Sau gần nửa đầu năm tương đối ổn định, từ sau lần hạ lãi suất điều hành thứ tư hồi giữa tháng 6 vừa qua, tỷ giá VND/USD đã bắt đầu tăng nhanh hơn. Một số chuyên gia dự báo, tỷ giá sẽ biến động mạnh hơn trong nửa cuối năm 2023, tuy nhiên sẽ không quá +/-2% so với đầu năm.
Tỷ giá và lạm phát vẫn là bộ đệm để Việt Nam có thể tăng trưởng trong năm nay. Nếu tỷ giá tăng cũng không phải quá xấu cho nền kinh tế, tuy nhiên nó phải được kiểm soát.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng ngày 19/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.697 VND, giảm 14 đồng so với cuối tuần trước.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 4/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.635 VND/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua.
Diễn biến thị trường tiền tệ bớt căng thẳng hơn nhiều khi lãi suất thị trường liên ngân hàng liên tục giảm sâu, trong khi tỷ giá cũng hạ nhiệt.
Diễn biến tỷ giá thời gian gần đây tỏ ra khá yên ả, có chiều hướng điểm giảm nhẹ. Tuy nhiên, những yếu tố có thể tác động làm tỷ giá tăng nhiệt trở lại vẫn còn tiềm ẩn. Đặc biệt, bối cảnh thị trường tài chính quốc tế gần đây cũng đang là một trong những mối lo ngại với tỷ giá thời gian tới.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 7.3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.633 VND/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá sẽ là một trong những yếu tố then chốt có thể tác động trực tiếp đến diễn biến lãi suất. Hiện nay, xuất siêu vẫn đang là yếu tố có tính hỗ trợ, nhưng chưa đảm bảo sự duy trì chắc chắn trong suốt năm 2023. Tuy vậy, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài chậm giai đoạn đầu năm 2023 có thể đang là một tín hiệu cảnh báo tỷ giá có thể biến động. Năm 2023, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Cục Quản lý dự trữ ngoại hối cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng có thể hỗ trợ việc quản lý tỷ giá tốt hơn.
Sau thời gian dài bấp bênh, kể từ 2 tháng cuối năm 2022 đến nay, thị trường ngoại tệ đã trở nên dần ổn định. Các chuyên gia dự báo, tỷ giá sẽ có cơ hội ổn định hơn trong năm 2023.
Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố cập nhật mới nhất về ngoại hối trong báo cáo tựa đề 'ASEAN FX – Revising forecasts.' (tạm dịch 'Thay đổi dự báo tỷ giá hối đoái ASEAN').
Ngân hàng Standard Chartered dự báo tỷ giá USD-VND ở mức 23.200 vào cuối Quý 1 năm 2023 (so với mức 24.000 VND trong báo cáo trước đó) và 23.500 vào giữa năm 2023 (so với mức 23.800 trước đó).
Tuy áp lực tỷ giá đang dịu dần nhưng theo các chuyên gia vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhiều áp lực nằm ngoài kiểm soát nên không thể chủ quan.
Trong năm 2022, có thời điểm mất giá 7-8% so với cuối năm 2021 nhưng đến ngày giao dịch cuối cùng của năm 2022, VND chỉ còn mất giá 3,53%, bằng một nửa so với hai tháng trước. Trong khi đó, giá USD tự do lao dốc mạnh.
Sau nhiều tháng để trống, hôm nay 15/12, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ với tỷ giá tham khảo ở mức 23.450 đồng/USD.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 13/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.655 VND/USD, không đổi so với hôm qua.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, tỷ giá USD/VND từ nay tới cuối năm sẽ không chịu quá nhiều sức ép như giai đoạn vừa qua bởi Fed đã để ngỏ khả năng bắt đầu giảm lãi suất vào đầu tháng 12.
Kinhtedothi. - Biến động tỷ giá USD/VND đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau quãng tăng mạnh. Giá USD trong ngân hàng lẫn trên thị trường tự do những ngày qua đều giảm trong bối cảnh nguồn cung dồi dào hơn.
Tỷ giá trong những ngày gần đây tạm thời ổn định, nhưng đã ở mặt bằng cao hơn khá nhiều so với đầu năm. Với bối cảnh hiện nay, tác động của tỷ giá với từng nhóm doanh nghiệp có thể khác nhau và vì thế, các doanh nghiệp cũng cần có chiến lược riêng để dự phòng rủi ro tỷ giá, đặc biệt giai đoạn cuối năm 2022 và đầu 2023 có thể có những yếu tố đan xen tác động.
Trong những tuần qua, tỷ giá hối đoái đã có những biến động bất thường, nhiều phân tích được đưa ra và đều nhìn về nguyên nhân từ chính sách lãi suất của Fed. Tuy nhiên, có một góc nhìn khác khi xem xét dưới những khoản mục giao dịch ngoại hối trong báo cáo của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần đặc biệt chú trọng đến rủi ro về dòng tiền, rủi ro về lãi suất và tỷ giá thông qua các sản phẩm phòng vệ rủi ro.
Thời gian gần đây, tỷ giá VND/USD biến động mạnh theo chiều hướng tăng, đưa giá USD liên tiếp thiết lập những 'đỉnh' mới trong lịch sử, đặc biệt là sau động thái tăng lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Giải pháp tăng tỷ giá bán ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và nới biên độ giao dịch tỷ giá từ 3% lên 5% được giới chuyên gia lý giải là nhằm hỗ trợ thị trường, với mục tiêu là tìm điểm cân bằng mới.
Trước biến động của lãi suất và tỉ giá, áp lực lạm phát lan rộng ở nhiều quốc gia, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa điều chỉnh tăng thêm 1% lãi suất điều hành. Ðồng thời nới biên độ giao dịch VND/USD thêm tăng từ 3 % lên 5%. Trước xu thế tăng lãi suất, tỉ giá khó cưỡng này, các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp (DN) cần hết sức bình tĩnh và lựa chọn giải pháp, tăng cường phòng ngừa rủi ro.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nới biên độ tỷ giá, giá USD liên tục tăng trong những ngày vừa qua và tiếp tục trở thành mối quan tâm lớn của giới kinh doanh. Trước tình hình này, một số chuyên gia kinh tế cũng đã đưa ra các đánh giá về bối cảnh chung của thị trường tiền tệ cũng như một vài lời khuyên cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp để có những hành động hợp lý.
Giá tiêu hôm nay 18/10 dao động trong khoảng 59.500 - 62.000 đồng/kg. Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5% và có hiệu lực từ ngày 17/10 đã đẩy giá tiêu nội địa giảm thêm 1.000 đồng/kg.
Các chuyên gia cho rằng khi điều chỉnh biên độ giao ngay sẽ khiến chênh lệch giá USD ở thị trường chính thống và thị trường chợ đen giảm dẫn đến giảm tình trạng tích trữ, đầu cơ.