Mỹ xử một công dân Triều Tiên

Ngày 22/3, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một công dân Triều Tiên bị dẫn độ từ Malaysia về Mỹ đã phải ra hầu tòa với các cáo buộc rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, công dân Triều Tiên Mun Chol-myong (trái) bị dẫn độ từ Malaysia về Mỹ đã phải ra hầu tòa với các cáo buộc rửa tiền. (Nguồn: Agensi)

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Mun Chol-myong, 55 tuổi, là công dân Triều Tiên đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ từ “một quốc gia nước ngoài”, nơi công dân này bị giam giữ từ tháng 5/2019.

Theo thông báo, ông Mun Chol-myong bị cáo buộc 6 tội danh rửa tiền trong các giao dịch trị giá hơn 1,5 triệu USD thông qua hệ thống tài chính của Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 4/2013-11/2018 nhằm cung cấp các mặt hàng xa xỉ cho Triều Tiên.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc ông Mun có mối liên kết với tổ chức tình báo chính của Triều Tiên.

"Bản cáo trạng cáo buộc rằng ông Mun đã lừa các ngân hàng và rửa tiền trong một nỗ lực nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt liên quan tới chống phổ biến vũ khí hạt nhân mà Mỹ và Liên hợp quốc áp đặt đối với Triều Tiên”, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers xác nhận.

Trước đó, Triều Tiên đã thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia và đóng cửa Đại sứ quán của Triều Tiên tại Kuala Lumpur nhằm phản đối việc dẫn độ ông Mun, cáo buộc đây là "tội ác không thể tha thứ" được thực hiện dưới sự "phục tùng mù quáng" trước sức ép của Mỹ.

Malaysia từng là một trong số ít đồng minh của Bình Nhưỡng, tuy nhiên mối quan hệ đã trở nên căng thẳng sau vụ anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur vào năm 2017.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-xu-mot-cong-dan-trieu-tien-140071.html