Năng suất vượt trội trên những cánh đồng dồn điền, đổi thửa

Trên những cánh đồng vụ Xuân của huyện Quang Bình, nông dân bắt đầu vào mùa thu hoạch. Mùa vụ năm nay bội thu thắng lợi, đặc biệt trên những cánh đồng dồn điền, đổi thửa, năng suất lúa cao vượt trội, ước đạt 62 - 65 tạ/ha. Đây là tín hiệu vui để huyện tiếp tục triển khai chủ trương tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Lúa trĩu bông trên cánh đồng dồn diền, đổi thửa thôn Trung Thành, xã Vĩ Thượng (Quang Bình).

Lúa trĩu bông trên cánh đồng dồn diền, đổi thửa thôn Trung Thành, xã Vĩ Thượng (Quang Bình).

Với phương châm 5 cùng (cùng giống, cùng làm đất, cùng cấy, cùng chăm sóc và cùng thu hoạch), thời điểm này, lúa trên cánh đồng dồn diền, đổi thửa của thôn Trung Thành, xã Vĩ Thượng đã đỏ đuôi, chỉ còn ít ngày nữa là được thu hoạch. Ông Phan Việt Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Trung Thành phấn khởi cho biết: “Đây là vụ đầu tiên 50 hộ dân trong thôn thực hiện dồn điền, đổi thửa với diện tích đạt hơn 8,5 ha. Những chân ruộng nhỏ, manh mún nay được Nhà nước hỗ trợ san bằng phẳng, thuận tiện trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, dễ lấy nước tưới, tiêu, đường giao thông nội đồng to, rộng, bà con làm nông nghiệp đỡ vất vả hơn trước nhiều”.

Đi trên cánh đồng lúa mênh mông, cầm những bông lúa chín vàng, nặng trĩu trên tay, ông Thắng cũng như bao người nông dân không dấu nổi niềm vui, năm nay dù thời tiết khắc nghiệt, khô hạn kéo dài nhưng lúa rất được mùa. Theo ước tính, năng suất lúa trung bình đạt 59 tạ/ha, nhưng trên thửa ruộng dồn điền, đổi thửa cao hơn 5 - 6 tạ/ha. Chờ ngày thu hoạch lúa, thôn đã sớm họp dân để triển khai, thống nhất phương án sản xuất vụ Hè -Thu. Các hộ có ruộng dồn điền, đổi thửa gieo cấy lúa nếp Lào Mu để tiến tới liên kết, tiêu thụ và xây dựng sản phẩm. Năm 2023, xã Vĩ Thượng dự kiến tiếp tục thực hiện dồn điền, đổi thửa 10 ha, bố trí lại cơ cấu cây trồng hợp lý nhằm nâng cao giá trị trên cùng một diện tích đất canh tác, tăng thu nhập cho người dân.

Nông dân xã Bằng Lang (Quang Bình) thu hoạch lúa chính vụ.

Nông dân xã Bằng Lang (Quang Bình) thu hoạch lúa chính vụ.

Thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang là nơi đầu tiên của huyện thực hiện chương trình dồn điền, đổi thửa với diện tích đạt 5,1 ha. Từ năm 2015 đến nay, các hộ có ruộng trong khu vực dồn điền đã áp dụng sản xuất mạ khay, máy cấy, giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu tư cho người dân. Cũng nhờ việc dồn điền, đổi thửa, thôn quy hoạch lại được hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng và có điều kiện để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng chí Vũ Mạnh Tiềm, Chủ tịch UBND xã Bằng Lang cho biết: “Với kinh nghiệm sau dồn điền, đổi thửa, cấp ủy, chính quyền xã xác định làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, kiên trì thuyết phục người dân hiểu được lợi ích của chương trình trên. Mặt khác, phải đảm bảo công bằng, hợp tình, hợp lý trong phân chia lại ruộng đất, là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, vụ tới đây xã phấn đấu thực hiện thêm 13 ha, nâng diện tích dồn điền, đổi thửa lên 31,4 ha”.

Vụ Xuân năm 2023, toàn huyện gieo trồng 1.833 ha lúa, sản lượng ước đạt 10.800 tấn; trên 1.800 ha ngô, sản lượng ước đạt 6.700 tấn; trên 2.000 ha lạc, sản lượng ước đạt 5.600 tấn. Ngoài những vùng đã thực hiện, những diện tích mới dồn điền, đổi thửa tại thị trấn Yên Bình và xã Vĩ Thượng, cả 3 vụ sản xuất trong năm, người dân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 50% kinh phí mua giống các loại, phân bón hữu cơ vi sinh cải tạo đất, phân bón thâm canh cây trồng, vật tư làm mái che, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đồng thời, được hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng bao bì, nhãn mác sản phẩm gạo nếp Lào Mu. Những ngày này, trên khắp các vùng quê, người dân đang thu hoạch lúa và các hoa màu ngắn ngày, không khí lao động diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương, nhanh gọn để kịp thời triển khai kế hoạch sản xuất, dồn điền, đổi thửa vụ sau. Với sự cần cù, chăm chỉ, tư duy thay đổi trong sản xuất của người dân, năng suất, sản lượng các loại cây trồng ngày càng tăng, chắc chắn đảm bảo chỉ tiêu giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 78 triệu đồng trên 1 ha đất trồng cây hằng năm - đồng chí Tăng Trung In, Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình nhận định.

Bài, ảnh: MỘC LAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202306/nang-suat-vuot-troi-tren-nhung-canh-dong-don-dien-doi-thua-06f22a4/