Nê-pan: Kêu gọi bầu cử Quốc hội

Do tiến trình thành lập chính phủ mới bế tắc, ngày 22-5, Tổng thống Nê-pan B.Ban-đa-ri tuyên bố giải thể Quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử giữa kỳ vào ngày 12 và 19-11 tới.

Do tiến trình thành lập chính phủ mới bế tắc, ngày 22-5, Tổng thống Nê-pan B.Ban-đa-ri tuyên bố giải thể Quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử giữa kỳ vào ngày 12 và 19-11 tới.

Quyết định được đưa ra theo đề xuất của Thủ tướng S.Ô-li, sau khi ông Ô-li không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và không đáp ứng hạn chót thành lập chính phủ mới vào ngày 21-5 vừa qua. Trước đó, hồi tháng 12-2020, quyết định giải thể Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm từng bị Tòa án tối cao Nê-pan bác bỏ.

Đức: Tăng cường hợp tác Mỹ

Thủ tướng Đức A.Méc-ken cho biết, Đức và Mỹ duy trì đối thoại trong nhiều lĩnh vực và sẽ thảo luận việc thúc đẩy quan hệ kinh tế. Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn thông báo đình chỉ các biện pháp trừng phạt nhằm vào dự án hợp tác giữa Đức và Nga về đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy phương Bắc 2. Bà Méc-ken cũng cho rằng, Béc-lin và Oa-sinh-tơn sẽ thảo luận cụ thể về quan điểm tương đồng trong quan hệ với Nga.

I-ran: Kêu gọi Mỹ thay đổi cách tiếp cận

Bộ trưởng Ngoại giao I-ran G.Da-ríp có cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại G.Bo-ren, thảo luận về tiến triển trong vòng đàm phán mới nhất tại Viên (Áo) về vấn đề hạt nhân I-ran. Bộ trưởng Ngoại giao I-ran G.Da-ríp khẳng định, việc Mỹ tiếp tục áp đặt một số biện pháp trừng phạt bất hợp pháp chống I-ran là không thể chấp nhận. Điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán tại Viên thành công, đó là Mỹ phải thay đổi cách tiếp cận.

Li-bi: Thảo luận về vấn đề di cư

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề nội vụ của EU cho biết, EU sẽ sớm khởi động lại cuộc đàm phán với Li-bi về vấn đề di cư, trong bối cảnh số người di cư từ Li-bi vượt biển tới I-ta-li-a để vào châu Âu vẫn tăng. EU cam kết tiếp tục hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển của Li-bi trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Hai bên sẽ thảo luận về hợp tác về quản lý, ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ne-pan-keu-goi-bau-cu-quoc-hoi--647326/