Nâng cao trách nhiệm về chủ quyền biển đảo
Trong những năm qua, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Khê đã xây dựng được 26 mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa như lời nhắc nhở, giáo dục sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của quần đảo Trường Sa cho các em học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại tá Phan Ngọc Quang - Chính ủy Lữ Đoàn 685 Vùng 4 Hải Quân cùng lãnh đạo huyện Cẩm Khê tặng và trồng cây Mù U tại Trường THCS Văn Khúc .
Mô hình “Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa” được Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Cẩm Khê triển khai xây dựng từ năm 2020, nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Các công trình có chiều cao 4,2 m tổng diện tích 48,2 m2, được thiết kế với dạng những đường tròn đồng tâm hướng về cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của dân tộc Việt Nam… Toàn bộ kinh phí xây dựng 26 cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa được đóng góp, ủng hộ từ nguồn kinh phí xã hội hóa, không chỉ phụ huynh, thầy cô giáo mà các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện, các tổ chức hội cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ,… cũng chung tay đóng góp.
Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Khê cho biết: “Trong những năm qua huyện đã tích cực quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong mọi tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với các tổ chức liên quan giáo dục tình yêu biển, đảo cho học sinh và tầng lớp nhân dân hiểu về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo của Việt Nam; các chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành của chủ quyền quốc gia... Qua đó, xây dựng trong tâm thức người dân Cẩm Khê cũng như các thế hệ học sinh về vẻ đẹp và giá trị về kinh tế của biển, đảo Việt Nam”.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo thông qua mô hình cột mốc chủ quyền, các ngành chức năng của huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm lan tỏa tình yêu biển, đảo trong thế hệ trẻ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường lồng ghép, tích hợp giáo dục về biển, đảo trong các môn học có liên quan như Lịch sử, Địa lý, Văn học, Giáo dục công dân; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về chủ quyền biển, đảo.
Đồng thời, phối hợp với Huyện đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động ngoại khóa “Học sinh Cẩm Khê hướng về biển đảo yêu thương: Xuân biên giới - Tết Hải đảo”, triển lãm ảnh, hiện vật về quần đảo Trường Sa, giao lưu, tuyên truyền về biển, đảo quê hương với học sinh Trường THCS Sông Thao.

Với cách làm hay, sáng tạo, huyện Cẩm Khê đã đưa Trường Sa đến gần hơn với học sinh ngay trong khuôn viên các nhà trường.
Thông qua chương trình, đã có hàng nghìn bức thư, bức vẽ, tấm thiệp cùng nhiều món quà mang đậm tình yêu thương và hương vị đặc sản quê hương như Chè Đá Hen (xã Đồng Lương), nón lá Sai Nga,… gửi tới đảo xa với tổng trị giá tiền mặt và hiện vật trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, cùng với việc gìn giữ khuôn viên các cột mốc xanh, sạch, đẹp, trên địa bàn huyện hiện nay có tới 80 trường học từ cấp mầm non cho đến THCS đang trồng và chăm sóc cây bàng quả vuông được đưa về từ Trường Sa. Những mầm cây vươn lên, những đóa hoa bung nở, tán rợp mát sân trường sẽ mang đến cho nhiều thế hệ học sinh cảm xúc về vùng biển, đảo thân thương, tuy xa cách về địa lý nhưng rất gần gũi về tình cảm.
Đồng chí Đỗ Thu Hường- Bí thư Huyện đoàn Cẩm Khê cho biết: “Từ khi được xây dựng các cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa đã phát huy ý nghĩa giáo dục to lớn, truyền đến học sinh các thế hệ lòng yêu nước và ý thức về chủ quyền biển đảo của đất nước. Cột mốc chủ quyền biển, đảo Trường Sa còn trở thành nơi sinh hoạt chính trị cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường và mở ra nhiều hoạt động hướng về biển đảo của các đơn vị trên toàn huyện. Nhiều hoạt động ngoại khóa như tọa đàm, giao lưu, triển lãm tranh chủ đề biển, đảo và bộ đội hải quân được tổ chức...”.
Để tiếp tục nhân lên tình yêu biển, đảo cho các thế hệ người dân trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, huyện Cẩm Khê sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho học sinh không chỉ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện mà còn lan tỏa ý thức, trách nhiệm giáo dục về chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ tới các tầng lớp nhân dân trong huyện.
Giang Ngân
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//giao-duc/nang-cao-trach-nhiem-ve-chu-quyen-bien-dao/187638.htm












