Ngày hội đọc sách
Hưởng ứng Ngày Văn hóa đọc Việt Nam 2026, nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, góp phần hình thành thói quen đọc sách ngay từ nhỏ cho trẻ em.

Cô và trò Trường Mẫu giáo Rạng Đông (phường Quảng Phú) hưởng ứng Ngày hội đọc sách. Ảnh: N.H
Tại Trường Mẫu giáo Rạng Đông (phường Quảng phú), “Ngày hội đọc sách” được tổ chức với nhiều hoạt động phù hợp lứa tuổi mầm non như trưng bày, giới thiệu các loại sách, truyện thiếu nhi; giáo viên kể chuyện, đọc sách cùng trẻ; hướng dẫn trẻ xem tranh, kể chuyện theo tranh; đồng thời tạo không gian giao lưu, chia sẻ về những cuốn sách yêu thích.
Với mong muốn ngày hội lan tỏa tình yêu sách đến trẻ em, xây dựng môi trường giáo dục, nhà trường còn kêu gọi phụ huynh tích cực phối hợp, dành thời gian đọc sách cùng con mỗi ngày. Từ đó, hình thành thói quen tốt và tăng cường sự gắn kết trong gia đình; xây dựng và phát triển văn hóa đọc ngay từ những năm tháng đầu đời của trẻ, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá tri thức cho thế hệ tương lai.
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, năm nay Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Hải Châu) tổ chức nhiều hoạt động dành cho học sinh như cuộc thi “Vẽ bìa sách em yêu”; “Hành trình tri thức” với hai phần thi giải mã tri thức và nhà nghiên cứu nhí; cuộc thi “Trang sách em yêu - Kết nối tương lai” giới thiệu những cuốn sách các em yêu thích.

Các trường tổ chức nhiều hoạt động, thu hút sự tham gia của học sinh. Ảnh: N.H
Tham gia cuộc thi, em An Nhiên, lớp 2/1 chia sẻ về cuốn Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Theo An Nhiên, mỗi trang sách giúp em hiểu thêm nhiều điều bổ ích, đặc biệt là bài học về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử với bạn bè.
Tương tự, Trường Tiểu học Duy Trung (xã Duy Xuyên) tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề “Tri thức từ trang sách” với các phần thi phù hợp từng lứa tuổi như “Tri thức từ trang sách” dành cho khối 1, 2, 3 và “Rung chuông vàng” dành cho khối 4, 5, xoay quanh kiến thức thư viện và đời sống.
Thầy Lê Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Trung, cho biết thông qua các phần thi, nhà trường mong muốn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, góp phần hình thành thói quen tự học, nâng cao kỹ năng tư duy, giao tiếp và phát triển toàn diện cho học sinh.
Theo cô Đỗ Thị Lê, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, thông qua các hoạt động, học sinh có cơ hội tái hiện những cuốn sách yêu thích bằng các bìa sách sáng tạo, qua đó hiểu thêm nội dung và giá trị của từng tác phẩm. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trí tưởng tượng phong phú mà còn bộc lộ niềm say mê đọc sách của học sinh; đồng thời góp phần rèn luyện năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ trong học tập đồng thời giúp học sinh tự tin hơn khi thuyết trình trước đám đông.

Học sinh Trường Tiểu học Duy Trung (xã Duy Xuyên) tham gia hội thi "Tri thức từ trang sách". Ảnh: N.H
Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay được nhìn nhận không chỉ là dịp để tôn vinh những cuốn sách hay, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của việc đọc sách trong cuộc sống, đặc biệt trong thời đại công nghệ số.
Để lan tỏa văn hóa đọc, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 2/4/2026 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với nhiều chương trình kéo dài xuyên suốt năm, tập trung cao điểm trong tháng 4 và 5/2026. Ngành văn hóa phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai hàng loạt chương trình quy mô lớn trong hệ thống trường học. Từ bậc tiểu học đến THPT, các trường đều xây dựng kế hoạch khuyến đọc, tổ chức không gian đọc sách thân thiện, các cuộc thi tìm hiểu tri thức, hoạt động kể chuyện theo sách… tạo không khí sôi nổi, lan tỏa mạnh thói quen đọc trong học sinh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngay-hoi-doc-sach-3333048.html











