Nâng cao kỹ năng đưa tin về quyền tham chính của người khuyết tật

Báo chí là cầu nối, lan tỏa những hình ảnh để xã hội hiểu người khuyết tật không chỉ cần được lắng nghe, mà họ có quyền tham gia quyết định những vấn đề của chính mình và cộng đồng.

Buổi tập huấn “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính cho người khuyết tật”.

Buổi tập huấn “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính cho người khuyết tật”.

Ngày 16/9, tại buổi tập huấn “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính cho người khuyết tật” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP - Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì sự phát triển hòa nhập tổ chức, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Với sự tâm huyết, trách nhiệm và đồng hành của báo chí về quyền tham chính của người khuyết tật, đây sẽ không còn là một khái niệm xa vời trên văn bản pháp luật, mà sẽ trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Báo chí phản ánh tiếng nói, quyền lợi được tham chính, được hòa nhập với đời sống xã hội một cách bình đẳng của những sản phẩm báo chí cụ thể, mở ra cơ hội để người khuyết tật được thực hiện trọn vẹn quyền tham chính của mình. VOV cũng đang rất tích cực tham gia vào việc tuyên truyền để góp phần vào thay đổi cách nhìn, nhận thức xã hội trong vấn đề này.

Theo đó, báo chí là cầu nối, lan tỏa những hình ảnh để xã hội hiểu người khuyết tật không chỉ cần được lắng nghe, mà họ có quyền tham gia quyết định những vấn đề của chính mình và của cộng đồng.

Tại buổi tập huấn, các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí và các chuyên gia cùng nhau thảo luận, trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến việc tiếp cận, viết bài về người khuyết tật, đặc biệt là quyền tham gia các hoạt động chính trị như hoạt động bầu cử, ứng cử... cho người khuyết tật.

Theo ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đối với cộng đồng người khuyết tật, báo chí không chỉ đơn thuần phản ánh thông tin, mà họ còn là người bạn đồng hành truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh để người khuyết tật có thể tự tin thực hiện quyền bầu cử cũng như mạnh dạn tự ứng cử. Hiện nay vấn đề này vẫn còn một số khó khăn trong tiếp cận thông tin, tâm lý e ngại, tự ti; sự phối hợp chưa đồng bộ, báo chí chưa khai thác sâu…

Ông Đặng Khắc Lợi cũng đề xuất, báo chí cần đầu tư nhiều hơn cho các tuyến bài liên quan đến người khuyết tật, như kể chuyện nhân vật thật, nhấn mạnh hành trình thay đổi nhận thức thay vì chỉ phản ánh sự kiện; tăng cường kết hợp báo chí truyền thống với mạng xã hội, tận dụng sức mạnh lan tỏa; đào tạo đội ngũ nhà báo về bình đẳng và hòa nhập…

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Người khuyết tật năm 2010, cùng nhiều điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật, đều khẳng định rõ: Người khuyết tật có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó có quyền tham chính - quyền được tham gia bầu cử, ứng cử, tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội và đóng góp tiếng nói của mình vào quá trình hoạch định chính sách.

Hiện Việt Nam có hơn 6 triệu người khuyết tật. Việc tăng cường sự đại diện của họ là cần thiết và công bằng. Truyền thông hòa nhập đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức xã hội và hỗ trợ sự tham gia chính trị của người khuyết tật.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nang-cao-ky-nang-dua-tin-ve-quyen-tham-chinh-cua-nguoi-khuyet-tat-20250916134648104.htm