Mỹ 'lạnh người' khi Nga tái trang bị tên lửa diệt vệ tinh cho MiG-31?

Trên các trang quân sự nước ngoài vừa xuất hiện hình ảnh tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của Nga thử nghiệm một loại vũ khí lạ, theo phán đoán ban đầu thì nó có chức năng tương tự Kh-47M2 Kinzhal.

 Sở dĩ có nhận định như trên bởi quả đạn này có kích thước rất lớn, chiếm trọn vị trí mấu cứng hạng nặng trung tâm, chính giữa thân của chiếc tiêm kích đánh chặn hạng nặng này.

Sở dĩ có nhận định như trên bởi quả đạn này có kích thước rất lớn, chiếm trọn vị trí mấu cứng hạng nặng trung tâm, chính giữa thân của chiếc tiêm kích đánh chặn hạng nặng này.

 Nhưng rất nhanh sau đó đã xuất hiện một dự đoán khác và được nhiều người đồng tình hơn, đó là chiếc MiG-31 trên đang thử nghiệm một loại tên lửa diệt vệ tinh dựa trên đạn 79M6 ra đời từ thời Liên Xô.

Nhưng rất nhanh sau đó đã xuất hiện một dự đoán khác và được nhiều người đồng tình hơn, đó là chiếc MiG-31 trên đang thử nghiệm một loại tên lửa diệt vệ tinh dựa trên đạn 79M6 ra đời từ thời Liên Xô.

 Đầu thập niên 1980, Liên Xô đã quyết định thực hiện dự án tham vọng đó là chế tạo tên lửa diệt vệ tinh mang mã định danh 79M6, nó được chỉ định phóng đi từ nền tảng tiêm kích đánh chặn MiG-31D.

Đầu thập niên 1980, Liên Xô đã quyết định thực hiện dự án tham vọng đó là chế tạo tên lửa diệt vệ tinh mang mã định danh 79M6, nó được chỉ định phóng đi từ nền tảng tiêm kích đánh chặn MiG-31D.

 Tên lửa diệt vệ tinh 97M6 sử dụng nhiên liệu rắn 3 giai đoạn, có chiều dài 10 m, đường kính thân 0,74 m, trọng lượng phóng 4,5 tấn. MiG-31 sẽ phóng đạn từ độ cao 15 - 18 km, sau đó máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không A-50 kết hợp trạm vô tuyến mặt đất sẽ dẫn đạn tới mục tiêu.

Tên lửa diệt vệ tinh 97M6 sử dụng nhiên liệu rắn 3 giai đoạn, có chiều dài 10 m, đường kính thân 0,74 m, trọng lượng phóng 4,5 tấn. MiG-31 sẽ phóng đạn từ độ cao 15 - 18 km, sau đó máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không A-50 kết hợp trạm vô tuyến mặt đất sẽ dẫn đạn tới mục tiêu.

 Tên lửa 79M6 có thời gian bay đến đích từ 100 đến 380 giây, tùy thuộc vào độ cao của mục tiêu. Một đầu đạn phân mảnh sẽ vô hiệu hóa hoạt động của vệ tinh.

Tên lửa 79M6 có thời gian bay đến đích từ 100 đến 380 giây, tùy thuộc vào độ cao của mục tiêu. Một đầu đạn phân mảnh sẽ vô hiệu hóa hoạt động của vệ tinh.

 Phiên bản đầu tiên của tên lửa 79M6 có thể diệt vệ tinh ở độ cao 120 - 600 km, giai đoạn 2 của chương trình sẽ đánh chặn các vệ tinh ở độ cao lên tới 1.500 km. Theo ước tính máy bay MiG-31D mang đạn 79M6 đủ sức tiêu diệt 24 vệ tinh trong 36 giờ.

Phiên bản đầu tiên của tên lửa 79M6 có thể diệt vệ tinh ở độ cao 120 - 600 km, giai đoạn 2 của chương trình sẽ đánh chặn các vệ tinh ở độ cao lên tới 1.500 km. Theo ước tính máy bay MiG-31D mang đạn 79M6 đủ sức tiêu diệt 24 vệ tinh trong 36 giờ.

 Năm 1987, hai chiếc tiêm kích MiG-31 đã được sửa đổi cho nhiệm vụ phóng tên lửa chống vệ tinh, chúng mang số hiệu 071 và 072 và đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm.

Năm 1987, hai chiếc tiêm kích MiG-31 đã được sửa đổi cho nhiệm vụ phóng tên lửa chống vệ tinh, chúng mang số hiệu 071 và 072 và đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm.

 Đáng tiếc rằng tới năm 1989, chương trình vũ khí chống vệ tinh bị đình chỉ trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Một số chuyên gia quân sự nhận định rằng khó khăn về kinh tế là lý do khiến dự án bị hủy bỏ.

Đáng tiếc rằng tới năm 1989, chương trình vũ khí chống vệ tinh bị đình chỉ trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Một số chuyên gia quân sự nhận định rằng khó khăn về kinh tế là lý do khiến dự án bị hủy bỏ.

 Năm 2009, Tướng Alexander Nikolayevich Zelin - Tư lệnh Không quân Nga, xác nhận họ đang hồi sinh chương trình vũ khí không gian mới dựa trên tên lửa 79M6 và vẫn dùng nền tảng tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Năm 2009, Tướng Alexander Nikolayevich Zelin - Tư lệnh Không quân Nga, xác nhận họ đang hồi sinh chương trình vũ khí không gian mới dựa trên tên lửa 79M6 và vẫn dùng nền tảng tiêm kích đánh chặn MiG-31.

 Một số nguồn tin giấu tên cho biết, trong giai đoạn 2009 - 2010, quân đội Nga đã phân bổ kinh phí chương trình. Quá trình hồi sinh dự án có thể đã diễn ra trong năm 2012 và có vẻ như chương trình trên đã sắp đi tới đích khi cho ra sản phẩm để thử nghiệm trên tiêm kích MiG-31.

Một số nguồn tin giấu tên cho biết, trong giai đoạn 2009 - 2010, quân đội Nga đã phân bổ kinh phí chương trình. Quá trình hồi sinh dự án có thể đã diễn ra trong năm 2012 và có vẻ như chương trình trên đã sắp đi tới đích khi cho ra sản phẩm để thử nghiệm trên tiêm kích MiG-31.

 Hình thức tác chiến này được Không quân Mỹ thực hiện đầu tiên trên thế giới, vào ngày 13/9/1985, tiêm kích F-15A đã phóng thành công tên lửa ASM-135 để bắn hạ một vệ tinh ở độ cao 555 km.

Hình thức tác chiến này được Không quân Mỹ thực hiện đầu tiên trên thế giới, vào ngày 13/9/1985, tiêm kích F-15A đã phóng thành công tên lửa ASM-135 để bắn hạ một vệ tinh ở độ cao 555 km.

 Nếu quá trình thử nghiệm suôn sẻ, Nga sẽ chính thức xóa bỏ vị thế độc tôn của Mỹ trong lĩnh vực chế tạo vũ khí diệt vệ tinh triển khai từ máy bay chiến đấu.

Nếu quá trình thử nghiệm suôn sẻ, Nga sẽ chính thức xóa bỏ vị thế độc tôn của Mỹ trong lĩnh vực chế tạo vũ khí diệt vệ tinh triển khai từ máy bay chiến đấu.

 Như vậy có thể nhận thấy rằng tiềm năng của tiêm kích MiG-31 trong Không quân Nga vẫn còn rất lớn, vượt xa nhiệm vụ thiết kế là đánh chặn chiến đấu cơ đối phương như ban đầu.

Như vậy có thể nhận thấy rằng tiềm năng của tiêm kích MiG-31 trong Không quân Nga vẫn còn rất lớn, vượt xa nhiệm vụ thiết kế là đánh chặn chiến đấu cơ đối phương như ban đầu.

 Ngoài tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, tên lửa chống vệ tinh dựa trên nguyên mẫu 79M6 sẽ khiến cho MiG-31K trở thành chiến đấu cơ mang tầm chiến lược của Không quân Nga.

Ngoài tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, tên lửa chống vệ tinh dựa trên nguyên mẫu 79M6 sẽ khiến cho MiG-31K trở thành chiến đấu cơ mang tầm chiến lược của Không quân Nga.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-lanh-nguoi-khi-nga-tai-trang-bi-ten-lua-diet-ve-tinh-cho-mig31/784748.antd