Mỹ lên tiếng về vụ chiến cơ F-15 chặn máy bay hành khách Iran

Hôm nay (24/7), Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu F-15 tiếp cận máy bay Iran để xác minh danh tính và đảm bảo an ninh cho lực lượng Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria.

Lầu năm góc

"Một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ tiến hành nhiệm vụ trên không như thường lệ trong khu vực lực lượng liên quân ở vùng Tanf, Syria và tiếp cận máy bay dân sự Mahan ở một khoảng cách an toàn là 1.000 mét, do đó nó có thể được nhìn thấy" - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói trong một tuyên bố.

Hôm qua (23/7), Bộ Ngoại giao Iran xác nhận đã nghiên cứu chi tiết về vụ việc liên quan tới máy bay Mahan bị chặn và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp chính trị và pháp lý chống lại Mỹ sau khi điều tra.

Phi công của máy bay hành khách Iran xác nhận rằng máy bay quân sự có hành vi chặn là máy bay Mỹ.

"Máy bay tiếp cận chúng tôi một cách nguy hiểm và đe dọa chúng tôi là máy bay Mỹ vì tôi đã liên lạc với phi công của chiến cơ đó và họ tự nhận là người Mỹ" – phi công nói với Đài truyền hình Iran.

Sân bay quốc tế Beirus ở Lebanon cũng tuyên bố một số hành khách trên máy bay Iran bị thương và máy bay này đã hạ cánh tại sân bay Beirus sau khi bị một chiến đấu cơ không xác định quấy rầy.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-len-tieng-ve-vu-chien-co-f-15-chan-may-bay-hanh-khach-iran-1595587616502.html