Nga bắn hạ tên lửa ATACMS

Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo cho biết Nga bắn hạ tên lửa do Mỹ sản xuất - ATACMS.

Hôm 21/12, Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo thông báo quân Nga đã bắn hạ Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) - Mỹ sản xuất, do lực lượng Kiev phóng trên biển Azov. Mục tiêu của tên lửa là cầu Crimea dài 19 km, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

“Các nhân viên của lực lượng phòng không Nga đã hành động nhanh chóng và chính xác chặn tên lửa", Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo cho hay.

Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS). (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã phá hủy một tên lửa của Ukraine trên biển Azov. "Vào khoảng 15:00 giờ (giờ địa phương), chính quyền Ukraine cố gắng thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga. Tên lửa Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga phá hủy trên vùng biển Azov", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Vào tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cung cấp ATACMS cho Kiev, vượt qua những lo ngại trước đó rằng loại vũ khí này có thể leo thang xung đột khi cho phép quân đội Ukraine bắn sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã nhận được phiên bản tên lửa có tầm bắn khoảng khoảng 160km, thấp hơn tầm bắn tối đa của hệ thống là 300 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên trì kêu gọi Washington cung cấp ATACMS, nhấn mạnh tầm quan trọng của tên lửa trong việc tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga. Ông Zelensky tuyên bố tên lửa được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 17/10 và đã “chứng minh” là có hiệu quả.

Đầu tháng 12, Kiev đệ trình một danh sách đầy đủ các loại vũ khí mà nước này muốn nhận từ Washington trong những tháng tới. Danh sách này bao gồm nhiều tên lửa ATACMS tầm xa hơn, đạn pháo 155 mm, máy bay chiến đấu F-16 và Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), cùng các thiết bị khác.

Trong vài tháng qua, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Crimea. Vào tháng 9, Ukraine tấn công một xưởng đóng tàu ở Sevastopol bằng tên lửa hành trình, làm hư hại 2 tàu hải quân Nga. Cuối tháng đó, trụ sở của Hạm đội biển Đen của Nga bị nhắm mục tiêu.

Hồi tháng 10, loạt máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy trên biển Đen và tây bắc Crimea. Vào tháng 12, Kiev thực hiện một số cuộc tấn công tương tự trên bán đảo Crimea bằng máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc tấn công này.

Kông Anh (Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-ban-ha-ten-lua-atacms-ar842568.html