Nắm chắc tình hình biên giới, vùng biển, bảo vệ đơn vị, địa bàn an toàn

Sáng 24/2, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức giao ban công tác tháng 2/2023 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến kết luận giao ban công tác tháng 2/2023. Ảnh: Bích Nguyên

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến kết luận giao ban công tác tháng 2/2023. Ảnh: Bích Nguyên

Trong tháng 2/2023, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai toàn diện công tác Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến nhấn mạnh, trong tháng 2, Bộ Tư lệnh đã thẩm định, phê chuẩn kế hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển năm 2023 của 48 đơn vị; xây Kế hoạch huấn luyện chiến dịch và Kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023.... Bên cạnh đó, các đơn vị tuyến biển tăng cường tuyên truyền và đấu tranh với hoạt động khai thác hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

“Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, Đội cứu hộ, cứu nạn gồm 9 cán bộ và 6 chó nghiệp vụ của BĐBP đã lập thành tích xuất sắc trong tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định hiệu quả công tác huấn luyện của BĐBP, góp phần nêu cao vị thế, uy tín của Việt Nam và BĐBP đối với nước bạn” - Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến nói.

Trong thời gian từ ngày 14 đến 19/2, đội đã triển khai tìm kiếm 31 điểm, phát hiện được 15 vị trí có nguồn hơi, tìm thấy 36 thi thể nạn nhân. Ngày 21/2 đội tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn, toàn đội đảm bảo an toàn về mọi mặt, sức khỏe tốt và trở về Việt Nam ngày 23/2.

Cũng trong tháng 2, các đơn vị BĐBP đã tổ chức thành công Tết trồng cây, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống BĐBP, giải quyết xuất ngũ cho hơn 5.000 chiến sĩ đảm bảo đúng quy định và tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới, chuẩn bị tốt cho diễn tập phòng chống xuất nhập cảnh, di cư tự do... Các ngành hậu cần, kỹ thuật, tài chính đã triển khai công tác đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP đã nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vi phạm Hiệp định, Quy chế quản lý biên giới. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu đạt kết quả tốt.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo đấu tranh thành công 4 chuyên án, trong đó có 3 chuyên án về ma túy, 1 chuyên án về mua bán người. Các đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 269 vụ mua bán, vận chuyển ma túy/986 đối tượng, thu hơn 80kg ma túy các loại, tăng hơn 30kg so với tháng 1/2023; 4 vụ mua bán người/6 đối tượng; giải cứu, tiếp nhận 3 nạn nhân, tăng 3 vụ/3 đối tượng so với tháng 1/2023...

Bên cạnh kết quả đạt được, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là tình trạng mất an toàn giao thông, vi phạm kỷ luật còn xảy ra; công tác chuẩn bị huấn luyện của một số đơn vị còn nhiều hạn chế...

Xác định công tác trọng tâm tháng 3/2023, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu làm tốt công tác huấn luyện; tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan Bộ Tư lệnh; chuẩn bị chu đáo cho diễn tập phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do tại tỉnh Sơn La; Báo cáo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam về thành lập Tiểu đoàn công binh tại Tây Nguyên và phía Nam; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023); đặc biệt là tuyên truyền về phòng chống IUU. Đồng thời tăng cường nắm diễn biến tư tưởng, hoàn cảnh của chiến sĩ mới để tổ chức huấn luyện tốt...

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nam-chac-tinh-hinh-bien-gioi-vung-bien-bao-ve-don-vi-dia-ban-an-toan-post459088.html