Nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin trong thời kỳ số hóa cho đảng viên

Ngày 3/10, Chi bộ Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ với chuyên đề 'Bảo mật thông tin và an toàn hồ sơ, tài liệu trong thời kỳ số hóa'.

Buổi sinh hoạt có sự tham dự của các đảng viên Chi bộ Văn phòng và các đảng viên đến từ Chi bộ Ban Chuyên môn. Đây là nội dung sinh hoạt chuyên đề mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên về vấn đề bảo mật thông tin trong bối cảnh toàn xã hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

 Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Trình bày chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Luyến, đảng viên Chi bộ Văn phòng cho biết, chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tất yếu phải số hóa hồ sơ, tài liệu để nâng cao tính tiện lợi, tốc độ và hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, song hành với lợi ích cũng tồn tại rất nhiều rủi ro, đặc biệt về an ninh mạng, mất mát dữ liệu, lộ lọt thông tin. Do đó, nâng cao ý thức và thực thi giải pháp bảo mật là yêu cầu bắt buộc đối với từng cơ quan, tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên.

 Đồng chí Nguyễn Thị Luyến, đảng viên Chi bộ Văn phòng, trình bày chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến, đảng viên Chi bộ Văn phòng, trình bày chuyên đề

Vấn đề bảo mật thông tin, an toàn hồ sơ tài liệu cũng đã được Đảng ta cụ thể hóa thành các chủ trương, tiêu biểu như: Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị xác định công tác cơ yếu, mã hóa, bảo vệ thông tin mật là nhiệm vụ chiến lược, trực tiếp, tuyệt đối gắn với bảo vệ Đảng và an ninh quốc gia; Nghị quyết 30-NQ/TW năm 2022 về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết 52-NQ/TW năm 2019 về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn dữ liệu; Chỉ thị 44-CT/TW năm 2014 về tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước trong bối cảnh mới. Về mặt pháp luật, Nhà nước đã ban hành hệ thống quy định về bảo mật thông tin, an toàn hồ sơ, tài liệu như: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Lưu trữ sửa đổi năm 2024; Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Những chủ trương nhất quán của Đảng và quy định của Nhà nước đã tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Tại Liên hiệp Hội Việt Nam hiện nay, công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản bản điện tử đang được quan tâm triển khai mạnh mẽ với kỳ vọng khắc phục những bất cập của hồ sơ giấy trong lưu trữ, triển khai công việc. Tuy nhiên, song song với đó cũng đặt ra yêu cầu cần nâng cao ý thức bảo mật của cán bộ, chuyên viên, phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin.

Trong báo cáo chuyên đề do đồng chí Luyến trình bày cũng đã đề cập tới hệ thống giải pháp cơ bản và toàn diện cho vấn đề bảo mật thông tin, từ quản lý hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử, đến nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong việc chấp hành quy định, coi bảo mật thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Sau phần trình bày chuyên đề, các đảng viên của Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Ban Chuyên môn đã tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác. Các ý kiến đều khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của bảo mật thông tin trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, các đảng viên đề nghị Chi bộ, lãnh đạo cơ quan tăng cường chỉ đạo, ban hành quy định cụ thể, kịp thời để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số và lưu trữ văn bản. Không khí sinh hoạt chuyên đề diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, góp phần thống nhất nhận thức và hành động của các đảng viên ở cả 02 Chi bộ.

 Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Tổng Thư ký LHHVN điều hành thảo luận

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Tổng Thư ký LHHVN điều hành thảo luận

 Đồng chí Bùi Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ Ban Chuyên môn, Trưởng ban Tư vấn, phản biện LHHVN phát biểu thảo luận

Đồng chí Bùi Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ Ban Chuyên môn, Trưởng ban Tư vấn, phản biện LHHVN phát biểu thảo luận

 Đồng chí Lê Công Lương, đảng viên Chi bộ Ban Chuyên môn, Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế LHHVN phát biểu thảo luận

Đồng chí Lê Công Lương, đảng viên Chi bộ Ban Chuyên môn, Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế LHHVN phát biểu thảo luận

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, đảng viên Chi bộ Ban Chuyên môn, Phó Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế LHHVN phát biểu thảo luận

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, đảng viên Chi bộ Ban Chuyên môn, Phó Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế LHHVN phát biểu thảo luận

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên đều nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong mật, bảo vệ an toàn thông tin hồ sơ, tài liệu - một nhiệm vụ vừa mang tính chuyên môn, vừa mang tính chính trị, liên quan trực tiếp đến uy tín, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Thành công của buổi sinh hoạt chuyên đề cũng là minh chứng cho sự đổi mới trong phương thức sinh hoạt chi bộ khi đã lựa chọn được nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi đảng viên.

Theo VUSTA

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nang-cao-nhan-thuc-ve-bao-mat-thong-tin-trong-thoi-ky-so-hoa-cho-dang-vien-post1574433.html