Ngày 29/9, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Om Prakash Aryal cho biết nước này đã áp đặt lệnh cấm đi lại với nhiều cựu quan chức cấp cao, trong đó có cựu Thủ tướng KP Sharma Oli.
Đây là một phần cuộc điều tra nhằm vào cuộc biểu tình bạo loạn gây nhiều thương vong hồi đầu tháng này; ngoài cựu Thủ tướng Oli còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và 3 quan chức cấp cao khác.
Tân Thủ tướng Sushila Karki cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình về 'chấm dứt tham nhũng' ngay sau khi bắt đầu đảm nhận chức vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời.
Thủ tướng Nepal lâm thời Sushila Karki là gương mặt được công chúng kính trọng tại quốc gia Nam Á, nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống tham nhũng và được không ít người biểu tình Gen Z ủng hộ.
CNN đưa tin nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal đã tuyên thệ nhậm chức hôm 12/9 với tư cách là lãnh đạo lâm thời, khép lại một tuần đầy biến động khi nước này chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn biến thành bạo loạn ở nhiều nơi.
Văn phòng Tổng thống Nepal ngày 12/9 thông báo Hạ viện nước này đã bị giải tán và một cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được tổ chức vào ngày 5/3/2026.
Cựu chánh án Sushila Karki sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Nepal, sau làn sóng biểu tình bạo loạn buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải từ chức.
Kỹ sư Kulman Ghising, người đứng đầu Cơ quan Điện lực Nepal, được coi là một nhân vật quốc gia có hình ảnh trong sạch và là người sẽ chèo lái Nepal cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.