Nga phủ nhận thông tin sắp huy động thêm 300.000 quân

Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Moscow đang có kế hoạch tuyển mộ thêm 300.000 tân binh vào tháng 6.

Những người lính nghĩa vụ xếp hàng bên ngoài trạm tập trung của một văn phòng tuyển dụng trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, ở vùng Novosibirsk, Nga. Ảnh: Sputnik

“Điều này là không đúng sự thật,” người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với hãng tin TASS, ngày 3/4.

Tuyên bố từ phía Điện Kremlin được đưa ra sau phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo cùng ngày với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trong đó, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng ông không thể nói chính xác quân đội Kiev cần điều động thêm bao nhiêu người, nhưng Nga thì “đang chuẩn bị tuyển mộ thêm 300.000 quân trước ngày 1/6”.

Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch điều động quân của Moscow, hay nêu rõ nguồn tin.

Hồi tháng 12/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này có tổng cộng 617.000 quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, với 244.000 người trong số đó được huy động từ lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch công bố đợt điều động thứ hai, vì có gần 500.000 binh sĩ đang có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Theo RT, trong tuyên bố ngày 3/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có hơn 100.000 công dân Nga tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm 2024, trong đó có khoảng 16.000 người đăng ký sau vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

“Trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong tuần qua, hầu hết các ứng viên cho biết động cơ chính của họ khi ký hợp đồng là mong muốn trả thù cho những người đã thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra vào ngày 22/3 tại khu vực Moscow,” Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 2/4 đã ký một đạo luật cho phép nam giới 25 tuổi được nhập ngũ, giảm 2 tuổi so với tối thiểu 27 tuổi trước đó. Nước này đang trong quá trình cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là quá trình tuyển quân mới. Một số phần của cải cách được đề xuất vẫn đang được tranh luận tại Quốc hội Ukraine.

Cũng trong ngày 3/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, Ukraine đã mất 80.000 quân kể từ đầu năm nay, hơn 14.000 thiết bị quân sự, bao gồm 1.200 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Trong khi đó, Nga đã giành kiểm soát hơn 403 km2 khu vực lãnh thổ. Ukraine chưa bình luận về số liệu phía Nga công bố.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-phu-nhan-thong-tin-sap-huy-dong-them-300000-quan-post33354.html