Hội nghị Thượng đỉnh APEC vừa qua ở San Francisco (Mỹ) thu hút sự chú ý của giới quan sát, với tâm điểm là cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Thượng đỉnh Mỹ-Trung mang lại nhiều kết quả quan trọng, trong đó có việc hai nước đồng ý nối lại liên lạc quân sự và hợp tác chống ma túy.
Cuộc gặp được trông đợi giữa lãnh đạo hai nền kinh tế hàng đầu thế giới Mỹ và Trung Quốc diễn ra ngày 15/11 tại thành phố San Francisco của Mỹ với một số kết quả cụ thể: khôi phục liên lạc quân sự, thành lập nhóm công tác về hợp tác chống ma túy, tăng cường giao lưu nhân dân. Mặc dù không phải là những kết quả lớn, song cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần xây dựng mức độ tin cậy tối thiểu trong mối quan hệ song phương vốn hiếm khi 'xuôi chèo mát mái'.
Nhiều câu hỏi đặt ra về tương lai quan hệ Mỹ - Trung Quốc sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã đồng ý mở đường dây nóng ở cấp độ cao nhất, nối lại liên lạc quân sự và hạn chế sản xuất fentanyl.
Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý nối lại liên lạc quân sự và hợp tác phòng chống ma túy sau giai đoạn căng thẳng ngoại giao kéo dài.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết mục tiêu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nối lại liên lạc bình thường giữa 2 nước.
Nội dung thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC nhận được sự quan tâm của dư luận.
Một tuần trước khi cuộc gặp dự kiến diễn ra, người Trung Quốc vẫn chưa chính thức xác nhận sự tham gia của ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC.
Nhà Trắng ngày 31/10 xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tại thành phố San Francisco.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy bác thông tin rằng ông sẽ thôi làm nghị sĩ ở quốc hội, cho biết ông vẫn còn 'việc phải làm'.
Sau khi bị bãi nhiệm vào ngày 3/10, ông Kevin McCarthy đã trở thành Chủ tịch Hạ viện có thời gian nắm quyền ngắn thứ 3 trong trong lịch sử nước Mỹ.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy bị phế truất là hậu quả trực tiếp của việc ông ủng hộ viện trợ cho Ukraine.
Sau khi bị bãi nhiệm, ông Kevin McCarthy được cho là đã thúc đẩy Chủ tịch Hạ viện Mỹ lâm thời Patrick McHenry yêu cầu bà Nancy Pelosi nhường lại văn phòng ở Điện Capitol.
Lãnh đạo lâm thời Hạ viện Mỹ Patrick McHenry đã yêu cầu bà Nancy Pelosi rời khỏi văn phòng riêng ở Đồi Capitol, sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm.
Khi bị phế truất vào ngày 3/10 sau 269 ngày tại vị, ông Kevin McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ giữ chức trong thời gian ngắn nhất trong hơn 140 năm.
Vài giờ sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch lâm thời của Hạ viện Mỹ, ông Patrick McHenry có động thái gây tranh cãi liên quan cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Đảo Đài Loan (Trung Quốc) hôm 18/9 thông báo số lượng kỷ lục máy bay chiến đấu Trung Quốc hoạt động gần hòn đảo, cảnh báo các hoạt động như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng giữa hai bờ eo biển.
Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 103 máy bay chiến đấu và 9 tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp cận hòn đảo này trong 24 giờ qua.
Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận 68 máy bay và 10 tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp cận hòn đảo này trong 24 giờ qua.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết bà và người đồng cấp Trung Quốc đã đồng ý trao đổi thông tin về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và thành lập nhóm công tác để thảo luận về các vấn đề thương mại khác.
Hội nghị Nghị viện đối thoại Liên tôn thế giới năm 2023, khai mạc vào hôm thứ Hai tuần qua, với khoảng 6.500 nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh tập trung tại Chicago, Hoa Kỳ, nơi đặt trụ sở của Quốc hội, cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói với Tạp chí New York hôm 7/8 rằng nước Mỹ sẽ không còn nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trở nên phức tạp bởi hàng loạt rắc rối pháp lý, mới đây nhất là việc ông bị truy tố với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
Chuyến thăm và làm việc với người đồng cấp Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/7 vừa qua đã làm nổi bật lên vai trò 'sứ giả khí hậu' của cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Dư luận chú ý chuyến thăm này bởi nó diễn ra giữa lúc 2 nước Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực hàn gắn quan hệ đã xấu đi rất nhiều do chiến tranh thương mại và những căng thẳng khác.