Nam sinh giành huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế

Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh, vừa đoạt huy chương bạc trong cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế 2022.

“Đã vài ngày rồi nhưng cảm xúc của tôi hiện tại vẫn là sung sướng, vui và tự hào bởi những gì Phúc làm được. Đây là huy chương Vật lý quốc tế đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh, Phúc đã xuất sắc đoạt được”, thầy Trần Văn Kỷ, giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Đăng Phúc, tự hào chia sẻ với Zing.

Nguyễn Đăng Phúc là thí sinh đầu tiên từ Bắc Ninh giành huy chương Olympic Vật lý quốc tế. Ảnh: NVCC.

Trầm tính, ít nói nhưng bản lĩnh trong học tập

Thầy Kỷ cho biết ngay từ năm lớp 11, Phúc đã là thành viên nòng cốt của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và nam sinh đoạt giải nhì ngay trong năm học này, được lựa chọn vào đội tuyển dự thi Olympic.

Đến năm lớp 12, khi đã tích lũy nhiều kiến thức hơn, Phúc tự tin khẳng định mình ở vị trí giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý và tiếp tục ở các cuộc thi quốc tế. Phúc vinh dự nhận bằng khen Olympic Vật lý không giới hạn 2021, Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương 2022 và đặc biệt nhất là huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế 2022.

“Ba năm thầy trò gắn bó, Phúc là cậu học sinh rất trầm tính, ít nói, ít chia sẻ nhưng em luôn có bản lĩnh học tập đáng nể, suy nghĩ khoa học rất chín chắn và trưởng thành”, thầy Kỷ nhận định.

Cùng chung niềm vui, anh Nguyễn Đăng Kha rất vui mừng và tự hào về người em trai Đăng Phúc. Anh Kha cho biết: “Mình và gia đình hạnh phúc khi nhìn thấy Phúc trưởng thành và đạt được kết quả như vậy. Từ nhỏ, Phúc đã học rất tốt, lên cấp ba lại học trường chuyên, em được các thầy cô chỉ bảo tận tình và cũng rất chăm chỉ”.

Chia sẻ về thành tích của mình, Đăng Phúc không quá bất ngờ về kết quả đạt được bởi em tự tin vào phần bài làm. Mặc dù có vấp phải một số lỗi nhỏ, Phúc xứng đáng nhận thành tích đó sau những nỗ lực, cố gắng.

“Trước lúc thi, em chỉ đặt ra mục tiêu sẽ làm bài hết mình, không quá nặng nề về giải. Tuy nhiên, em cũng tự tin vào kiến thức, bài làm của mình”, Đăng Phúc chia sẻ.

Đối với Phúc, không chỉ huy chương, điều thú vị nhất em nhận được là cơ hội tiếp xúc với những học sinh cá tính, có ý chí, hiểu biết rộng lớn. Từ đó, em học tập được ở các bạn rất nhiều.

Va chạm với cuộc thi lớn cũng giúp em trưởng thành trong tư duy khoa học. Thầy cô ở đội tuyển cũng đưa ra cho Phúc rất nhiều lời khuyên, định hướng để em đến gần hơn với mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh cùng đại diện BGH, các thầy cô trường THPT chuyên Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đăng Phúc. Ảnh: NVCC.

Vượt qua khó khăn

Kể về quá trình ôn thi của bản thân, Đăng Phúc cho biết đây là quãng thời gian đáng nhớ nhất của em. Giai đoạn nước rút ôn thi học sinh giỏi quốc gia, gia đình Phúc không may gặp biến cố, đây là sự mất mát quá lớn đối với em và gia đình.

“Khoảng hai tuần sau biến cố, em buồn và ảnh hưởng tâm lý khá nhiều. May mắn, có sự động viên từ gia đình và thầy cô, bạn bè, em đã vực dậy tinh thần, tiếp tục quá trình ôn luyện”, Phúc kể.

Chia sẻ về giai đoạn này, thầy Kỷ cũng nhận định Đăng Phúc đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều để vượt qua cú sốc đó. Phúc bản lĩnh và đem về giải nhất học sinh giỏi quốc gia sau đó không lâu.

Ở cuộc thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương 2022, Phúc cho biết thông thường mọi năm, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ ôn luyện khoảng một tháng rưỡi trước khi bước vào kỳ thi. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển thành lập muộn hơn những năm trước. Thời gian còn lại không nhiều, Phúc chỉ còn lại 10 ngày để bắt đầu ôn thi.

Cậu học trò xứ quan họ chưa từng va chạm ở đấu trường quốc tế gặp áp lực lớn ở thời gian này. Đã có lúc, Phúc cảm thấy mệt mỏi bởi thời gian ôn tập mỗi ngày rất lớn nhưng nam sinh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc.

“Em nhận thấy kiến thức ở cuộc thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương khó hơn so với Olympic Vật lý quốc tế. Thời gian gấp rút, em chưa từng va chạm nên kiến thức còn non. Em đã cố gắng rất nhiều để có lượng kiến thức rộng hơn và chuẩn bị tâm lý ổn định”, Phúc nói.

Giai đoạn này, mỗi ngày, Phúc ôn luyện cùng thầy 9 tiếng, buổi sáng bắt đầu từ 9h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 17h và ca tối từ 18h đến 21h. Có những ngày, cảm thấy học trên lớp chưa đủ, về phòng, Phúc mở sách ra đọc lại để hiểu kỹ hơn những gì thầy giảng, tìm tòi thêm kiến thức bên ngoài.

Trải qua những ngày thầy trò vất vả ôn tập, Phúc vinh dự nằm trong top 8 học sinh xuất sắc của cuộc thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương 2022, trở thành thành viên dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2022 và đoạt huy chương bạc.

Phúc chia sẻ ở cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế, đội tuyển được tạo điều kiện để ôn tập sớm, khoảng hơn một tháng trước khi kỳ thi diễn ra. Để đạt thành tích tốt nhất, thầy cô trong đoàn đều tìm hiểu, nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng thí sinh để đưa ra chương trình ôn luyện phù hợp.

“Em rất biết ơn thầy giáo chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh xuống Hà Nội thăm hỏi, động viên em rất nhiều lần trong khoảng thời gian em ôn thi ở ĐH Sư phạm Hà Nội HN. Gia đình cũng luôn ở bên, là nguồn động lực to lớn cho em”, Phúc bày tỏ.

Ở cuộc thi IPhO 2022, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 5 học sinh tham dự, xếp thứ 5 trong tổng số 75 quốc gia, vùng lãnh thổ, chỉ sau Trung Quốc, Romania, Hàn Quốc và Mỹ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp kỳ thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển quốc gia Việt Nam thi trực tuyến tại ĐH Sư phạm Hà Nội.

5 học sinh trong đội đều giành huy chương. Ngoài 3 học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đoạt huy chương vàng, 2 học sinh còn lại trong đội giành được huy chương bạc và huy chương đồng.

Huy chương bạc thuộc về em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Em Phùng Công Hiếu, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, đoạt huy chương đồng.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-sinh-dau-tien-mang-huy-chuong-olympic-vat-ly-quoc-te-ve-tinh-nha-post1336982.html