Nasdaq lên kế hoạch giao dịch 24 giờ

Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq đang có kế hoạch ra mắt giao dịch 24 giờ để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với cổ phiếu Mỹ.

Nhu cầu đối với thị trường cổ phiếu Mỹ từ các nơi trên thế giới đã tăng vọt trong những năm gần đây do sự tham gia ngày càng tăng của các nhà đầu tư cá nhân, kiến thức tài chính tăng và khả năng tiếp cận dễ dàng hơn với các nền tảng giao dịch điện tử.

“Nasdaq đã bắt đầu thảo luận với các cơ quan quản lý và dự kiến sẽ triển khai giao dịch 24 giờ, 5 ngày một tuần vào nửa cuối năm 2026”, Tal Cohen, Chủ tịch sàn Nasdaq cho biết trong một bài đăng trên LinkedIn.

Mô hình giao dịch 24 giờ sẽ cho phép các sàn giao dịch khai thác nhu cầu toàn cầu - hiện đang được các nền tảng giao dịch thay thế đáp ứng - bằng cách thu hút các nhà đầu tư trên khắp các múi giờ, tăng khối lượng giao dịch và cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

“Sự gia tăng nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu đối với cổ phiếu Mỹ có nghĩa là chúng ta đang đứng trước một thời điểm quan trọng khác đối với thị trường của mình - để mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, mở rộng các cơ hội xây dựng sự giàu có và xác định lại cách thức hoạt động của thị trường", ông Tal Cohen cho biết.

Nasdaq cũng tham gia cùng các sàn giao dịch lớn khác như Cboe Global Markets và Intercontinental Exchange - đơn vị điều hành Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) - trong việc lên kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch.

"Tôi cho rằng sự chấp thuận của cơ quan quản lý sẽ diễn ra sau khi bộ xử lý thông tin chứng khoán được cập nhật để xử lý thị trường 24/5", Michael Ashley Schulman, đối tác và CIO tại Running Point Capital Advisors cho biết.

Bên cạnh đó, một phát ngôn viên của Nasdaq đã xác nhận rằng Nasdaq đang có kế hoạch nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để xin phê duyệt.

Mặc dù đang có nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân từ các múi giờ các nhau tới thị trường cổ phiếu của Mỹ, nhưng ông Cohen cho biết các thị trường và nhà đầu tư cần cân nhắc đến những rủi ro liên quan đến sự gia tăng biến động và chi phí giao dịch cao hơn có thể phát sinh trong giờ giao dịch mở rộng. Mặc dù giao dịch qua đêm tăng, nhưng tính thanh khoản vẫn thấp hơn đáng kể trong những giờ đó.

Động thái này cũng theo xu hướng với các sàn giao dịch lớn khác. Cboe Global Markets cho biết vào tháng trước rằng họ sẽ mở rộng thời gian giao dịch trên sàn giao dịch cổ phiếu của mình lên 24 giờ, 5 ngày một tuần, và đang chờ phê duyệt của cơ quan quản lý. NYSE đã nộp đơn vào tháng 10 với kế hoạch cung cấp giao dịch 22 giờ, 5 ngày một tuần. SEC đã chấp thuận ban đầu vào tháng trước và hiện đang chờ cập nhật nguồn cấp dữ liệu của thị trường.

Các kế hoạch cũng phụ thuộc vào bản cập nhật cho bộ xử lý thông tin chứng khoán (SIP) về việc hiển thị giá chào mua và chào bán tốt nhất của một cổ phiếu trên sàn giao dịch tại thời điểm giao dịch. Để giao dịch qua đêm có hiệu lực trên các địa điểm giao dịch chứng khoán công khai, dữ liệu này cần được cập nhật để phù hợp với các giờ giao dịch bổ sung.

Ông Cohen cho biết, Nasdaq sẽ hợp tác với những bên tham gia khác trong ngành để giảm thiểu những lo ngại và rủi ro này. Theo một phát ngôn viên, Nasdaq đang thành lập một nhóm để thực hiện việc này.

"Câu hỏi không phải là liệu chúng ta có thể xây dựng một thị trường hoạt động 24/5 hay không, mà là làm thế nào để chúng ta thực hiện theo cách củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường vốn Mỹ hiện nay", ông cho biết.

Giờ giao dịch kéo dài trở nên phổ biến hơn trong thời kỳ đại dịch, cho phép các nhà đầu tư phản ứng ngay lập tức với các sự kiện dẫn tới biến động lớn trên thị trường. Các công ty chứng khoán như Robinhood Markets Inc. và Interactive Brokers Group Inc. đã bắt đầu cho phép khách hàng mua và bán cổ phiếu Mỹ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần tại các địa điểm ngoài sàn giao dịch như hệ thống giao dịch thay thế của Blue Ocean.

Mặt khác, một số người với quan điểm ủng hộ giao dịch 24/5 cho biết các nhà đầu tư ở cả Mỹ và nước ngoài đều muốn có khả năng phản ứng và tiếp cận cổ phiếu bên ngoài giờ giao dịch của Mỹ. Trong khi những người phản đối đã cảnh báo rằng chất lượng giao dịch có thể bị ảnh hưởng do khối lượng giao dịch thấp hơn, điều này có thể khiến giá phản ánh kém chính xác hơn.

Trong khi đó, phần lớn hoạt động giao dịch vẫn diễn ra trong khung giờ mở cửa và đóng cửa trên khắp các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất tại các thị trường Mỹ. Với nhiều giờ giao dịch hơn, một câu hỏi được quan tâm là liệu các nhà giao dịch tổ chức có bắt đầu giao dịch vào những thời gian này hay không khi thanh khoản thấp hơn.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/nasdaq-len-ke-hoach-giao-dich-24-gio-post364930.html