Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là bà con ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Yên Lập đã nỗ lực vượt khó, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đồng bộ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh, tạo niềm tin với người bệnh và nhân dân.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Lập thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt u buồng trứng cho người bệnh.

Có mặt tại khoa Hồi sức tích cực của TTYT huyện, qua thăm hỏi, trò chuyện với một số người bệnh và người nhà bệnh nhân ở đây, có khá nhiều trường hợp đã được cấp cứu, phẫu thuật qua được cơn nguy kịch, hiện đang theo dõi tình hình sức khỏe mà không phải chuyển đi tuyến trên như trước đây. Anh Hoàng Tiến Hưng - khu Hưng Thịnh, xã Lương Sơn chia sẻ: "Tôi vừa trải qua ca phẫu thuật thoát vị ống bẹn thành công. Nhờ sự tận tình, chu đáo và trách nhiệm của các y, bác sĩ tại Trung tâm, đến nay tôi đã thấy khỏe hơn và tiến trình hồi phục cũng rất tốt với các chỉ số ổn định."

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế trên địa bàn huyện từng bước được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến nay, 17/17 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2020. Tại TTYT huyện, hệ thống các khoa, phòng được bố trí khoa học, hợp lý, thuận tiện cho người dân đến thăm khám và điều trị. Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trung tâm đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên song song với việc đầu tư trang thiết bị y tế, bổ sung nhiều máy móc hiện đại, như: Máy siêu âm tổng quát, máy đo chức năng hô hấp, máy monitor theo dõi bệnh nhân... Nhờ đó, đội ngũ đội ngũ y, bác sĩ đã làm chủ được hầu hết các kỹ thuật của bệnh viện hạng II và một số kỹ thuật của bệnh viện hạng I như: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt u buồng trứng, phẫu thuật tán sỏi qua da, lấy sỏi đường mật... Điều này đã góp phần giảm tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến từ 2,6% năm 2020 xuống còn 1,2% như hiện nay.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm.

Hiện TTYT huyện Yên Lập có quy mô 280 giường bệnh với 242 cán bộ, bác sĩ, 59 điều dưỡng cùng 148 y sĩ, kỹ thuật viên, dược sĩ. Xác định việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ y tế để trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác chuyển giao kỹ thuật như: Tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề, khám bệnh và phẫu thuật chuyên gia với các Giáo sư, bác sĩ hàng đầu đang làm việc tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh nhằm từng bước đưa dịch vụ kỹ thuật cao đồng thời giảm thiểu chi phí cho người bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên...

Không gian xanh - sạch - đẹp tại TTYT huyện tạo sự thoải mái cho người dân khi đến khám và điều trị.

Trong hai năm qua, TTYT huyện đã tổ chức ba lớp nâng cao nhận thức trong giao tiếp, ứng xử cho hơn 250 cán bộ, y bác sĩ, người lao động trong ngành Y tế huyện. Chất lượng khám chữa bệnh và ứng xử với người bệnh không ngừng nâng cao, niềm tin của người dân được củng cố, số lượt người đến khám chữa bệnh tại Trung tâm đã tăng dần theo từng năm. Chỉ trong 9 tháng năm 2023, đơn vị đã khám chữa bệnh cho hơn 54.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, bệnh nhân nội trú là 9.500 với công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 85%.

Bác sĩ CKI Lê Công Bình - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: "Để đáp ứng ngày nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, chúng tôi mong muốn nhận được quan tâm, sự ủng hộ của địa phương, của ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn thể nhân dân nhiều hơn nữa. Đây sẽ là động lực để toàn thể cán bộ, y bác sĩ tiếp tục nỗ lực, khắc phục những khó khăn để huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có đạo đức nghề nghiệp để giúp người dân được thụ hưởng và tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Đại Nguyễn

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/y-te/nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-cho-nhan-dan/202916.htm