Ngành du lịch châu Âu 'toát mồ hôi' vì nắng nóng

Nắng nóng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã làm doanh thu của ngành du lịch châu Âu giảm đáng kể và buộc các công ty du lịch phải thay đổi toàn diện để tồn tại.

 Theo các chuyên gia, số lượng du khách ghé thăm các quốc gia Địa Trung Hải vào những năm gần đây đã giảm đáng kể.

Theo các chuyên gia, số lượng du khách ghé thăm các quốc gia Địa Trung Hải vào những năm gần đây đã giảm đáng kể.

Lớn lên tại tiểu bang Texas của Mỹ, cô Mary Beth Walsh tin rằng bản thân đã quen với cái nóng gay gắt vào ban ngày. “Tôi thường đùa với bạn bè rằng bản thân có khả năng chịu được nắng nóng. Đôi khi tôi còn mặc áo khoác vào giữa mùa hè”, cô gái 21 tuổi chia sẻ.

Và khi đến thăm thủ đô Athens của Hy Lạp vào giữa tháng 6, Walsh cùng bạn bè đã bị sốc vì cái nắng gay gắt và mức nhiệt lên đến 37 độ C. “Chúng tôi không biết rằng thời tiết có thể nóng đến mức này cho đến khi đặt chân vào Hy Lạp”, cô nói thêm phòng khách sạn của nhóm không có điều hòa và họ cũng không thể khám phá thành phố vì trời quá nóng vào ban ngày.

Mùa hè oi bức do khủng hoảng khí hậu ở châu Âu đang là vấn đề mà nhiều du khách và công ty du lịch phải đối mặt. Theo các chuyên gia, số lượng du khách ghé thăm các quốc gia Địa Trung Hải vào những năm gần đây đã giảm đáng kể vì lo ngại cháy rừng, nắng nóng khắc nghiệt. Trong khi đó, ngành du lịch ở các quốc gia ôn đới mát mẻ lại được ưa chuộng hơn.

Ngành du lịch “thấm đòn”

Theo CNN, du khách đang có xu hướng di chuyển về các quốc gia ở phía Bắc để tránh các sự cố vì nắng nóng khắc nghiệt. Đặc biệt là sau những vụ mất tích vì nắng nóng ở Hy Lạp trong thời gian gần đây.

Cách mà ngành du lịch và du khách thích ứng với các tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất ở các quốc gia Nam Âu, đặc biệt là những nước dựa vào du lịch để thúc đẩy kinh tế.

 Cho đến nay, Hy Lạp vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng mùa hè ở châu Âu khi quốc gia này ghi nhận ngày nóng nhất năm hồi tháng 6.

Cho đến nay, Hy Lạp vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng mùa hè ở châu Âu khi quốc gia này ghi nhận ngày nóng nhất năm hồi tháng 6.

“Cuộc khủng hoảng khí hậu mà chúng tôi lo rằng có thể xảy ra trong 10 hoặc 15 năm nữa đã xảy ra ở một số nơi trên thế giới. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất”, Roo Clark, một du khách 28 tuổi đang du lịch ở Hy Lạp, chia sẻ. “5 năm trước, tôi và bạn bè chưa bao giờ bàn về biến đổi khí hậu nhưng bây giờ nó là một phần quan trọng của cuộc trò chuyện”.

Trong năm nay, chính quyền Hy Lạp đã nhiều lần phát cảnh báo du khách không nên chủ quan vì nắng nóng mùa hè, nhất là vào giữa trưa. Theo Straits Times, các hoạt động đi bộ đường dài khi trời nắng nóng là một trong những nguyên nhân phổ biến của những vụ du khách gặp nạn ở quốc gia này.

Theo các nhà khí tượng học, nhiệt độ ở Hy Lạp dự kiến đạt mức 32-35 độ C trong vài tuần tới, cao hơn cả mức trung bình của mùa hè này.

“Chúng tôi khuyến nghị du khách nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong các ngày này’’, ông Stefanos Sidiropoulos, người điều hành công ty lữ hành lớn nhất Hy Lạp, chia sẻ. “Các du khách Bắc Âu và Canada sẽ khó khăn hơn trong việc thích nghi với nhiệt độ cao ở Hy Lạp vì nơi họ sống thường khá lạnh”.

Công ty du lịch Trekking Hellas của ông Sidiropoulos đang cung cấp một số hoạt động dã ngoại khi nhiệt độ xuống thấp. “Chúng tôi cho du khách đi chơi khi Mặt Trời đang mọc hoặc đang lặn. Một số người còn chấp nhận du lịch đêm”, ông nói.

Thích nghi với “bình thường mới”

Nhiệt độ phá kỷ lục trên toàn cầu vào mùa hè 2023 là kết quả của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Sự kết hợp của hai hiện tượng này đã làm nhiệt độ ở một số khu vực của châu Âu liên tục phá kỷ lục.

Năm nay, tác động của El Nino đã giảm. Song các chuyên gia vẫn cho rằng xu hướng nóng lên toàn cầu sẽ tiếp tục trong tương lai. “Biến đổi khí hậu đang làm các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn”, TS Rebecca Carter, Giám đốc về Thích ứng và Phục hồi Khí hậu tại Viện Tài nguyên Thế giới, khẳng định.

 Theo TS Carter, ngành du lịch cần cân nhắc đến việc thích ứng với trạng thái ‘bình thường mới’ của khí hậu.

Theo TS Carter, ngành du lịch cần cân nhắc đến việc thích ứng với trạng thái ‘bình thường mới’ của khí hậu.

Bà nói thêm lượng khách du lịch cao ở một số khu vực của châu Âu đang làm chính quyền địa phương gặp áp lực. Đặc biệt là khi họ đang tìm cách bảo đảm an toàn cho người dân địa phương trước các tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. “Ngành du lịch cần cân nhắc đến việc thích ứng với trạng thái ‘bình thường mới’ của khí hậu”, bà nói.

“Giờ đây, để có một chuyến du lịch vui vẻ và an toàn, du khách cần lên kế hoạch trước nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Họ cần đảm bảo những điểm tham quan của mình không có thời tiết khắc nghiệt trong khi chuyến du lịch diễn ra”, TS Carter đề xuất.

Theo bà, “chìa khóa” để đi du lịch giữa khí hậu khắc nghiệt chính là một bảng kế hoạch chi tiết. “Bạn sẽ làm gì nếu nắng nóng khắc nghiệt mà khách sạn thì không có máy lạnh? Bạn có thể liên hệ với ai để nhờ giúp đỡ khi thời tiết chuyển biến xấu?”, bà nói.

Chia sẻ với CNN, ông Sidiropoulos, giám đốc của Trekking Hellas, đồng ý việc lên kế hoạch kỹ lưỡng là “rất quan trọng” để có một chuyến du lịch an toàn và dễ chịu. “Nhưng đừng quên thưởng thức vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên của quốc gia mà bạn đang du lịch”, ông nói thêm. “Hãy chú ý an toàn nhưng đừng mãi ở trong khách sạn và nhà hàng”.

Đông Tùng

Ảnh: Shutterstock

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nganh-du-lich-chau-au-toat-mo-hoi-vi-nang-nong-post1484390.html