Chiều 7-12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Hitachi Energy Vietnam tổ chức Hội thảo 'Chuyển dịch năng lượng - Vai trò của hệ thống điện'.
Là công ty cung cấp các sản phẩm và giải pháp quản lý năng lượng thông minh, Eaton đang triển khai phương pháp tiếp cận mới đối với chuyển đổi năng lượng, hướng tới tương lai năng lượng carbon thấp.
Ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cho biết như vậy tại tọa đàm 'Thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo' diễn ra sáng nay (18/11).
Các chuyên gia kinh tế nhận định, bất chấp các lo ngại về suy thoái kinh tế, hoạt động M&A (mua bán, sáp nhập) mảng năng lượng tái tạo trên thế giới vẫn hết sức sôi động. Riêng ở Việt Nam, ngoài việc nhiều tập đoàn lớn nước nước ngoài tham gia M&A thì công suất điện gió dự kiến sẽ tăng trưởng kép 16%, còn công suất điện mặt trời (tính cả điện mặt trời mái nhà) sẽ tăng 8% trong giai đoạn 2022 – 2045.
Trung Quốc đã trở thành nhà tiên phong toàn cầu, đi đầu trong việc phát triển năng lượng sạch và tái tạo.
Việc đầu tư phát triển cho năng lượng tái tạo đang được xem là giải pháp và xu hướng tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới. Phát triển năng lượng xanh, còn gọi là năng lượng tái tạo, đang dần chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế bền vững ở các nước. Quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo là sự thay đổi về chính sách, cơ cấu, công nghệ từ sản xuất, tiêu thụ các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống (như than, dầu, khí tự nhiên) sang các nguồn năng lượng tái tạo, bền vững (như gió, mặt trời, nước, sinh khối, hydro, nhiên liệu sinh học…).