Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong CAND

Sáng 25/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC) và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em (Nghị định thư TIP); tăng cường công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong CAND từ nay đến năm 2030.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại Hội trường của Bộ Công an có đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, các trường CAND; tại điểm cầu Công an các địa phương có đại diện ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung có liên quan theo Công ước TOC và Nghị định thư TIP.

Bộ Công an đã làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong dẫn độ tội phạm, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự cũng như tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy và các loại hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khác.

Về công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trong CAND, trong những năm qua, Bộ Công an đã tổ chức ký kết và triển khai thực hiện nhiều điều ước quốc tế với 3 hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; 17 hiệp định về dẫn độ; 22 hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù; 17 hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm; 6 hiệp định về cùng bảo vệ tin mật; 14 hiệp định về nhận trở lại công dân hoặc hợp tác liên quan đến xuất nhập cảnh; 12 hiệp định về các lĩnh vực khác với đối tác nước ngoài. Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch nước việc đàm phán, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế đa phương như: Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Công ước chống tra tấn; Công ước chống bắt con tin; Công ước về trừng trị việc khủng bố bằng bom; Công ước ASEAN về chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, Hiệp định ASEAN về dẫn độ, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác đàm phán, ký kết điều ước quốc tế của Bộ Công an đóng vai trò quan trọng, góp phần vào thành công của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tạo dựng khung khổ pháp lý thực sự hữu hiệu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc từ sớm, từ xa; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, công dân Việt Nam trong bối cảnh tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá về việc thực hiện Công ước TOC và Nghị định thư TIP và công tác điều ước quốc tế…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận và biểu dương những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Công ước TOC và Nghị định thư TIP; tăng cường công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong CAND từ nay đến năm 2030.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo, các vấn đề mang tính chiến lược đối với việc thực hiện Công ước TOC và Nghị định thư TIP, công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật. Bên cạnh đó, hoàn thiện dự thảo Báo cáo 10 năm thực thi Công ước TOP và Nghị định thư TIP đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng của các bộ, ngành, của Công an các đơn vị, địa phương; quan hệ chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành và cơ quan liên quan…

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Công ước TOC và Nghị định thư TIP, công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; có kế hoạch cụ thể về nhu cầu ký kết, chủ động trong công tác đề xuất đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực được giao, đặc biệt khi có các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đi công tác nước ngoài hoặc lãnh đạo cấp cao của đối tác nước ngoài đến Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế toàn diện, sâu rộng, nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm của các nước để vận dụng vào thực tiễn xây dựng pháp luật về an ninh trật tự của Bộ Công an; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ký kết, gia nhập, tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế đa phương và song phương về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng trong ASEAN, các nước lớn, các nước có mối quan hệ truyền thống, từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, chất lượng, hiệu quả…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều ước quốc tế, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Nguyễn Hương-Minh Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-cong-tac-dieu-uoc-quoc-te-thoa-thuan-quoc-te-trong-cand-i729264/