Nâng tầm công tác trao đổi thông tin về hoạt động xuất nhập cảnh

Đó là đề xuất của Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP tại Hội nghị giao ban lần thứ 16 giữa Cục cửa khẩu BĐBP và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công An diễn ra ngày 25-2, tại Hà Nội.

Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu và Trung tướng Bùi Mậu Quân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng của 2 đơn vị đã báo cáo, trao đổi tình hình, thông tin về công tác xuất nhập cảnh và phương hướng xử lý các vụ việc, trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh, tình hình dịch Covid-19… Các đại biểu thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ như: Phối hợp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam rất cần sự phối hợp chặt chẽ của 2 đơn vị trong thời gian tới.

Sau khi thảo luận biện pháp cần tháo gỡ khó khăn, tồn tại còn vướng mắc, 2 đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm phối hợp trong thời gian tới như: tập trung vào việc xây dựng cơ chế phối hợp để thông tin kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh trong công tác xuất nhập cảnh trên khu vực cửa khẩu; trao đổi thống nhất về quy định trong truyền nhận dữ liệu giữa 2 đơn vị, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, kịp thời thông suốt; phối hợp trong công tác tổ chức tuyên truyền, triển khai các bộ luật liên quan đến xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới…

Được biết, trong 6 tháng qua, 2 đơn vị đã phối hợp có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: phối hợp xây dựng quy phạm pháp luật; duy trì trao đổi thông tin, truyền nhận dữ liệu xuất nhập cảnh; phối hợp xử lý các vụ việc, trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh; phối hợp truyền dữ liệu cấp mã vạch thông hành biên giới để thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh bằng đọc mã vạch tại các cửa khẩu 7 tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc…

2 đơn vị đã phối hợp xử lý 84 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 9 người nước ngoài sử dụng hộ chiếu giả nhập cảnh đường bộ để xuất cảnh đường hàng không qua nước thứ 3, xử lý 15 trường hợp qua lại biên giới không làm thủ tục theo quy định. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo cho Cục Cửa khẩu 44.731 trường hợp hộ chiếu không còn giá trị sử dụng, thông báo 128 file đối tượng thuộc diện chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh. Cục Cửa khẩu đã cung cấp 14.950.337 bản ghi dữ liệu khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu do BĐBP quản lý cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.

Đại tá Đỗ Ngọc Toàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại hội nghị Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP đề nghị trong thời gian tới, 2 đơn vị đổi mới, nâng tầm công tác trao đổi thông tin về hoạt động xuất nhập cảnh, đồng thời, thiết lập đường dây nóng và nghiên cứu, hoàn chỉnh quy chế phối hợp phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Đại tá Đỗ Ngọc Toàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tình hình người nước ngoài, người đến từ các vùng dịch nhập cảnh qua các cửa khẩu.

Bình Minh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-tam-cong-tac-trao-doi-thong-tin-ve-hoat-dong-xuat-nhap-canh/