Mỹ - Trung Quốc nhất trí giảm thuế hàng hóa
Ngày 12-5, Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận quan trọng về giảm thuế quan áp lên hàng hóa của nhau trong 90 ngày, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra hy vọng về giai đoạn đối thoại song phương thực chất hơn.

Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 30% trong 90 ngày. TRONG ẢNH: Cảng Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images
Giảm thuế, tăng đối thoại
Theo Bloomberg, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước vừa kết thúc các cuộc đàm phán cấp cao ở Geneva (Thụy Sĩ) cuối tuần qua theo tinh thần cởi mở, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.
Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ ngày 14-5. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương để duy trì liên lạc chặt chẽ về các mối quan tâm tương ứng trong các lĩnh vực kinh tế,thương mại và tiến hành các cuộc tham vấn tiếp theo tại Trung Quốc và Mỹ, hoặc tại một nước thứ ba theo thỏa thuận.
Truyền thông Trung Quốc như Global Times ca ngợi thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và đặt nền tảng cho sự hợp tác sâu sắc hơn. Cả hai bên đều thừa nhận tầm quan trọng của mối quan hệ thương mại ổn định, lâu dài và cùng có lợi, không chỉ đối với Trung Quốc và Mỹ, mà còn đối với kinh tế toàn cầu. “Chúng tôi đi đến kết luận rằng hai bên có nhiều lợi ích chung. Quan điểm chung của cả hai phái đoàn là không bên nào mong muốn sự tách rời”, The New York Times trích lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Thỏa thuận lần này giúp phá vỡ thế bế tắc trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đáp ứng kỳ vọng của người sản xuất và giới tiêu dùng; vì lợi ích của cả hai nước và thế giới. Đây cũng là động thái đảo chiều mạnh mẽ trong chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của ông, qua đó tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm giải quyết các bất đồng thương mại sâu rộng hơn.
Cần hướng đến thỏa thuận toàn diện hơn
Thỏa thuận Mỹ-Trung Quốc ngày 12-5 ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên các thị trường tài chính toàn cầu. Theo ghi nhận của Reuters, chỉ số tương lai S&P 500 tăng hơn 3%, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá vàng giảm 2,8%, phản ánh sự chuyển dịch từ tài sản an toàn sang các tài sản rủi ro hơn. Đồng USD mạnh lên, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế.
Giới quan sát nhìn nhận đây là “tín hiệu hòa dịu” quan trọng, có thể giúp phục hồi thương mại toàn cầu và giảm áp lực lạm phát. Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, nhận định với Business Insider rằng thỏa thuận này là một khởi đầu tốt cho việc giải quyết các vấn đề thương mại rộng lớn hơn, đồng thời cải thiện triển vọng kinh tế cho cả hai quốc gia.
Ở góc nhìn lạc quan khác, thỏa thuận với Trung Quốc lần này cũng có thể tạo tiền lệ tích cực, mở ra cơ hội để Mỹ nối lại hoặc tăng tốc các cuộc đàm phán thương mại với các đối tác chủ chốt khác. Thỏa thuận là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Washington sẵn sàng chuyển từ thế đối đầu sang đối thoại thực dụng, ít nhất trong ngắn hạn, đồng thời họ sẵn sàng trao đổi nhượng bộ có điều kiện để đạt được lợi ích chiến lược rộng hơn. Đây là tín hiệu mà các đối tác thương mại khác sẽ không bỏ qua để tìm kiếm các thỏa thuận tương tự nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biện pháp bảo hộ thương mại.
Tuy nhiên, một số chuyên gia khác chỉ ra thực tế rằng các vấn đề cốt lõi như quyền sở hữu trí tuệ, trợ cấp công nghiệp và cân bằng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trung Quốc vẫn giữ các lá bài chiến lược như đất hiếm và chính sách công nghiệp tự chủ. Trong khi đó, với sự khó lường trong chính sách của Tổng thống Trump, Mỹ vẫn có thể tái khởi động áp thuế bất cứ lúc nào nếu đối thoại không đạt tiến triển. Do đó, thời hạn 90 ngày đặt ra áp lực lớn cho cả hai bên trong việc đạt được thỏa thuận toàn diện hơn.
Có thể nói, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày 12-5 được xem là bước đệm chứ chưa phải là đích đến cuối cùng khi chỉ mang lại “sự giải tỏa” tạm thời cho kinh tế toàn cầu, nhưng chưa thể xem là giải pháp bền vững. Giai đoạn 90 ngày sắp tới sẽ là thử thách thực sự cho cả Washington và Bắc Kinh và cho cả trật tự thương mại toàn cầu nói chung. Để đạt được sự ổn định lâu dài, cả hai bên cần tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề cốt lõi và xây dựng lòng tin lẫn nhau.













