Mỹ tổ chức Lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 250 năm ngày thành lập lục quân
Khoảng 6.600 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài quân sự đã tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Mỹ tại thủ đô Washington DC chiều ngày 14/6 (giờ Mỹ).
Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ dự kiến bắt đầu vào khoảng 6 rưỡi tối ngày 14/6 (tức 5h30 sáng ngày 15/6 giờ Hà Nội) tại thủ đô Washington DC (Mỹ), nhưng trên thực tế đã diễn ra sớm hơn khoảng nửa tiếng do điều kiện thời tiết. Đây là cuộc diễu binh lớn nhất của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, kể từ lần cuối cùng hoạt động này được tổ chức vào năm 1991.
Các quan chức lục quân Mỹ ước tính khoảng 200.000 người có mặt ở Đại lộ Constitution ở Washington để chứng kiến lễ duyệt binh, trong khi quan chức Sở Mật vụ Mỹ nhận định số người xem có thể lớn hơn. Giới chức Nhà Trắng cho biết, danh sách khách mời cấp cao sự kiện bao gồm ít nhất 15 thành viên nội các và một số quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ.
Việc lên kế hoạch cho sự kiện kỷ niệm đã được chuẩn bị trong gần 2 năm, nhưng phần duyệt binh mới được bổ sung vào đầu năm nay. Lục quân Mỹ cho biết sự kiện không bao gồm phần chính thức chúc mừng sinh nhật Tổng thống Donald Trump, dù ngày 15/6 cũng là sinh nhật tròn 79 tuổi của Tổng thống Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump xuất hiện tại Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Mỹ giữa 21 tràng đại bác chào mừng. Video: Nhà Trắng
Dẫn đầu các khối duyệt binh là đoàn quân nhạc Lục quân Mỹ, tiếp sau đó là các thành viên Trung đoàn Bộ binh số 3, đơn vị được thành lập từ năm 1874. Với biệt danh “Đội Cận vệ già” (The Old Guard), đây là trung đoàn lâu đời nhất của lục quân Mỹ, từng tham chiến trong các cuộc Chiến tranh năm 1812 và Chiến tranh Mexico năm 1846.
Trung đoàn Bộ binh số 3 tại Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Mỹ. Video: Fox News
Lễ diễu binh là câu chuyện kể về lịch sử hình thành và phát triển Lục quân Mỹ, khởi đầu từ Trận Lexington. trận chiến quân sự đầu tiên thời Cách mạng Mỹ. và kéo dài đến thời hiện đại. Mỗi giai đoạn phát triển của Lục quân Mỹ sẽ được tái hiện bởi khoảng 150 binh sĩ trong trang phục thời kỳ đầu, tiếp nối bởi một đội ngũ hàng trăm binh sĩ trong quân phục hiện đại.
Người phát ngôn Lục quân Mỹ Steve Warren cho biết, Lễ diễu binh đã được lên kế hoạch suốt nhiều tuần để đảm bảo toàn bộ sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian chính xác 90 phút.
Khối quân nhân đại diện Sư đoàn Bộ binh số 4 dự Lễ diễu binh trong quân phục thời Nội chiến Mỹ 1861-1865. Video: Nhà Trắng
Đội trình diễn nhảy dù Golden Knights (Hiệp sĩ Vàng) của lục quân Mỹ triển khai từ vận tải cơ C-130, liên tục thả khói trong lúc lượn trên bầu trời trước những tiếng reo hò của quần chúng tham gia Lễ diễu binh.
Màn trình diễn nhảy dù dự kiến là nội dung kết thúc, nhưng đã được chuyển lên gần đầu sự kiện do thời tiết xấu. Thời điểm đó, tại khu vực diễn ra Lễ diễu binh đang có mưa nhẹ và mây dày đặc.
Đội trình diễn nhảy dù Golden Knights tại Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Mỹ. Video: Fox News
150 binh sĩ đại diện Sư đoàn Dù số 82, đóng quân tại Fort Bragg ở bang Bắc Carolina, dự Lễ diễu binh trong quân phục thời Thế chiến I. Sư đoàn 82 được thành lập tháng 8/1917, có biệt danh "Toàn nước Mỹ" do các binh sĩ đầu tiên của đơn vị đến từ khắp 48 tiểu bang của nước này.
Tiếp theo là khối đại diện Sư đoàn Bộ binh số 42, thành lập năm 1917 trên cơ sở hợp nhất các lực lượng Vệ binh Quốc gia từ 26 tiểu bang và quận Columbia. Đơn vị này có biệt danh "Sư đoàn Cầu vồng", lấy cảm hứng từ lời nhận xét của danh tướng Douglas MacArthur, khi mô tả sư đoàn có các binh sĩ "trải dài từ bờ biển này sang bờ biển khác như cầu vồng".
Các binh sĩ đại diện Sư đoàn Dù số 82 dự Lễ diễu binh trong quân phục thời Thế chiến I. Video: Nhà Trắng
Tiếp nối các đoàn bộ binh là sự xuất hiện của các khí tài quân sự làm nên tên tuổi của Lục quân Mỹ. Đầu tiên là các phương tiện quân sự nổi tiếng trong Thế chiến II, gồm xe tăng Sherman, tiêm kích P-51 Mustang, oanh tạc cơ B-25 Mitchell cùng các loại xe jeep quân dụng.
Xe tăng Sherman và các khí tài của quân đội Mỹ trong Thế chiến II xuất hiện tại Lễ diễu binh. Video: Nhà Trắng
Sau sự xuất hiện của các xe tăng Sherman là các đoàn xe tăng M1-Abrams. Đây là dòng xe tăng chủ lực của quân đội Mỹ, được phát triển bởi hãng Chrysler Defense (nay là General Dynamics Land Systems) và đặt theo tên của danh tướng Creighton Abrams. M1-Abrams nổi tiếng với hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và lớp giáp tiên tiến, được xem là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới.
Vai trò của xe tăng M1-Abrams trở nên nổi bật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Tiêu biểu, trong trận 73 Easting tại miền bắc Iraq, 9 xe tăng Abrams của Mỹ đã đánh bại lực lượng Iraq với quân số lớn hơn, phá hủy khoảng 50 xe tăng và phương tiện cơ giới của đối phương.
Đoàn xe tăng M1-Abrams tại Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ. Video: Florida's Voice
Cùng với các xe tăng, những khí tài khác thu hút sự chú ý tại Lễ diễu binh năm nay còn có xe chiến đấu Bradley, pháo tự hành M109 Paladin, cùng các pháo kéo hạng nhẹ M119. Chúng đều được sử dụng rộng rãi và đóng vai trò then chốt trong những chiến dịch quân sự của Mỹ trong giai đoạn Chiến tranh Vùng Vịnh.
Các khí tài đáng chú ý của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Vùng Vịnh tại Lễ diễu binh. Video: RSBN
Sau phần diễu binh kỷ niệm các mốc lịch sử của Lục quân Mỹ từ thời kỳ lập quốc đến Chiến tranh Vùng Vịnh là phần diễu binh chủ đề các cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu Phần diễu binh này có sự xuất hiện của các binh sĩ thuộc Sư đoàn Sơn cước số 10 và Trung đoàn không quân đặc nhiệm số 160, các lực lượng đã được triển khai nhiều lần đến khu vực Trung Đông trong các chiến dịch chống khủng bố kể từ sau sự kiện 11/9/2001.
Trung đoàn 160 là một trong những đơn vị trực thăng giàu thành tích nhất của không quân Mỹ. Họ từng tham gia vào chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2011, cũng như cuộc đột kích quân sự đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump tại Yemen.
Các trực thăng thuộc Trung đoàn không quân đặc nhiệm số 160 tại Lễ diễu binh. Video: Thenewarea51/X
Lục quân Mỹ thời hiện đại được đại diện bởi các khối quân nhân Sư đoàn Bộ binh số 7, Sư đoàn Dù số 11, Lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ và Lữ đoàn Không quân lục quân số 82. Bên cạnh đó, phần diễu binh này còn có sự xuất hiện của các pháo tự hành Paladin, xe bọc thép Stryker, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, pháo M777, xe tác chiến cơ động hạng nhẹ JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), cùng các xe tăng Abrams.
Đoàn xe bọc thép Stryker tại Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Mỹ. Video: RSBN
Ở phần cuối lễ duyệt binh là khối đại diện thế hệ quân nhân tương lai của Lục quân Mỹ, dẫn đầu là ban nhạc của Học viện Quân sự West Point, tiếp sau là các học viên thiếu sinh quân tại Đại học Texas A&M, các học viên sĩ quan từ Học viện Quân sự bang Virginia và học viện The Citadel ở bang South Carolina.
Khoảng 250 tân binh và những binh sĩ tái gia nhập quân ngũ đã đứng trước lễ đài, giơ tay phải và đọc lời tuyên thệ nhập ngũ trước Tổng thống Donald Trump. "Xin chúc mừng, chúc mừng. Chào mừng đến với lục quân Mỹ và chúc các bạn có cuộc sống tuyệt vời", ông Trump nói sau khi làm lễ tuyên thệ cho các quân nhân.
Khoảng 250 tân binh và những binh sĩ tái gia nhập quân ngũ đọc lời tuyên thệ nhập ngũ trước Tổng thống Donald Trump tại Lễ diễu binh. Video: Nhà Trắng
Lễ diễu binh kết thúc với bài phát biểu chúc mừng ngày thành lập Lục quân Mỹ Tổng thống Donald Trump. Ông ngợi sức mạnh của quân đội Mỹ, và tuyên bố đã đến lúc nước Mỹ cần tổ chức thêm các lễ diễu binh mừng chiến thắng như những quốc gia khác trên thế giới.
"Hôm nay chúng ta kỷ niệm sự kiện không chỉ thay đổi lịch sử Mỹ, mà còn thay đổi dòng lịch sử thế giới. Chúng tôi yêu quý và tôn vinh các bạn, xin trân trọng cảm ơn sự phục vụ hết mình của các bạn cho đất nước", ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu.
Màn bắn pháo hoa hoành tráng tại Lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Mỹ. Video: Nhà Trắng
Sau Lễ diễu binh là màn bắn pháo hoa hoành tráng cùng chương trình âm nhạc kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ. Ước tính, tổng chi phí cho Lễ diễu binh năm nay rơi vào khoảng khoảng 25-45 triệu USD, theo Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll.
Ông Driscoll cũng nhấn mạnh, Lễ diễu binh là cơ hội "độc nhất vô nhị" để kể câu chuyện về lịch sử và vai trò của Lục quân Mỹ, từ đó khơi dậy lòng yêu nước và khích lệ thế hệ thanh niên tích cực đăng ký nhập ngũ.