Nga huấn luyện phi công Belarus lái Su-25 mang vũ khí hạt nhân chiến thuật?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết, các phi công Belarus đã hoàn thành khóa huấn luyện lái cường kích Su-25 mang 'vũ khí đặc biệt', giới quan sát cho rằng, đây là ám chỉ vũ khí hạt nhân chiến thuật.

"Phi công Belarus đang được huấn luyện tại trung tâm đào tạo của Không quân Vũ trụ Nga dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Điều này giúp họ cải thiện kỹ năng tác chiến, cũng như làm chủ những khí tài hàng không hiện đại", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14/4.

Khóa huấn luyện gồm cả học lý thuyết và thực hành dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Nga có kinh nghiệm.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video trong đó một phi công Belarus nói, khóa huấn luyện của Nga đã trang bị cho các phi công lái máy bay tấn công Su-25 của Belarus những kỹ năng cần thiết để sử dụng "vũ khí đặc biệt".

Tổng thống Vladimir Putin ngày 25/3 tuyên bố Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, khẳng định động thái này "không có gì bất thường" và Mỹ đã làm điều tương tự ở các nước châu Âu.

Ông Putin cũng nhấn mạnh sẽ không chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho Belarus.

Hôm 4/4. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo một số cường kích Belarus đã được bổ sung khả năng tấn công mục tiêu bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Không quân Belarus chỉ còn vận hành gần 70 cường kích tấn công mặt đất Su-25.

Loại chiến đấu cơ này có thể mang bom nặng 500 kg, phù hợp với những mẫu bom hạt nhân chiến thuật rơi tự do từng được Liên Xô phát triển.

Cường kích Su-25 là một trong những máy bay có sức chiến đấu mạnh mẽ, đang được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây.

Thậm chí Su-25 còn là cường kích đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời.

Hỏa lực mạnh và có khả năng bay chậm và bay thấp đã biến Su-25 trở thành nỗi ám ảnh trên chiến trường.

Su-25 được phát triển vào cuối thập niên 1960 dưới thời Xô Viết, chúng ra đời với nhiệm vụ yểm trợ cho lục quân Liên Xô.

Nguyên mẫu T-8 của Su-25 bay chuyến đầu vào tháng 2/1975, nhưng sau đó Liên Xô đã thay đổi một số chi tiết trước khi sản xuất loạt

Su-25 có chiều dài 15,35 m, cao 5,2m và có sải cánh 14,52 m.

Trọng lượng cất cánh tối đa của chiến đấu cơ này lên tới hơn 17 tấn.

Su-25 được trang bị 2 động cơ turbojet, có tốc độ bay tối đa là 950 km/h.

Tầm bay của phi cơ này là 1.000 km. Có thể bay xa 1.850 km nếu có thêm thùng nhiên liệu bên ngoài.

Kho vũ khí của Su-25 khá đa dạng, từ pháo bắn nhanh, rocket đến các loại bom và các loại tên lửa đối đất.

Ngoài ra Su-25 có khả năng mang theo loại tên lửa đối không R-60, thậm chí là ném bom hạt nhân chiến thuật nếu được chỉnh sửa.

Su-25 có vỏ giáp dày bọc quanh buồng lái (sử dụng những tấm titanium dày 10-24mm gia cường) nên có khả năng chống được hầu hết các loại pháo phòng không như đạn bắn thẳng cỡ 12,7mm và đạn phòng không nổ phá mảnh 30mm.

Ước tính đã có hơn 1.000 chiếc máy bay Su-25 đã ra đời, trang bị chủ yếu cho Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết trước đây.

Ngoài ra, còn có hàng trăm chiếc khác được chế tạo và xuất khẩu ra nước ngoài.

Hiện nay Nga vẫn là nước đang vận hành phi đội Su-25 lớn nhất thế giới với hàng trăm chiếc.

Moscow đã tiến hành nâng cấp những chiếc Su-25 lên chuẩn Su-25SM3 với việc cải tiến chủ yếu vào hệ thống điện tử và phòng vệ.

Qua màn thực chiến cho thấy, Su-25 và các biến thể sau này vẫn là một cường kích cực kỳ đáng sợ trên chiến trường.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-huan-luyen-phi-cong-belarus-lai-su-25-mang-vu-khi-hat-nhan-chien-thuat-post537063.antd