Ngành chăn nuôi từng bước phục hồi sau 'bão' dịch

Tại Lào Cai, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trong năm 2019 ảnh hưởng đến 9/9 huyện, thành phố, thị xã, khiến 37.000 con lợn phải tiêu hủy, thiệt hại 7,7% tổng đàn lợn.

Từ cuối năm 2019, dịch tả lợn châu Phi bắt đầu lắng xuống, nhiều địa phương đã khống chế thành công và công bố hết dịch. Tính đến đầu tháng 2 năm nay, toàn tỉnh chỉ còn 3 xã có dịch chưa qua 30 ngày, không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Sau Tết, thời điểm có lượng tiêu thụ lợn lớn nhất trong năm, người chăn nuôi cũng bắt đầu vào vụ nuôi mới, nhiều hộ từng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khẩn trương vệ sinh chuồng trại để tái đàn.

Người dân xã Gia Phú sửa chuồng trại trước khi vào giống nuôi lứa mới.

Người dân xã Gia Phú sửa chuồng trại trước khi vào giống nuôi lứa mới.

Kinh tế gia đình ông Nguyễn Văn Vỹ, thôn Tân Tiến, xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) phụ thuộc hoàn toàn vào chăn nuôi lợn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên từ sau lứa lợn xuất bán hồi tháng 10/2019, gia đình ông chuyển sang nuôi gà. Sau khi lứa gà của gia đình được xuất chuồng dịp Tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng, ông Vỹ thuê thợ về sửa lại chuồng nuôi, xây mới thêm một khu nuôi hơn 200 m2. Ông Vỹ dự tính nuôi lợn trở lại bởi khu vực lân cận dịch bệnh đã được khống chế và không có trường hợp nhiễm mới. Để chuẩn bị lứa nuôi này, ông dọn sạch toàn bộ diện tích đất quanh chuồng trại, rắc vôi, phun khử trùng, tiêu độc, rửa sạch và để khô thoáng chuồng nuôi 2 tuần trước khi mang lợn giống về nuôi. Ông Vỹ cho biết: Nuôi gà chỉ là tạm thời, nghề chính của tôi vẫn là nuôi lợn. Nuôi nhỏ lẻ thì hiệu quả kinh tế không cao nên lần này tôi đầu tư mở rộng quy mô, nuôi cả lợn nái lẫn lợn thịt để chủ động con giống. Sắp tới, tôi dự kiến nuôi khoảng 100 con lợn.

Bảo Thắng là huyện chăn nuôi lợn trọng điểm của tỉnh. Từ tháng 12/2019, huyện công bố hết dịch tả lợn châu Phi, người dân trong huyện bắt đầu tái đàn trở lại. Hiện tổng đàn lợn toàn huyện khoảng 120.000 con. Sau Tết, người dân cũng rục rịch nuôi lứa mới, dự kiến tổng đàn tiếp tục tăng, đạt khoảng 130.000 con. Tổng đàn lợn của huyện đã tăng 40.000 con so với thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cơ bản phục hồi so với trước đây.

Theo ông Vũ Kiều Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, trên thực tế, đối với những cơ sở có quy mô lớn thì việc phòng dịch, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học được thực hiện tốt nên hầu như không bị thiệt hại. Vì vậy, huyện chỉ khuyến khích tái đàn với những cơ sở chăn nuôi và các trang trại quy mô lớn, hạn chế tái đàn với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Các hộ tái đàn sau thời gian có dịch phải đảm bảo chăn nuôi an toàn, phòng, chống dịch bệnh. Người chăn nuôi cũng cần lưu ý trong việc chọn con giống. “Chúng tôi khuyến khích người dân chủ động con giống trong tỉnh, hạn chế sử dụng con giống từ địa phương khác, nếu không thì phải lựa chọn tại các công ty cung ứng giống uy tín, có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng”, ông Hưng nói.

Người dân xã Xuân Giao chăm sóc đàn lợn giống chuẩn bị xuất bán.

Người dân xã Xuân Giao chăm sóc đàn lợn giống chuẩn bị xuất bán.

Khi “cơn bão” dịch bệnh quét qua, dù số lợn bị tiêu hủy chỉ chiếm 7,7% tổng đàn nhưng trên thực tế, tổng đàn lợn của tỉnh giảm mạnh do người chăn nuôi hạn chế việc tái đàn (giảm 160.000 con so với trước khi dịch bệnh bùng phát). Tổng đàn giảm khiến nguồn cung lợn thịt khan hiếm, giá lợn hơi tăng cao kỷ lục. Có thể nói, dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến người chăn nuôi mà người tiêu dùng cũng phải bỏ ra chi phí lớn hơn nhiều lần để sử dụng thịt lợn. Việc ngành chăn nuôi từng bước phục hồi sau dịch không chỉ đảm bảo sản xuất của người dân mà còn góp phần cân bằng cung cầu trên thị trường.

Toàn tỉnh hiện có gần 500.000 con lợn. Tuy nhiên, đa số các hộ chăn nuôi lợn tại các địa phương trong tỉnh hiện nay vẫn chăn nuôi theo hướng nhỏ lẻ và thiếu các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Nếu như nuôi tái đàn ồ ạt, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ dẫn đến dịch tả lợn châu Phi tái phát sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân cũng như tăng áp lực về ngân sách cho việc hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh và các chi phí khác phục vụ công tác chống dịch.

Theo bà Phạm Thị Hoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tại thời điểm này, việc tái đàn lợn sau dịch vẫn phải cẩn trọng. Bên cạnh thực hiện đúng việc tái đàn theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, các địa phương cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó khuyến khích thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Ngành chuyên môn khuyến cáo các hộ chăn nuôi khi tái đàn cần thực hiện đúng quy trình vệ sinh chuồng trại, vệ sinh tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi; kiểm soát người và phương tiện ra - vào khu vực chăn nuôi, xử lý thức ăn, đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện an toàn về nguồn giống, an toàn dịch bệnh.

Thúy Phượng

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/kinh-te/nganh-chan-nuoi-tung-buoc-phuc-hoi-sau-bao-dich-z3n20200301083848449.htm