Mỹ phá âm mưu ám sát cựu Tổng thống Bush

Một công dân Iraq sống ở thành phố Columbus, bang Ohio (Mỹ), đã bị bắt giữ hôm thứ 24/5 với cáo buộc âm mưu ám sát cựu Tổng thống George W. Bush.

CNN, dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết đối tượng tên Shihab Ahmed Shihab Shihab đã bị cáo buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho âm mưu ám sát một cựu quan chức Mỹ, cũng như đưa công dân nước ngoài tới Mỹ một cách bất hợp pháp.

Shihab được cho là đã lên kế hoạch đưa lậu 4 công dân Iraq vào Mỹ như một phần trong âm mưu kể trên. Các tài liệu của tòa án mà CNN thu thập được đã mô tả việc Shihab có lái xe đến khu vực dinh thự của cựu Tổng thống Bush ở thành phố Dallas, bang Texas để do thám.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện âm mưu trên nhờ một số đặc vụ ngầm. Theo các tài liệu của tòa án, một đặc vụ đã ghi âm lại các cuộc thảo luận về âm mưu này với Shihab trong các cuộc trò chuyện vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Trong một cuộc trò chuyện được cho là diễn ra trong chuyến đi từ Columbus đến thành phố Detroit, bang Michigan tháng 11 năm ngoái, Shihab đã nói với đặc vụ ngầm rằng, người này "muốn giết cựu Tổng thống Bush vì cảm thấy ông ấy phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nhiều người dân Iraq và khiến đất nước này bị chia cắt".

Theo bản ghi một cuộc trò chuyện hồi tháng 1 năm nay và được tòa án thu thập, Shihab tự mô tả mình là "một người lính đang chờ chỉ thị từ ban lãnh đạo ở Qatar". Đối tượng cũng tự nhận mình là một phần của một nhóm biệt kích nước ngoài có tên gọi "Al-Raed" (Sấm sét). Dù khẳng định "Al-Raed" không liên quan gì đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng Shihab hy vọng IS sẽ chấp thuận và hợp tác trong vụ ám sát cựu Tổng thống Bush.

Hồi tháng 2, Shihab đã đến khảo sát các địa điểm liên quan đến cựu Tổng thống Bush ở Dallas, Texas, và bàn về cách mua súng, đồng phục an ninh và phương tiện để thực hiện kế hoạch ám sát. Đối tượng cũng đề nghị giúp một đặc vụ ngầm khác của FBI đưa gia đình đến Mỹ với giá hàng chục nghìn USD.

Shihab đã bị Thẩm phán liên bang Elizabeth Preston Deavers ra lệnh bắt giữ và không được bảo lãnh trong một phiên điều trần ngắn trước tòa hôm 24/5. Một buổi điều trần khác đã được lên lịch vào ngày 28/5 tới. Nếu bị kết tội, Shihab có thể phải đối mặt với bản án 30 năm tù và nộp phạt tới 500.000 USD.

>>> Đọc tin an ninh thế giới mới nhất trên VietNamNet

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/my-pha-am-muu-am-sat-cuu-tong-thong-bush-2023065.html