920, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người Việt Nam dự cuộc mít tinh do các đảng viên Đảng Xã hội quận 13, Paris, dưới sự chủ tọa của văn sĩ Anatônê Phrăngxơ (Anatone France) nhằm lên án chính quyền bắt giữ trái phép và độc đoán một số đồng chí của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Cơ khí Hà Nội, ngày 18/2/1958

Từ ngày 21/10 đến 24/10/1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp và tại diễn đàn này, đã phê bình Đảng chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa, đề nghị và được Đại hội thông qua lời kêu gọi “Những người bản xứ ở thuộc địa”.

Ngày 21/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự thụ lễ đức Khổng Tử tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám do Hội Tư văn Thăng Long tổ chức có một số quan chức Trung Hoa tham dự. Để tỏ thiện chí, Bác thân đứng ra phiên dịch và bày tỏ tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” (Bốn biển là anh em).

Ngày 21/10/1946, tại Hải Phòng, Bác thăm hỏi nhân dân, ghi vào Sổ vàng của Trường Huấn luyện Thanh niên Tô Hiệu dòng lưu bút: “Thanh niên đoàn kết. Gắng học tập. Gắng công tác. Tiến lên! Tiến lên!”.

Ngày 21/10/1947, Bác Hồ viết thư gửi hai lão du kích Kiến An, khen ngợi: “Hai cụ thật xứng đáng với tổ tiên oanh liệt của ta, các phụ lão đời Trần đời Lê, chẳng những kêu gọi con cháu, mà tự mình hăng hái tay chống gậy, tay cầm dao giết giặc cứu nước”.

Ngày 21/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu của Người tặng 2 đồng chí Đinh Rếu và Đinh Rếp thuộc đơn vị Tây Nguyên và các thủy thủ tàu 512 đã nêu gương tốt trong việc giúp đỡ nhân dân.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-2110-ban-hanh-quy-che-xet-tang-giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-nu-nganh-cong-thuong-280140.html