NASA đưa robot lên sao Hỏa, dọn đường cho các phi hành gia trong tương lai

Robot Perseverance thám hiểm tự hành 6 bánh được gắn trên lưng tên lửa sẽ được đưa lên sao Hỏa ngày 30.7 tới, một nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay nhằm tìm kiếm dấu vết cuộc sống vi sinh cổ đại có thể đã tồn tại ở đó, đồng thời mở đường cho các sứ mệnh có sự tham gia của con người ở hành tinh đỏ trong tương lai.

Robot Perseverance có sứ mệnh tìm kiếm dấu vết sự sống trên sao Hỏa - Ảnh: NASA

Tên lửa Atlas V sẽ mang robot Perseverance rời bệ phóng tại căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida vào thứ năm tuần tới. Perseverance dự kiến hạ cánh xuống hố trũng Jezero rộng 45km trên bề mặt sao Hỏa vào ngày 18.2.2021 sau hành trình kéo dài 7 tháng với quãng đường khoảng 467 triệu cây số. Địa điểm này được chọn sau nhiều tranh cãi khoa học, là một miệng núi lửa và trước đó từng là một hồ nước rất sâu.

Perseverance có kích thước bằng một chiếc ô tô, cũng có 6 bánh như “người tiền nhiệm” Curiosity - một robot khác của NASA hạ cánh xuống hành tinh đỏ từ năm 2012.

Perseverance có nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết sự sống trên sao Hỏa, thu thập mẫu vật và thực hiện một số nghiên cứu khác. Thiết bị này cũng sẽ khám phá khí hậu và địa chất hành tinh, mở đường cho công cuộc khám phá sao Hỏa, đánh dấu nhiệm vụ đầu tiên thu thập và lưu giữ đá sao Hỏa. Nó cũng sẽ mang theo Ingenuity, một chiếc trực thăng tự động nhỏ. Ingenuity giúp các nhà nghiên cứu đánh giá tiềm năng sử dụng phương tiện bay để khám phá sao Hỏa.

Sau khi thu thập các mẫu đất đá, nước và không khí, robot tự hành Perseverance sẽ niêm phong các mẫu này và để lại trên bề mặt sao Hỏa. Một sứ mệnh khác vào năm 2026 của NASA sẽ đưa các mẫu này về lại Trái đất để các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Không chỉ phóng các robot lên sao Hỏa, NASA còn đặt mục tiêu dài hạn là đưa tàu chở người tới hành tinh Đỏ vào những năm 2030.

Trang Nhung (theo Space.com)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-180/nasa-dua-robot-len-sao-hoa-don-duong-cho-cac-phi-hanh-gia-trong-tuong-lai-141489.html