Nam Định: Đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án, công trình trọng điểm, trong đó có Tổ hợp 3 dự án thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định từ trước đến nay. Quá trình triển khai công tác GPMB dự án, tỉnh đã thực hiện đúng quy định trình tự, thủ tục theo pháp luật.

Đến nay, công tác thu hồi đất tại khu vực này, đặc biệt là đối với Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cũng nhờ "lòng dân đồng thuận", mà quá trình GPMB xây dựng nhà máy được đẩy nhanh tiến độ, dự án sớm được triển khai, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân.

Lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện Nghĩa Hưng tuyên truyền chủ trương thu hồi đất với người dân khu vực Cồn Xanh. (Ảnh BTGTUNĐ).

Lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện Nghĩa Hưng tuyên truyền chủ trương thu hồi đất với người dân khu vực Cồn Xanh. (Ảnh BTGTUNĐ).

Trong cái nắng oi ả mùa hè, vợ chồng ông Phạm Văn Dũng, xã Nghĩa Thành cùng người thân, đại diện các đoàn thể, chính quyền địa phương nhanh tay tháo dỡ từng tấm fibro xi măng tại ngôi nhà tạm được xây dựng nằm trong diện tích quy hoạch Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện Bê tông đúc sẵn Xuân Thiện. Trước khi bàn giao lại mặt bằng, ông Dũng đã có nhiều năm nuôi trồng thủy sản với diện tích 1,67ha đầm.

Tuy đang bận rộn tháo dỡ nhà, bà Trần Thị Hoa (vợ ông Dũng) vẫn tranh thủ trò chuyện: “Trước đây, vợ chồng tôi không đồng ý bàn giao mặt bằng vì chưa hiểu hết ý nghĩa quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng nói riêng và của tỉnh nói chung. Sau khi được chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động gia đình tôi đã hiểu rõ, vì vậy đồng thuận ký biên bản trả đất, đánh bắt con nuôi, thu dọn đồ đạc để dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động”.

Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao đất cho chính quyền để triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh. (Ảnh BTGTUNĐ).

Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao đất cho chính quyền để triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh. (Ảnh BTGTUNĐ).

Được biết, tổ hợp 3 dự án thép xanh gồm: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định và Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.200 lao động trực tiếp, chủ yếu là lao động kỹ thuật và khoảng 2.000 lao động phổ thông, cùng nhiều việc làm gián tiếp từ phát triển mở rộng các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ.

Bên cạnh đó, tổ hợp 3 dự án thép xanh cũng hứa hẹn sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ của huyện Nghĩa Hưng, là tiền đề, động lực để thành lập Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ (có tổng diện tích gần 14.000ha trên địa bàn huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng) theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lực lượng Công an tuyên truyền chủ trương thu hồi đất với người dân khu vực Cồn Xanh. (Ảnh BTGTUNĐ).

Lực lượng Công an tuyên truyền chủ trương thu hồi đất với người dân khu vực Cồn Xanh. (Ảnh BTGTUNĐ).

Đồng thời, từng bước đưa Nghĩa Hưng trở thành một trong 4 cực tăng trưởng theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như định hướng, chủ trương phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia.

Để triển khai dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan để đẩy mạnh công tác thu hồi đất; các quy trình, thủ tục đầu tư, GPMB triển khai thực hiện các dự án được tiến hành bài bản, thận trọng theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Người dân khu vực Cồn Xanh tự nguyện thu hoạch thủy sản. (Ảnh BTGTUNĐ).

Người dân khu vực Cồn Xanh tự nguyện thu hoạch thủy sản. (Ảnh BTGTUNĐ).

Đối với huyện Nghĩa Hưng cũng đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư triển khai các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh.

Theo đó, 17/17 hộ gia đình, tương ứng với 17 lô đầm với tổng diện tích 28,5ha đất thuộc phạm vi Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện Bê tông đúc sẵn Xuân Thiện đã đồng thuận phương án trả đất để triển khai Dự án và đang tiến hành thu dọn tài sản, con nuôi để sớm bàn giao mặt bằng.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, huy động hệ thống chính trị vào cuộc vận động, thuyết phục, đối thoại với nhân dân; nghiên cứu các chế độ chính sách, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét phương án bảo đảm an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong công tác thu hồi đất. Do đó, quá trình GPMB cho dự án đã có những chuyển biến tích cực”.

Cũng nhờ "lòng dân đồng thuận", mà quá trình GPMB diễn ra đúng kế hoạch. (Ảnh BTGTUNĐ).

Cũng nhờ "lòng dân đồng thuận", mà quá trình GPMB diễn ra đúng kế hoạch. (Ảnh BTGTUNĐ).

Nhiều năm canh tác, nuôi trồng thủy hải sản với diện tích 1ha ở khu vực Cồn Xanh, ông Đinh Văn Thái (xóm 1, xã Nghĩa Hải) nhận thấy, nếu dự án được triển khai sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tăng thu ngân sách Nhà nước và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, huyện. Vì vậy bản thân ông hoàn toàn ủng hộ dự án.

Đồng thuận với việc triển khai dự án, ông Thái và ông Dũng là 2 hộ gia đình đầu tiên tiến hành việc tháo dỡ lán chòi.

Ông Nguyễn Xuân Liễm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải cho hay: “Để hỗ trợ bà con nhân dân nuôi trồng thủy sản trong khu vực Cồn Xanh bàn giao mặt bằng, xã huy động các tổ chức đoàn thể nông dân, phụ nữ, Đoàn thanh niên giúp tháo dỡ chòi lán, thu hoạch các con nuôi. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng”.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và sự đồng thuận, “chung lòng” của người dân, tin tưởng rằng công tác GPMB khu vực Cồn Xanh của huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng đạt mục tiêu đề ra.

Từ đó, sớm đưa dự án thành hiện thực, tạo đột phá cho kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, khẳng định vị thế là cực phát triển quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Văn Giang - Trần Khanh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nam-dinh-dong-thuan-trong-giai-phong-mat-bang-phat-trien-kinh-te-445138.html