Nga đưa vào hoạt động 2 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (11/12) đã tới nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk để chứng kiến việc đưa hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 vào hoạt động. Các tàu mới sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Ảnh: Reuters

Theo RT và Reuters, Tổng thống Putin nói tàu ngầm Krasnoyarsk và Hoàng đế Alexander III sẽ là một phần trong chiến lược nhằm phô trương sức mạnh hải quân của Nga. Nhà lãnh đạo này mô tả các tàu ngầm trên rất đáng sợ và không có đối thủ.

Tàu ngầm Hoàng đế Alexander II là tàu thứ 7 trong lớp tàu Borei chiến lược và là chiếc thứ 4 trong số các biến thể Borei-A được nâng cấp. Tàu Krasnoyarsk là chiếc thứ 4 trong loạt tàu ngầm đa nhiệm Yasen-M.

Tổng thống Nga cho biết, còn 3 chiếc tàu ngầm Borei-A và 5 chiếc tàu ngầm Yasen-M đang được đóng, sẽ được đưa vào hoạt động trong vài năm nữa.

Các tàu ngầm lớp Borei là xương sống của lực lượng hải quân chiến lược Nga, mỗi chiếc mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava chạy bằng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 8.000km. Các tàu này còn được trang bị sáu ống phóng ngư lôi khổng lồ 533mm và các loại vũ khí có khả năng phóng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình.

Dòng tàu ngầm Yasen-M đảm nhiệm nhiều vai trò chiến thuật hơn trong hải quân. Các tàu thuộc lớp này có khả năng mang nhiều loại đạn. Tàu ngầm Yasen-M có 10 ống phóng ngư lôi 533mm và 8 ống phóng thẳng đứng. Mỗi bệ phóng có thể được trang bị 4 tên lửa chống hạm Oniks hoặc đạn siêu vượt âm Zircon mới được giới thiệu vào đầu năm nay. Các bệ phóng thẳng đứng cũng có thể chứa tối đa 5 tên lửa hành trình Kalibr mỗi bệ.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-dua-vao-hoat-dong-2-tau-ngam-hat-nhan-the-he-moi-2225824.html