Năm 2025, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) có 5 tân phó giáo sư

5 giảng viên của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) có 5 nhà giáo đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, gồm 2 giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 1 giảng viên Khoa Du lịch, 1 giảng viên Khoa Toán – Tin và 1 giảng viên từ Viện Khoa học và Công nghệ.

 Các tân phó giáo sư nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Ảnh: NTCC.

Các tân phó giáo sư nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Ảnh: NTCC.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Linh - ngành Hóa học

Theo hồ sơ ứng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Linh sinh ngày 21/11/1984, quê tại tỉnh Bắc Ninh. Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của cô là Tổng hợp và đặc trưng tính chất của vật liệu nano ứng dụng trong y sinh; Tổng hợp và đặc trưng tính chất của vật liệu nano ứng dụng trong xử lý môi trường.

Về trình độ đào tạo, cô tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) năm 2006; thạc sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2010 và tiến sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh giảng dạy từ 8/2007 – 7/2008 với cương vị giảng viên tập sự tại Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Thái Nguyên, đơn vị tiền thân của Trường Đại học Khoa học ngày nay. Tiếp đó, trong giai đoạn 8/2008 – 1/2020, cô đảm nhiệm vai trò giảng viên tại Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Từ 2/2020 – 1/2025, cô là giảng viên chính tại Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Giai đoạn 2/2025 – 6/2025, cô tiếp tục là giảng viên chính tại Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Trong hoạt động khoa học, cô Nguyễn Thị Ngọc Linh đã hướng dẫn thành công 3 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ; công bố 60 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó có 28 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, với 8 bài là tác giả chính.

Cô là chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học, gồm 1 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp cơ sở, đồng thời tham gia 3 đề tài khác. Cô cũng được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và xuất bản 3 giáo trình, sách tham khảo tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Bên cạnh công tác nghiên cứu, cô Nguyễn Thị Ngọc Linh đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Khiếu Thị Tâm – ngành Hóa học

Phó giáo sư, Tiến sĩ Khiếu Thị Tâm sinh ngày 16/03/1982, quê tại tỉnh Hưng Yên. Cô công tác tại Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ từ tháng 10/2004.

Cô Tâm tốt nghiệp cử nhân Hóa học năm 2004 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); được cấp bằng thạc sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa hữu cơ năm 2007 tại cùng cơ sở và bằng tiến sĩ Hóa học năm 2018 tại Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của cô là Nghiên cứu về các hợp chất thiên nhiên và Nghiên cứu tổng hợp xanh vật liệu nano định hướng ứng dụng trong y sinh và phân tích môi trường.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, cô đã hướng dẫn 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, trong đó 6 học viên đã được cấp bằng thạc sĩ; chưa hướng dẫn nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ.

Cô đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học, tương đương cấp Bộ và 3 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, cô đã công bố 37 bài báo khoa học, trong đó có 16 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín và 21 bài trên các tạp chí trong nước, kỷ yếu hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Cô cũng đã xuất bản 1 cuốn sách tại nhà xuất bản có uy tín.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, cô Khiếu Thị Tâm còn tham gia xây dựng các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Hóa học; tham gia xây dựng các đề án phòng thí nghiệm và chương trình đào tạo của Khoa; là thành viên Ban tổ chức và báo cáo viên tại nhiều hội thảo khoa học do Trường Đại học Khoa học và Đại học Thái Nguyên tổ chức.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Vân Hương – ngành Khoa học Trái Đất

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Vân Hương, sinh ngày 27/9/1983, quê tại Hà Nội. Cô được cấp bằng cử nhân Sư phạm Địa lí năm 2005 tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên); cử nhân Công nghệ thông tin năm 2007 và cử nhân Tiếng Anh năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên.

Cô hoàn thành chương trình thạc sĩ Địa lí chuyên ngành Địa lí Tự nhiên năm 2009 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và được cấp bằng tiến sĩ Địa lí chuyên ngành Địa lí Tài nguyên và Môi trường năm 2015 tại Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Từ 8/2006 đến 12/2007, cô là giảng viên hợp đồng tại Bộ môn Địa lí, Khoa Khoa học Tự nhiên (Đại học Thái Nguyên). Giai đoạn từ 1/2007 đến 4/2015, cô là giảng viên chính thức tại Bộ môn Địa lí, Khoa Khoa học Môi trường và Trái Đất của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Từ 5/2015 đến 7/2018, cô đảm nhiệm vai trò giảng viên và Trưởng Bộ môn Địa lí tại Khoa Khoa học Môi trường và Trái Đất. Tiếp đó, từ 8/2018 đến 9/2020, cô giữ chức Trưởng Bộ môn Địa lí du lịch, Khoa Du lịch. Giai đoạn từ 10/2020 đến 3/2025, cô là giảng viên chính hạng II, Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Nhà hàng – Khách sạn, Khoa Du lịch. Từ 4/2025 đến nay, cô giữ chức Trưởng Bộ môn Nhà hàng – Khách sạn, Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Hướng nghiên cứu của cô tập trung vào Địa lý tổng hợp và ứng dụng trong quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường; Địa lý khí hậu ứng dụng, bao gồm sinh khí hậu và biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất nông – lâm nghiệp và du lịch.

Trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, cô đã hướng dẫn 6 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; tham gia 2 đề tài Nafosted và 10 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp đại học và 5 đề tài cấp cơ sở.

Cô đã công bố 44 bài báo và báo cáo khoa học, gồm 05 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI, Scopus; 2 bài trên tạp chí quốc tế có mã số tiêu chuẩn quốc tế; 16 bài trên tạp chí thuộc danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước; 2 báo cáo toàn văn tại hội thảo quốc tế và 19 báo cáo tại hội thảo quốc gia.

Bên cạnh đó, cô xuất bản 4 giáo trình, tài liệu tham khảo có mã số tiêu chuẩn quốc tế tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên và tham gia biên soạn 3 mục từ trong Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Song Hà – ngành Toán học

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Song Hà, sinh ngày 28/8/1985, quê quán Thái Nguyên. Thầy là giảng viên tại Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Hà gồm:

- Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân phân cấp.

- Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xấp xỉ nghiệm cho một số lớp bài toán chấp nhận lồi và chấp nhận lồi tách tổng quát.

- Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xấp xỉ nghiệm cho hệ đẳng thức tách.

Thầy có bằng cử nhân Sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) vào năm 2007. Sau đó, thầy tiếp tục học tập và nhận bằng thạc sĩ Toán học chuyên ngành Toán giải tích tại Đại học Thái Nguyên năm 2009 và được cấp bằng tiến sĩ Toán học cùng chuyên ngành vào năm 2019.

Trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 6 học viên cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn, luận án; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, gồm 1 đề tài cấp Bộ và 1 đề tài cấp cơ sở; công bố 16 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín; đồng thời xuất bản 1 sách chuyên khảo tại nhà xuất bản uy tín, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

Với năng lực chuyên môn vững chắc và bề dày nghiên cứu, thầy Nguyễn Song Hà tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hoàng – ngành Vật lý

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hoàng, sinh ngày 20/8/1985, quê tại tỉnh Hưng Yên. Thầy công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2025.

Thầy tốt nghiệp cử nhân Vật lý chuyên ngành Vật lý lý thuyết tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 2008. Sau đó, thầy nhận bằng thạc sĩ Vật lý, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán tại cùng cơ sở vào năm 2011.

Thầy hoàn tất chương trình tiến sĩ Khoa học Vật liệu, chuyên ngành Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào năm 2019.

Hướng nghiên cứu chính của Phó giáo sư Lê Văn Hoàng tập trung vào chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu quang bán dẫn loại p và các vật liệu xúc tác HER; cũng như vật liệu quang bán dẫn loại n và các vật liệu xúc tác OER.

Trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Thầy chủ trì và hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Thầy đã công bố 19 bài báo khoa học, trong đó 15 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, thầy xuất bản 1 sách chuyên khảo tại nhà xuất bản có uy tín, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

Trần Trang

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nam-2025-truong-dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-thai-nguyen-co-5-tan-pho-giao-su-post256107.gd