Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Sơn: Nâng cao chất lượng toàn diện

Những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Kim Sơn đã có những bước chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại Trường THCS Như Hòa (Kim Sơn).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại Trường THCS Như Hòa (Kim Sơn).

Tốp đầu trong ngành giáo dục của tỉnh

Năm học 2023-2024, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của huyện Kim Sơn tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến lớp đạt 97,7% dân số độ tuổi; tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tiếp tục được giữ vững; trên 68% học sinh THCS đạt học lực khá, giỏi; điểm trung bình của học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT đạt 17,81 điểm.

Tham gia các cuộc thi, hội thi, toàn huyện đạt 59 giải học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, 31 huy chương trong Hội thi thể dục thể thao cấp tỉnh và 6 huy chương trong Hội khỏe Phù Đổng tỉnh; đạt nhiều giải thưởng trong cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh, khoa học kỹ thuật, cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ, Câu lạc bộ Tin học cấp THCS tỉnh Ninh Bình...

Cũng trong năm học 2023-2024, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn được Sở GD&ĐT tặng cờ Ba trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của khối phòng; toàn ngành có hơn 1.800 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong bức tranh toàn cảnh về thành công chung của toàn ngành GD&ĐT huyện Kim Sơn, Trường THCS Như Hòa là một điểm sáng với những kết quả khá toàn diện trong công tác dạy và học.

Năm học 2023-2024, nhà trường có 97,5% học sinh xếp loại hạnh kiểm tTốt và 65,3% học sinh xếp loại văn hóa hhá, giỏi; trên 97% học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT. Nhà trường cũng đạt 77 giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong các môn văn hóa; đặc biệt là đội tuyển Sinh học của huyện do nhà trường phụ trách bồi dưỡng tham dự thi cấp tỉnh đạt 9/10 giải, toàn đoàn xếp thứ 3/8 huyện, thành phố của tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu là tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc và nhiều lần được huyện Kim Sơn, Sở GD&ĐT khen thưởng.

Đồng chí Đoàn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Như Hòa cho biết: Trong những năm qua, quy mô học sinh của nhà trường không ngừng tăng lên. Năm học 2021-2022, nhà trường có 336 học sinh; năm học 2022-2023 có 363 học sinh; đến năm học 2023-2024 này, nhà trường có tổng số 388 học sinh. Ngoài học sinh trong xã, nhà trường cũng thu hút được một lượng không nhỏ học sinh của các xã lân cận, điều đó cho thấy sự tin tưởng của các bậc phụ huynh về chất lượng giáo dục của nhà trường.

Cũng theo đồng chí Hiệu trưởng, để nâng cao cả về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, nhà trường xác định công tác quản lý, rèn luyện đạo đức, tạo nền nếp và phong trào học tập trong học sinh là giải pháp trọng tâm. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên; bảo đảm cân đối giữa giáo dục văn hóa, thể chất, phát huy năng lực, sở trường, thế mạnh của mỗi học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác dạy và học...

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Bên cạnh các môn văn hóa, ngành GD&ĐT huyện Kim Sơn chú trọng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh.

Bên cạnh các môn văn hóa, ngành GD&ĐT huyện Kim Sơn chú trọng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh.

Đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Sơn cho biết: Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả của ngành là sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các nguồn lực xã hội hóa, cơ sở vật chất của các nhà trường đã được đầu tư, nâng cấp. Đến nay, toàn huyện có 78/78 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 27 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi được tăng cường; 100% các trường Tiểu học, THCS có phòng máy tính để phục vụ việc dạy và học môn Tin học. Cùng với đó là việc kịp thời bổ sung, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

Mục tiêu của ngành giáo dục huyện đề ra trong những năm học tiếp theo là giữ vững chất lượng giáo dục nằm trong tốp đầu của tỉnh. Trước mắt là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm học 2024-2025; giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Chú trọng công tác quản lý và giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa...; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.

Để thực hiện các mục tiêu đó, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn bám sát của văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non trong các cơ sở trong và ngoài công lập; triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp, đặc biệt với các lớp 5, lớp 9; thực hiện các nội dung giáo dục STEM trong các trường phổ thông; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học "Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Hạnh phúc"; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp; đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường xã hội hóa thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục tư thục.

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên bảo đảm đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong GD&ĐT.

Với những kết quả đã đạt được và giải pháp cụ thể trong thời gian tới, tin rằng ngành GD&ĐT huyện Kim Sơn sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, giữ vững vị trí tốp đầu trong tỉnh, ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp "trồng người".

Bài, ảnh: Thái Học

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nganh-giao-duc-va-dao-tao-huyen-kim-son-nang-cao-chat-luong/d20240918142140383.htm