Ngành Tuyên giáo: Thực hiện tốt công tác tư tưởng, góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Ninh đã và đang phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng, tập trung tham mưu, quán triệt, tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chủ động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 16/7/2025 về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn 100% đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, gắn với hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện với cán bộ, Nhân dân xã Sơn Hải.
Hệ thống tuyên giáo đã tổ chức hàng trăm hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết và văn bản hướng dẫn, trên cơ sở đó thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác lấy ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được triển khai dân chủ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.
Song song với đó, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch được tiến hành đồng bộ, quyết liệt. Từ cuối tháng 6/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, gỡ bỏ 131 tin xấu độc; gọi hỏi, răn đe 242 trường hợp; xử phạt 7 trường hợp… góp phần giữ vững ổn định để tổ chức thành công đại hội.
Nắm bắt dư luận, lan tỏa thông tin tích cực
Các cấp ủy chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng, tránh “khoảng trống thông tin”. Công tác tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội được đẩy mạnh với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, kịp thời lan tỏa gương điển hình, việc tốt.
“Với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời tham mưu tổ chức lấy ý kiến vào các văn kiện đại hội; tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước; quán triệt, triển khai nghị quyết nhiệm kỳ mới… Từ đó đóng góp quan trọng vào thành công của đại hội đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đang tham gia tích cực, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I” - Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Cùng với truyền thông số trên nền tảng Internet, hệ thống loa truyền thanh, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được triển khai đồng bộ, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đăng tải, phát sóng trên 300 tin, bài, phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, triển khai thực hiện nghị quyết.
Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm liên quan đến đại hội.
Tại cơ sở, công tác tuyên giáo khẳng định vai trò quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạp Lĩnh cho biết: “Công tác tuyên giáo cần được triển khai thường xuyên, liên tục, nhất là trước, trong và sau đại hội, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết. Với phương châm ấy, Đảng ủy phường chỉ đạo tuyên truyền, vận động, bố trí nơi ở tạm, xây dựng khu tái định cư phù hợp, tạo sự đồng thuận cao để 86/87 hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận phường, góp phần giữ ổn định tình hình và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I”.
Xã Sơn Hải còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc Nùng chiếm 80% dân số. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ: “Đảng ủy xã chú trọng phát huy vai trò hạt nhân của cán bộ, đảng viên và người có uy tín trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân. Qua đó củng cố khối đoàn kết, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới”.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo, ngành Tuyên giáo đã khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, giữ vững niềm tin của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.