Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết bùn lấy từ đáy biển ngoài khơi đảo Minami-Torishima chứa nhiều loại đất hiếm đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.
Hai doanh nghiệp Mỹ, ERI và Cyclic Materials, vừa bắt tay xây dựng một trong những mạng lưới tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử lớn nhất Bắc Mỹ, kỳ vọng rút ngắn thời gian tạo nguồn cung khoáng sản chiến lược từ hơn một thập kỷ xuống còn vài tháng.
Ngày 24/7, Nhật Bản thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm khai thác quy mô lớn khoáng sản đất hiếm dưới đáy biển gần một hòn đảo ở Thái Bình Dương vào tháng 2 năm tới.
Bên cạnh những ngành truyền thống như công nghiệp luyện kim, vật liệu, đường sắt, ô tô… Bộ Công thương đề xuất thêm ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử công nghệ cao, công nghiệp điện gió ngoài khơi, công nghiệp khoáng sản chiến lược và đất hiếm vào danh mục những ngành công nghiệp trọng điểm...
Australia mạnh tay với vốn Trung Quốc trong ngành đất hiếm, mở ra cuộc tranh luận mới về an ninh và lợi ích kinh tế.
Với Việt Nam, tự chủ từng bước chuỗi giá trị nam châm vĩnh cửu chất lượng cao cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ chiến lược, gắn an ninh năng lượng.
Đối với Việt Nam, tự chủ từng bước chuỗi giá trị nam châm vĩnh cửu chất lượng cao cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ chiến lược, gắn với an ninh năng lượng.
Đất hiếm Mỹ được sản xuất bởi các công ty do Chính phủ Mỹ hậu thuẫn đang chảy sang châu Á, do nhu cầu ở Mỹ chưa thực sự phát triển dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực phát triển một chuỗi cung ứng quốc gia về đất hiếm...
Dù Washington thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước, nhiều sản phẩm do các công ty Mỹ sản xuất vẫn đang được bán sang Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ngành sản xuất nam châm đã phát triển ở quy mô lớn hơn.
Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Trung Quốc cảnh báo, ngành công nghiệp đất hiếm của quốc gia này tồn tại một điểm yếu chí mạng, khi tụt hậu so với Nhật Bản và Mỹ về các bằng sáng chế then chốt cho công nghệ đất hiếm tiên tiến.
Một số phương tiện truyền thông đại phương gần đây đưa tin rằng Nhật Bản đã bắt đầu sáng kiến đầu tiên trên thế giới nhằm tái chế các nguyên tố đất hiếm từ máy điều hòa không khí.
Theo phóng viên TTXVN tại Toyo, ngày 29/6, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ thị các bộ trưởng liên quan thúc đẩy thử nghiệm khai thác đất hiếm ở quy mô công nghiệp tại vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi nước này.
Việc nghiên cứu tham gia chuỗi giá trị bán dẫn và đất hiếm sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành hóa chất Việt Nam, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Nỗ lực giành quyền kiểm soát nguồn cung khoáng sản quan trọng đang bước sang giai đoạn mới khi Mỹ không chỉ đầu tư mở thêm mỏ hay nhà máy chế biến mà còn đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào vai trò 'bộ não' điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng.
Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italia đã chính thức cấp phép cho dự án LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, theo đó thông qua việc xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) tại Ceccano thuộc tỉnh Frosinone nhằm thu hồi, tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử (RAEE).
Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu nghiên cứu khả năng khai thác đất hiếm và các khoáng sản chiến lược tại Greenland ngay trong năm 2026, trong một động thái nhằm đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu quan trọng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Mỗi năm, hàng trăm thanh niên đổ xô đến khu vực thảo nguyên phía bắc Trung Quốc để học các chuyên ngành về đất hiếm tại các trường như Đại học Khoa học và Công nghệ Nội Mông.
Bài toán tự chủ đất hiếm của Mỹ được đánh giá là đã đi từ thế bị động đến nỗ lực 'tái công nghiệp hóa' chuỗi cung ứng.
Chuyên gia Shoichi Ishii, Giám đốc chương trình Thúc đẩy Đổi mới Chiến lược (SIP) thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, đã trả lời phỏng vấn trang Sankei Shimbun về nỗ lực tự chủ đất hiếm của Nhật Bản trước thách thức đứt gãy chuỗi cung ứng.
Đất hiếm đang trở thành một trong những tài nguyên chiến lược quan trọng nhất trong cạnh tranh công nghệ và địa chính trị toàn cầu. Với mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng riêng nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng tự chủ trong các ngành công nghiệp chiến lược.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi công nghệ toàn cầu, đất hiếm là tài nguyên khoáng sản quan trọng, đồng thời là 'nguyên liệu đầu vào' có ý nghĩa quyết định đối với các ngành công nghiệp công nghệ mũi nhọn.
Cuộc đua khai thác đất hiếm đang diễn ra trên toàn cầu, khi các quốc gia phương Tây nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc...
Bắc Kinh đang âm thầm xây dựng lợi thế dài hạn bằng cách đào tạo cử nhân chuyên ngành đất hiếm và phát triển mạng lưới nghiên cứu quy mô lớn phục vụ ngành công nghiệp chiến lược này.
Brazil đang nổi lên như điểm nóng mới trên bản đồ đất hiếm toàn cầu khi nhu cầu đối với nguồn tài nguyên chiến lược này tăng mạnh.
Sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, Brazil đang nổi lên như một trung tâm khai thác mới trong bối cảnh nhu cầu đối với AI, xe điện và năng lượng tái tạo tăng mạnh. Quốc gia Nam Mỹ này được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng đáng chú ý với Trung Quốc trên thị trường đất hiếm toàn cầu...
Trang Modern Diplomacy ngày 29/5 đã đăng bài phân tích về hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Nội dung chính như sau:
Ấn Độ và Nga đang hợp tác phát triển các công nghệ sản xuất nam châm đất hiếm, một nguyên tố quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp.
Công ty Trung Quốc phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện một mỏ khoáng sản đất hiếm quý giá rộng 280km² tại Tanzania.
Trước mắt, có thể lựa chọn 5 nhóm ưu tiên: vật liệu đất hiếm; vật liệu bán dẫn; vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng; vật liệu mới; vật liệu xây dựng thế hệ mới.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin chia sẻ với tờ Izvestia rằng Moskva quan ngại trước những nỗ lực của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo đảm quyền tiếp cận các mỏ đất hiếm và khoáng sản chiến lược tại Trung Á.
Phát biểu với báo Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Mátxcơva lo ngại các hoạt động của Mỹ và Liên minh châu (EU) Âu liên quan tới đất hiếm tại khu vực Trung Á.
Ngày 18/5, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định Brazil sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, song nhấn mạnh nước này sẽ không từ bỏ chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên chiến lược.
Công ty Sojitz của Nhật Bản sẽ phát triển các mỏ đất hiếm tại Việt Nam, Malaysia và các nơi khác cùng với công ty tài nguyên lớn của Australia - Lynas Rare Earths.
Bất chấp mối quan hệ song phương đang rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ vẫn quyết định đầu tư 50 triệu USD vào một dự án khai thác đất hiếm tại Nam Phi. Động thái này cho thấy các lợi ích chiến lược liên quan đến khoáng sản quan trọng đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt lên hàng đầu.
Các nhà sản xuất ô tô phương Tây đang theo đuổi động cơ không sử dụng đất hiếm, nhưng lợi thế về chi phí của Trung Quốc vẫn rất khó phá vỡ.
Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản đang mở rộng tìm kiếm nguồn cung đất hiếm tại Đông Nam Á và Ấn Độ nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc nắm giữ vị thế thống trị chuỗi cung ứng đất hiếm, nỗ lực của phương Tây nhằm giảm phụ thuộc đến nay đã có tiến triển.