Nga: Tảng băng vỡ trôi ra xa bờ, 82 ngư dân bị mắc kẹt

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu 82 ngư dân mắc kẹt trên một tảng băng bị vỡ ở Vùng Sakhalin phía nam nước này.

Sáng 18/2, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga nhận được thông tin về một vụ tan băng gần làng Starodubskoye, Vùng Sakhalin. Theo thông tin ban đầu, trên tảng băng bị vỡ có 14 ngư dân mắc kẹt. Nhưng thực tế con số này là 82 người. Tảng băng vỡ dài 50 m, nằm cách bờ biển 1 km.

Hoạt động cứu hộ, với sự hỗ trợ của trực thăng Mi-8, đã được tiến hành. “82 người đã được sơ tán và đưa vào bờ. Không có thương vong”, Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết.

Chiến dịch cứu hộ được tiến hành. Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga

Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga

Sakhalin, hòn đảo lớn nhất ở Nga, là một dải đất dài 1.000 km nằm ngoài khơi bờ biển phía đông Nga và ngay phía bắc Nhật Bản.

Hòn đảo này đã ghi nhận sự gia tăng lượng khách du lịch trong những năm gần đây, chủ yếu liên quan đến sự phát triển của các mỏ dầu khí ngoài khơi.

Việc mọi người bị mắc kẹt trên những tảng băng trôi ở vùng này của Nga không phải là chuyện hiếm gặp. Hồi năm 2020, 536 ngư dân đã được giải cứu khỏi một tảng băng trôi gần Vịnh Mordvinov ở Sakhalin.

Minh Hạnh

Theo Tass, CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-tang-bang-vo-troi-ra-xa-bo-82-ngu-dan-bi-mac-ket-post1613088.tpo