Nam Phi: Quân đội được huy động dẹp bạo lực
Tổng thống Nam Phi Tha-bô Mbê-ki đã đồng ý triển khai quân đội để chấm dứt bạo lực chống người tị nạn nước ngoài...
Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.35108.qdnd
Tin mới
Từ một bên cần được bảo vệ, sau hơn 4 năm xung đột với Liên bang Nga, Ukraine hiện đã trở thành 'một bên cung cấp an ninh và là đối tác đáng tin cậy góp phần tăng cường an ninh', không chỉ ở châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, 'Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục 'đàm phán'. Chúng tôi đã đồng ý làm điều đó, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ một cách dứt khoát rằng: Lệnh ngừng bắn đã KẾT THÚC!'.
Ngoại trưởng Nga khẳng định, các lực lượng mước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine cho đến khi hoàn thành các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra từ năm 2024.
Cảnh sát chống khủng bố Hy Lạp ngày 10/7 đã bắt giữ 3 người liên quan đến loạt vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ mới cầm quyền tại thành phố Thessaloniki, miền Bắc nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.
Cuộc xung đột tại Trung Đông đã tạo ra một cú sốc lớn với thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ là quy mô của cú sốc, mà còn là tốc độ 'hạ nhiệt' bất ngờ của giá dầu.
Hệ thống này được kỳ vọng có chi phí thấp hơn và dễ đưa vào sản xuất hàng loạt hơn so với Patriot. Kiev sẽ sớm giới thiệu dự án với các nước đối tác để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ.
Nhà chức trách Hy Lạp cho biết chuyến bay khởi hành từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đến Munich (Muchen, Đức) và đã bị gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh.
Nga cho rằng các cam kết viện trợ quân sự mới của NATO dành cho Ukraine là vô trách nhiệm và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.








