Mỹ tái khởi động tên lửa Minuteman III sau lệnh thử nghiệm hạt nhân
Mỹ dự kiến tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump yêu cầu nối lại các hoạt động thử nghiệm hạt nhân.
Động thái này cho thấy Washington muốn củng cố sức răn đe hạt nhân giữa bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt.
Giới phân tích nhận định việc nối lại thử nghiệm có thể tác động đến cân bằng chiến lược giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã thảo luận về xung đột tại Iran và đưa ra tuyên bố chung, kêu gọi 'chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự'.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.
Những người phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump tham gia phong trào biểu tình rộng khắp 50 bang của Mỹ vào cuối tuần này. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử Mỹ trong 1 ngày.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu hải quân Iran kèm tuyên bố: 'Trong nhiều thập kỷ, các tàu Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải toàn cầu tại khu vực, nhưng điều đó giờ đã chấm dứt'.
Các nhà sản xuất heli tại Bắc Mỹ, khu vực hiện nắm thị phần lớn nhất, được dự báo sẽ hưởng lợi từ tình trạng gián đoạn nguồn cung của Qatar. Tuy nhiên, Nga, nhà cung cấp lớn thứ ba thế giới, cũng đang nổi lên như 'tay buôn' đáng chú ý...
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phá hủy một kho chứa các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Dubai, nơi có 21 người Ukraine đang làm việc, ông Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết.
Tin mới
Đường ống dầu Đông – Tây của Ả Rập Xê Út trở thành 'van an toàn', giúp duy trì dòng chảy năng lượng toàn cầu trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại Eo biển Hormuz gia tăng.
Không quân Israel đã ném bom trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran (MIO), cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hải quân.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar thông báo Iran vừa cho phép hàng chục tàu chở hàng của nước này đi qua eo biển Hormuz.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, tàu USS Tripoli chở 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Trung Đông.
Cơ quan công tố chống khủng bố Pháp đã mở cuộc điều tra về một âm mưu tấn công nhằm vào trụ sở Ngân hàng Bank of America tại Paris, sau khi bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc sử dụng thiết bị nổ tự chế.
Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, ông Ali Bahreini tuyên bố, Tehran sẽ tạo điều kiện và đẩy nhanh việc vận chuyển các chuyến hàng nhân đạo qua eo biển Hormuz an toàn để đáp lại yêu cầu từ Liên hợp quốc.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq ngày 28-3 thông báo gia hạn đóng cửa không phận nước này thêm 72 giờ đối với tất cả các máy bay đến, đi và bay qua, với lý do lo ngại về an ninh.














