Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng liên minh quân sự này hoạt động kém hiệu quả và chưa thể hiện vai trò trong bối cảnh hiện nay.
Theo Tổng Thư ký Mark Rutte, Tổng thống Donald Trump đã 'làm một việc có lợi cho NATO' khi buộc các đồng minh phải cam kết chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.
Lầu Năm Góc có kế hoạch điều chuyển 750 triệu USD từ chương trình PURL nhằm bổ sung kho dự trữ chiến lược của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.
Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng chuyển các loại vũ khí vốn dành cho Ukraine sang Trung Đông, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran sắp làm cạn kiệt một số loại đạn dược quan trọng nhất của quân đội Mỹ, Washington Post dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.
Ngày 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra phát biểu thẳng thắn về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh rằng đây là cuộc xung đột xảy ra tại châu Âu và cần được các quốc gia trong khu vực gánh vác trách nhiệm chính.
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, mà là một cuộc xung đột xảy ra ngay tại châu Âu và cần được các quốc gia trong khu vực gánh vác trách nhiệm chính.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã không đáp ứng kỳ vọng trong cuộc chiến với Iran và đặt dấu hỏi về cam kết tương lai của Washington với các đồng minh.
Theo báo cáo thường niên công bố ngày 26/3 tại Brussels, chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu và Canada tăng gần 20% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp duy trì đà tăng mạnh.
Báo cáo mới cho thấy các nước châu Âu đang tăng tốc chi tiêu quân sự, nhưng cùng lúc, NATO bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cách tiếp cận mang tính 'giao dịch' của Mỹ làm dấy lên lo ngại về tương lai liên minh.
Mỹ tiếp tục gia hạn 'tối hậu thư' với Iran; Pakistan xác nhận hỗ trợ đàm phán Mỹ - Iran; NATO tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine giữa áp lực nguồn cung; Tàu chở dầu từ Nga bị tấn công... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-3.
Ngày 26/3, tờ Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng chuyển một số vũ khí dự kiến viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran làm gia tăng áp lực lên nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ.
Chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu và Canada đã tăng gần 20% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp duy trì đà tăng mạnh. Đáng chú ý, Đức - quốc gia vốn thận trọng trong chi tiêu quân sự, đã nâng mức chi lên 2,4% GDP, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy an ninh.
NATO khẳng định vẫn duy trì dòng viện trợ cho Ukraine, bao gồm tên lửa Patriot, dù xung đột Trung Đông làm gia tăng nhu cầu vũ khí và gây sức ép lớn lên năng lực sản xuất của phương Tây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiếu hành động trong vấn đề Iran.
Lục quân Mỹ đã nâng trần độ tuổi để nhập ngũ lên 42, đồng thời bãi bỏ rào cản đối với các ứng viên từng bị kết án liên quan đến sử dụng cần sa.
Ba Lan thông báo chính thức khởi công xây dựng một căn cứ quân sự tại Tây Nam nước này, nơi có thể tiếp nhận các máy bay vận tải quân sự cỡ lớn của Mỹ.
Ngày 25/3 Lầu Năm Góc dự kiến sẽ không công bố báo cáo Đánh giá Bố trí Lực lượng Toàn cầu trong nhiệm kỳ hiện nay, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ tài liệu quan trọng này không được phát hành. Quyết định trên đang làm dấy lên quan ngại tại Quốc hội Mỹ và trong các nước đồng minh, vốn dựa vào báo cáo để định hướng ngân sách và đánh giá chính sách quân sự của Washington.
Phát biểu ủng hộ chiến dịch Iran của Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã gây phản ứng tại châu Âu, phản ánh sự chia rẽ trong liên minh khi các nước EU từ chối tham gia quân sự dù chịu tác động lớn về năng lượng.
Đức đang rút các tiêm kích Eurofighter khỏi Ba Lan, khép lại nhiệm vụ quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khoảng 150 binh sĩ quân đội Đức cũng sẽ trở về nước.
Xung đột Iran và Ukraine đang đẩy liên minh xuyên Đại Tây Dương vào khủng hoảng. Châu Âu lo Mỹ 'bỏ rơi' Kyiv, trong khi ông Trump gia tăng sức ép với các đồng minh.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đến vịnh Souda, đảo Crete (Hy Lạp) để bảo dưỡng và sửa chữa sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu giặt là trên tàu.
Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc nước này phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, gọi đây là một chiến dịch 'cờ giả' của Israel.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz trong một cuộc điện đàm vào tối Chủ nhật (22/3).
Pháo tự hành Bohdana 155 mm do Ukraine phát triển đang trở thành một trong những hệ thống pháo được quan tâm nhất tại châu Âu. Hiệu quả trong thực chiến cùng khả năng tương thích với chuẩn đạn pháo NATO khiến loại vũ khí này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán Iran sẽ bị 'hủy diệt hoàn toàn' nếu Tehran không tuân thủ tối hậu thư 48 giờ yêu cầu mở lại Eo biển Hormuz.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định các quốc gia trong khối đang cùng nhau hợp tác để bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/3 thông báo, các đoàn đàm phán của Ukraine và Mỹ tại Florida đã khép lại ngày họp thứ hai, nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm với Nga. Đại diện Nga không tham dự các cuộc đàm phán, vốn ban đầu dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết 'hoàn toàn tin tưởng' rằng liên minh sẽ có thể mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Iran tuyên bố những lời đe dọa chỉ khiến quốc gia này thêm đoàn kết.
Sự ổn định lâu dài ở châu Âu sẽ không thể đạt được nếu không nối lại đối thoại với Nga. Tuyên bố này được lãnh đạo đảng cực hữu Sự thay thế vì nước Đức (AfD), Alice Weidel đưa ra ngày 22-3.
Iran nhắm loạt căn cứ Mỹ và Israel; NATO 'hoàn toàn tin tưởng' liên minh sẽ mở lại eo biển Hormuz; Iran cáo buộc Mỹ khiến eo biển Hormuz bị gián đoạn; Ông Zelensky nói Ukraine làm việc với các nước vùng Vịnh 'gần như mỗi ngày'.
Cố Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky dự đoán một cuộc xung đột hạt nhân ở Trung Đông 'san phẳng cả đất nước' và làn sóng hàng triệu người Do Thái di cư sang Nga. Một số lời tiên tri ông đưa ra từ năm 2017 đã thành sự thật, như Thủ tướng Israel có thể thuyết phục Tổng thống Mỹ tấn công Iran, Mỹ huy động Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và trực tiếp không kích Iran...
Việc triển khai UH-1Y Venom tới Ba Lan cho thấy NATO đang tăng cường năng lực đánh chặn mục tiêu bay thấp, đặc biệt là UAV, trong bối cảnh không phận khu vực liên tục bị đe dọa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ.
Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ngày 21/3 khẳng định, nước này không có ý định tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào tại khu vực Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/3 đã đưa ra lời đe dọa nhằm vào Iran, cảnh báo Washington sẽ 'đánh và xóa sổ' các nhà máy điện của nước này nếu Tehran không hoàn toàn mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Reuters đưa tin.
Hungary đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào đường ống dẫn khí TurkStream sẽ được coi là mối đe dọa đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và Budapest bảo lưu quyền viện dẫn Điều 5 trong hiến chương của liên minh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan đã rút toàn bộ binh lính khỏi Iraq nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho quân nhân, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng xấu đi.