Mỹ sẵn sàng biện pháp đối phó oanh tạc cơ tàng hình H-20 Trung Quốc

Oanh tạc cơ tàng hình H-20 Trung Quốc tạo ra thách thức lớn cho Mỹ, tuy nhiên Washington được cho là đã có biện pháp đối phó.

Trung Quốc đang hy vọng rất nhiều vào oanh tạc cơ tàng hình H-20 sắp ra mắt, theo các phương tiện truyền thông, dự án này đã đạt được "tiến bộ lớn".

Nhằm cạnh tranh với chiếc B-21 Raider của Không quân Mỹ, Trung Quốc có kế hoạch sớm giới thiệu máy bay ném bom tàng hình đầu tiên của nước này. Dù một bản đồ họa đã được công bố vào đầu năm nay song nhiều chi tiết của chiếc H-20 vẫn còn là bí ẩn.

Vài năm gần đây, Trung Quốc đang thúc đẩy củng cố bộ ba hạt nhân của mình.

Trong khi các hệ thống vũ khí trên đất liền và trên biển, bao gồm tàu ngầm và bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã có thể mang vũ khí hạt nhân, việc phát triển máy bay ném bom tàng hình tầm xa sẽ nâng cao tiềm năng hạt nhân của Bắc Kinh.

Trở lại năm 2016, Không quân Trung Quốc (PLAAF) lần đầu tiên công bố dự án H-20. Trong vài năm qua, nhiều hình ảnh do máy tính tạo ra đã xuất hiện. Không có gì đáng ngạc nhiên khi H-20 bị nhận xét là bản sao máy bay ném bom B-2 Spirit do Mỹ sản xuất.

Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đã nổi tiếng về việc sao chép các sản phẩm quân sự nước ngoài. Từ tiêm kích J-10 đến J-11, phần lớn đều là bản copy có sửa đổi.

Khi một chiếc F-117 Nighthawk do Mỹ sản xuất bị bắn rơi trên vùng trời Balkan vào cuối những năm 1990, Bắc Kinh đã có cơ hội tiếp cận công nghệ và thiết kế tàng hình của Mỹ.

Các quan chức Mỹ đã biết về việc Trung Quốc cố tìm hiểu công nghệ máy bay ném bom tàng hình vào khoảng thời gian này. Năm 2005, một kỹ sư thiết kế của Northrop Grumman bị bắt quả tang bán bí mật của hệ thống động cơ trên chiếc B-2 cho Bắc Kinh.

Chưa đầy một thập kỷ sau, những mô tả chi tiết nhất về máy bay ném bom mới của Trung Quốc đã xuất hiện khi chuyên gia hàng không nổi tiếng Andreas Rupprecht công bố những hình ảnh đáng tin cậy về nguyên mẫu.

Về cơ bản, máy bay ném bom H-20 dường như mô phỏng sự kết hợp giữa B-2 Spirit và YF-23. Bất kể Bắc Kinh có được công nghệ cần thiết để phát triển máy bay ném bom H-20 bằng cách nào, đây vẫn là điều đáng lo ngại.

Báo cáo về sức mạnh quân sự Trung Quốc của Lầu Năm Góc nêu chi tiết cách máy bay ném bom tàng hình tầm xa mới của Bắc Kinh có thể tạo mối đe dọa đặc biệt tới Washington trong tương lai gần.

Với tầm bay được thông báo là hơn 8.500 km, chiếc máy bay này có thể vươn tới ngoài “chuỗi đảo thứ hai”. Để so sánh, B-2 có tầm bay khoảng 10.700 km.

Các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng PLAAF có thể đang phát triển một máy bay ném bom với khả năng tiếp nhiên liệu trên không để mở rộng tầm hoạt động ra xa hơn.

Các nhà phân tích Mỹ còn cho biết nhiều khả năng H-20 sẽ được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), đây sẽ là một bước tiến của PLAAF.

Tuy vậy Mỹ không ngồi yên trong khi Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tầm xa mới. Năm ngoái, Không quân Mỹ đã chính thức giới thiệu chiếc B-21 Raider với tính năng vượt trội.

Theo ghi nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hơn “50 năm tiến bộ về công nghệ tàng hình” đã được đưa vào sản xuất chiếc B-21 Raider, khiến nó trở thành đối thủ đáng gờm của H-20 Trung Quốc.

Ngoài ra phi đội B-2 Spirit hiện có của Mỹ đã trải qua nhiều đợt nâng cấp trong những năm qua và hiện vẫn giữ được công nghệ tinh vi, giúp Washington duy trì ưu thế đáng kể trước Bắc Kinh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/my-san-sang-bien-phap-doi-pho-oanh-tac-co-tang-hinh-h-20-trung-quoc-post551496.antd