Nam thanh niên gây phẫn nộ vì châm lửa đốt chó

Nam thanh niên có hành vi ngược đãi, châm lửa đốt chú chó ở Malaysia đã phải lên tiếng xin lỗi vào hôm 31/3 sau khi bị công chúng chỉ trích dữ dội.

CCTV cho thấy người đàn ông tấn công những con chó tại cầu thang bên cạnh một phòng khám thú y ở Skudai, Johor. Ảnh: Dr.ima_vet/Instagram.

Trong video dài 45 giây được đăng dưới tên người dùng Facebook Braden Yap, nam thanh niên thừa nhận những gì anh làm là sai và hy vọng rằng công chúng có thể cho anh cơ hội thứ hai, Straits Times đưa tin.

“Tôi hiểu dù có giải thích thế nào thì lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Tôi thừa nhận rằng đó là sai lầm của tôi và tôi hối hận về điều đó”, người này nói.

“Tôi rất xin lỗi và hứa sẽ không mắc sai lầm tương tự trong tương lai. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể cho tôi một cơ hội khác”, anh cho biết thêm.

“Tôi sẽ trả chi phí y tế (của những con chó bị thương)”, theo đoạn video đăng trên Facebook hôm 31/3.

Trước đó, đoạn camera giám sát quay cảnh một thanh niên đánh đập, châm lửa đốt chó đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Vào ngày 8/3, người này đã ném một chiếc bình vào những con chó trú ở cầu thang, bên cạnh phòng khám thú y.

Ngày 14/3, anh quay lại chỗ cũ và ném gạch, đá vào 2 con chó.

Sau đó vào ngày 27/3, người ta thấy nam thanh niên dùng thanh kim loại đánh vào một trong những con vật đi lạc trước khi lái xe đi. Sau đó, người này thậm chí còn quay lại đốt lông một con chó.

Hành động này đã khiến cư dân mạng tức giận và bị nhiều người lên án vì làm tổn thương động vật.

Quyền cảnh sát trưởng Johor Baru Fariz Ammar Abdullah xác nhận rằng một nhân chứng đã báo cáo cho cảnh sát về vụ việc vào ngày 27/3.

“Vụ việc được cho là xảy ra gần một phòng khám thú y ở Taman Impian Emas, Skudai, Johor Baru”, ông nói.

Ông Fariz Ammar nói thêm rằng vụ ngược đãi động vật đang được Cục Dịch vụ Thú y Malaysia điều tra. Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt với mức phạt khoảng 5.660-22.640 USD, hoặc phạt tù lên đến 3 năm, hoặc cả hai.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-thanh-nien-gay-phan-no-vi-cham-lua-dot-cho-post1417329.html