Giá dầu tăng khoảng 3 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 29/7 tại thị trường châu Á.
Thượng viện Mỹ ngày 28/7 đã bỏ phiếu thông qua thủ tục ban đầu đối với dự luật trừng phạt diện rộng nhằm vào ngành năng lượng của Nga và Iran, mở đường cho các phiên tranh luận và bỏ phiếu chung cuộc trước khi chuyển sang Hạ viện.
Ngày 28/7 (giờ Mỹ), chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và robot bốn chân mới từ các nhà sản xuất nước ngoài. Theo giới quan sát, không còn là cỗ máy lao động, robot hình người bị Mỹ coi là 'điệp viên AI' có thể len lỏi vào mọi cơ sở trọng yếu và đây không chỉ là vấn đề an ninh quốc gia mà còn là cuộc đua giành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD của tương lai.
Mỹ, UAE đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương đầu tiên chuyên phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quân sự.
Lệnh cấm robot hình người sản xuất tại nước ngoài được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ráo riết ngăn chặn công nghệ từ Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ.
Bà Keiko Fujimori, chính trị gia người Peru gốc Nhật và lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, ngày 28-7 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử hồi tháng 6, mở ra kỳ vọng chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài của quốc gia Nam Mỹ này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-7 quyết định bổ sung robot hình người và robot 4 chân sản xuất ở nước ngoài vào danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia, trong bối cảnh phần lớn robot loại này trên thị trường Mỹ hiện được sản xuất tại Trung Quốc.
Ngày 28/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận mở về 'Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine', dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7/2026.
Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng viên được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Giám đốc Tình báo quốc gia với tỷ lệ phiếu ủng hộ 51/47.
Hôm 29/7, Reuters đưa tin Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã cấm nhập khẩu robot hình người và robot bốn chân mới từ Trung Quốc. FCC cũng cấm các mẫu biến tần điện kết nối mới cho phép các nguồn năng lượng tái tạo và pin kết nối với lưới điện và thiết bị trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong 'cuộc tấn công bất ngờ'.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 công bố các biện pháp cấm nhập khẩu mới nhằm vào robot do Trung Quốc sản xuất.
Ngày 28/7, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã tạm đình chỉ tất cả các chuyến bay của American Airlines trên toàn quốc sau khi xảy ra sự cố công nghệ thông tin làm gián đoạn kết nối một số hệ thống của hãng.
Tên lửa đất đối không PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) dành cho hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot, đang làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai của năng lực phòng thủ tên lửa Mỹ và các đồng minh.
Iran lại vừa phóng nhiều tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, chấm dứt quãng thời gian tạm lắng sau khi Washington tuyên bố ngừng không kích.
Ngày 28/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức phiên thảo luận mở về 'Tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine', dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 7.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan, đồng thời chặn bắt 3 tàu vi phạm cảnh báo trên eo biển Hormuz
Một vụ trật bánh tàu chở hàng ở miền Bắc Mexico, gần biên giới với bang Arizona của Mỹ, mới đây đã làm tràn khoảng 59.000 lít natri hydrosulfide, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 28/7 công bố lệnh cấm đối với robot hình người và một số thiết bị robot tiên tiến có nguồn gốc từ Trung Quốc, với lý do các sản phẩm này tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Quân đội Mỹ và Ảrập Xêút đã tiến hành một chiến dịch không kích nhắm vào các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn ở miền đông Iraq.
Tổng thống Donald Trump ngày 28/7 cho biết các mức thuế mới của Mỹ về cơ bản giống với những mức thuế mà Tòa án Tối cao đã bác bỏ là bất hợp pháp hồi đầu năm nay.
Với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 43 phiếu phản đối, Thượng viện Mỹ ngày 28/7 đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia.
Quân đội Iran ngày 28/7 cảnh báo mọi quốc gia hoặc doanh nghiệp chấp nhận khoản bồi thường từ nguồn tài sản bị phong tỏa của Iran theo đề xuất của Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cấm đưa tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.
Tập đoàn Raytheon thông báo đã nhận được đơn đặt hàng tên lửa đánh chặn dòng PAC-2 GEM-T cho hệ thống phòng không Patriot của Lục quân Mỹ.
Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong một vụ việc mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mô tả là một 'cuộc tấn công bất ngờ'.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh chặn thành công toàn bộ các tên lửa đạn đạo mà Iran phóng ngày 28/7 giờ địa phương.
Iran tuyên bố sẽ ngăn chặn các tàu thuyền liên quan đến việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của nước này đi qua eo biển Hormuz, trong động thái đáp trả cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tối 28/7, chính quyền thành phố Pyeongtaek của Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo sơ tán tạm thời đối với người dân sống gần căn cứ không quân K-55 Osan của Mỹ sau khi xảy ra sự cố rò rỉ phốt pho trắng.
Mỹ vừa mở thêm một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc khi cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người, robot bốn chân và bộ biến tần thế hệ mới do Trung Quốc sản xuất.
Iran bị cáo buộc đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, chấm dứt quãng thời gian tạm lắng sau khi Washington tuyên bố ngừng không kích. Quân đội Mỹ cho biết toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn thành công, song diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ tiếp tục leo thang.
Sau 5 tháng đối đầu với Mỹ, nền kinh tế Iran tiếp tục chịu sức ép nặng nề từ chiến tranh, trừng phạt và lạm phát, phần lớn cú sốc được chuyển sang người dân.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch vừa qua, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 công bố lệnh cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người, robot bốn chân và bộ biến tần mới do Trung Quốc sản xuất, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia, bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.
Lúc 6h ngày 29/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82,57 USD/thùng, tăng 0,57 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 84,09 USD/thùng, giảm 4,27 USD/thùng.
Giới chức Tehran khẳng định tình trạng hiện nay chưa thể coi là một lệnh ngừng bắn và Iran cũng không vội tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington.
Ngày 28/7, chính trị gia Keiko Fujimori chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử hồi tháng 6/2026 với cách biệt chưa đến 50.000 phiếu.
Oman đã nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia vùng Vịnh đối với kế hoạch cho phép Iran thu phí trên eo biển Hormuz, một nguồn tin nói với Reuters. Đây được coi là một con đường hướng tới chấm dứt sự gián đoạn về nguồn cung dầu mỏ do xung đột Mỹ - Iran gây ra.
Giá dầu thế giới giảm khoảng 5%, xuống mức thấp nhất trong hai tuần trong phiên giao dịch cuối ngày 28-7, sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran.