Ngành Y Hà Nội đẩy mạnh phối hợp truyền thông trong chăm sóc sức khỏe người dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo 'Vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô'. Đây là hoạt động thường niên của ngành Y tế Hà Nội hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) và tôn vinh những phóng viên có những đóng góp cho ngành Y tế Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: LP

6 tháng đầu năm 2018, ngành Y tế Hà Nội đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 3 triệu lượt người. Tình trạng quá tải chỉ xảy ra cục bộ ở một số khoa của một số bệnh viện thành phố và ở những thời điểm khác nhau như Khoa Sơ sinh, Nội - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; Khoa Ngoại - Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ngành Y Hà Nội cũng đang tiếp tục triển khai kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đồng thời, triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố gồm Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải tiến khoa khám bệnh song song với phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện Trung ương, trong đó một số lĩnh vực là thế mạnh của y tế Hà Nội như: Sản phụ khoa, ung bướu, tim mạch, phẫu thuật tạo hình...

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: LP

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh của Hà Nội nằm trong tầm kiểm soát, không ghi nhận các ổ dịch lớn, các ca bệnh đơn lẻ được khoanh vùng xử trí kịp thời, đúng quy định và đặc biệt là chưa ghi nhận trường hợp tử vong do dịch bệnh. Chưa ghi nhận các trường hợp mắc cúm nguy hiểm như cúm A/H5N6, A/H7N9 và các dịch bệnh xâm nhập khác như Mers - CoV, Ebola, bệnh do vi rút Zika.

Các hoạt động y tế khác như dân số; an toàn thực phẩm; quản lý hành nghề y dược tư nhân; quản lý dược phẩm, mỹ phẩm; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra; tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin; xã hội hóa y tế; hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì và đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, ngành Y tế Hà Nội hiện có 78 đơn vị trực thuộc gồm: 3 đơn vị hành chính; 41 bệnh viện; 4 trung tâm chuyên khoa; 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. Hệ thống y tế cơ sở với 52 phòng khám đa khoa, 4 nhà hộ sinh và 584 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Hệ thống y tế ngoài công lập với trên 3.500 cơ sở khám chữa bệnh và gần 7.000 cơ sở kinh doanh thuốc.

“Trong quá trình phát triển, ngành Y tế Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm của các nhà báo, các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe. Báo chí đã đưa nhiều tin, bài về thành tựu của ngành Y tế, gương người tốt - việc tốt, các gương sáng về đức hi sinh thầm lặng cứu chữa người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ. Đồng thời, nêu lên những hạn chế, thiếu sót, thậm chí là yếu kém, tiêu cực còn tồn tại, giúp ngành Y tế Hà Nội nhìn nhận, đánh giá và có những giải pháp khắc phục, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Lê Phương

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/nganh-y-ha-noi-day-manh-phoi-hop-truyen-thong-trong-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan_t114c9n135381