Thái Lan và New Zealand đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược với 4 trụ cột hợp tác, đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần kim ngạch thương mại song phương vào năm 2045.
Tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp quan điểm, lập trường, giải quyết các vấn đề hai bên có lợi ích chung trên Biển Đông, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực.
Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến 14/8/2026 không chỉ ghi nhận hàng loạt thỏa thuận hợp tác mà còn phản ánh tư duy chủ động mở rộng không gian phát triển chiến lược cho Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế biến động hiện nay, chuyến thăm trở thành một lát cắt quan trọng để nhìn nhận cách Việt Nam triển khai đối ngoại phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã mở rộng không gian hợp tác, tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ giữa Việt Nam với hai Đối tác chiến lược toàn diện ở khu vực Nam Thái Bình Dương vươn lên tầm cao mới. Những kết quả cụ thể, thực chất của chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đưa các thành tựu đối ngoại trở thành sức mạnh và nguồn lực thiết yếu phục vụ phát triển đất nước.
Cơ quan nghiên cứu hai nước Việt Nam-New Zealand nhất trí thúc đẩy cơ chế hợp tác thường xuyên, thực chất hơn, trong đó có định hướng thành lập Trung tâm Việt Nam tại Viện châu Á-New Zealand.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Theo Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand, hợp tác khoa học phải đặt thế hệ trẻ ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc và New Zealand đã mở rộng thành những hướng hợp tác mới, qua đó huy động tốt hơn nguồn lực bên ngoài và mở rộng không gian phát triển cho Việt Nam. Với Úc, hai bên thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, khoáng sản thiết yếu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nền tảng thương mại bổ trợ, cùng dư địa lớn về nông nghiệp xanh, giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh đang mở ra cơ hội đưa hợp tác Việt Nam - New Zealand lên tầm cao mới.
Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand (từ ngày 9 - 14/8/2026).
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 12-13/8/2026) tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand - một đối tác thân thiện, giàu tiềm năng và chia sẻ nhiều điểm đồng với Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử quan hệ đã được thiết lập hơn 50 năm qua giữa hai quốc gia.
Sáng 13/8, sau Lễ đón trọng thể được tổ chức tại Phủ Toàn quyền, Thành phố Auckland, New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.
Sáng 13/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai Đối tác chiến lược toàn diện tại Nam Thái Bình Dương gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng trên con đường phát triển mới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ hai người bạn, hai Đối tác chiến lược toàn diện, vun đắp để những hạt giống hữu nghị gieo trồng hơn 5 thập kỷ qua ngày càng đơm hoa, kết trái.
Việt Nam và New Zealand nhất trí làm sâu sắc Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy thương mại, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường, tăng kết nối hàng không và đào tạo nhân lực chất lượng cao...
Bộ GD&ĐT Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand tại Đại học Công nghệ Auckland.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thống nhất mở rộng hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, nông nghiệp xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy kết nối hàng không, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả….
Trong hội kiến với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác giáo dục, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân...
Hai bộ trưởng trao đổi về quan hệ song phương và đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand có nền tảng tin cậy vững chắc, được không ngừng vun đắp và phát triển.
Sáng 13-8 (giờ địa phương), sau lễ đón trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13-8 (theo giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều 13/8 (giờ địa phương), tại Trường Đại học Công nghệ Auckland, thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand năm 2026 với chủ đề "Kiến tạo tương lai chung: Nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai".
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, trưa 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand-Việt Nam.
Việt Nam và New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục, tạo điều kiện, thúc đẩy việc trao đổi thông tin về hệ thống giáo dục hai nước.
Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Truyền thông nước chủ nhà đánh giá chuyến thăm cũng phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc đa dạng hóa quan hệ đối tác và tăng cường tự chủ chiến lược trong môi trường quốc tế nhiều biến động.
Việt Nam - New Zealand thống nhất tăng cường hợp tác, mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại song phương sớm đạt 3 tỷ USD.
Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand nhất trí ủng hộ Việt Nam trong năm chủ tịch CPTPP và sẵn sàng chia sẻ những việc Việt Nam cần từ New Zealand.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, trưa 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand – Việt Nam.
Tối 12-8 (giờ địa phương), ngay sau khi đến thành phố Auckland, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và Fiji-quốc đảo Nam Thái Bình Dương.
Theo đặc phái viên TTXVN, tối 12/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland (New Zealand), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương.
Chiều 12/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Auckland, bắt đầu thăm cấp Nhà nước New Zealand từ ngày 12-14/8, theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
Từ nền tảng quan hệ hơn 50 năm, Việt Nam - New Zealand tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và khai thác các dư địa tăng trưởng mới.
Cùng với sự tin cậy chính trị được củng cố qua hoạt động trao đổi cấp cao, những mối gắn kết giữa người dân với người dân đang âm thầm tạo nên chiều sâu và sức sống bền bỉ cho quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào một thời điểm đặc biệt trong quan hệ hai nước.
Truyền thông và giới nghiên cứu quốc tế đã có nhiều tin, bài phân tích về các hoạt động cũng như ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra dư địa hợp tác mới giữa Việt Nam và New Zealand, tạo thêm động lực tháo gỡ rào cản, mở cửa thị trường và hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD.
Nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD, hai bên cần phối hợp đề ra các biện pháp đột phá, cùng với các nỗ lực tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia.
Là Đại sứ đầu tiên thường trú của Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Trần Hải Hậu đã chứng kiến nhiều chuyển biến bừng mở trong quan hệ hai nước với những kỷ niệm khó phai mờ.
Là Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại New Zealand, với nhiệm kỳ 4 năm ông Trần Hải Hậu đã chứng kiến nhiều chuyển biến bừng mở trong quan hệ hai nước, cũng như những ký ức và kỷ niệm sâu sắc về đất nước và con người nơi đây.