Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong tháng 6 này sẽ không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu mới công bố ngày 26/6 cho thấy.
Nhiệt độ cao kỷ lục trên khắp châu Âu đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện và khiến hàng trăm người tử vong.
Tây Ban Nha ghi nhận số người tử vong cao nhất do nắng nóng khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại nhiều khu vực ở châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lặp lại những hậu quả nghiêm trọng như đợt nắng nóng năm 2003.
Một đợt nóng gay gắt đã cướp đi sinh mạng của hơn 270 người trên khắp châu Âu trong tuần này. Đối với nhiều người, tử vong do nhiệt độ cao vẫn là điều khó hiểu.
Đợt nắng nóng gay gắt đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trên khắp châu Âu trong tuần này. Trong đó, Tây Ban Nha ghi nhận số người chết cao nhất khi nhiệt độ tăng vọt lên trên 40 độ C.
Một đợt nắng nóng kỷ lục đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trên khắp châu Âu chỉ trong 1 tuần vừa qua.
Các quốc gia châu Âu đang phải oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục ngay từ đầu mùa hè. Hiện tượng 'vòm nhiệt' từ Bắc Phi đang khiến nền nhiệt nhiều nơi tăng vọt, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân và gây sức ép nặng nề lên hệ thống năng lượng toàn lục địa.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19/6, một số khu vực có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa mới công bố Hướng dẫn cập nhật về Kế hoạch hành động vì sức khỏe trong điều kiện nắng nóng.