Mỹ lại từ chối coi Trung Quốc là nước thao túng ngoại tệ

VIT - Chinanews tại Washington ngày 15/10 đưa tin, mặc dù đứng trước nhiều áp lực đến từ một số đoàn thể công đoàn, nhưng Bộ Tài chính Mỹ hôm qua lại một lần nữa từ chối coi Trung Quốc là nước thao túng tỷ giá đồng NDT.

Hôm qua, báo cáo 6 tháng đầu năm mà Bộ Tài chính Mỹ đệ trình lên Quốc hội đã không đưa Trung Quốc vào danh sách nước thao túng ngoại tệ. Tuy nhiên, bản báo cáo này đã xác nhận lại việc Mỹ vẫn cho rằng giá trị đồng NDT đã bị hạ thấp và sẽ tiếp tục thương thuyết để chính phủ Trung Quốc nới lỏng tỷ giá đồng NDT. Các quan chức Mỹ còn kêu gọi cơ chế tỷ giá ngoại hối của Trung Quốc cũng cần phải nhiều tính linh hoạt hơn, đồng thời cho rằng, nỗ lực này sẽ khiến Trung Quốc được lợi nhiều hơn trong việc ổn định giá cả hàng hóa. Theo báo cáo Bộ Tài chính Mỹ, nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ giá đồng NDT bị hạ thấp là do: Trong một năm qua, tỷ giá đồng NDT so với đồng USD rất ổn định; Tỷ giá hiệu quả thực tế của đồng NDT trong khoảng từ tháng 1 – tháng 6 năm nay xuất hiện sự mất giá; Sức sản xuất kinh tế Trung Quốc liên tục tăng; Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong năm 2009 cũng tăng trưởng với tốc độ nhanh. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong thời hạn 6 tháng đầu năm vẫn chưa phát hiện hành vi thao túng ngoại tệ nào đang diễn ra từ các đối tác thương mại chủ yếu của Mỹ hòng chiếm ưu thế có lợi hơn trong thương mại. Trong nhiều báo cáo trước đó, các kết luận của Bộ Tài chính Mỹ cũng được đưa ra tương tự. Được biết, hiện tại Trung Quốc có khoảng 2100 tỷ USD dự trữ ngoại tệ. Con số này đã chiếm tới 49% tổng giá trị sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc năm 2008. Cũng theo một nguồn tin khác, trước khi Bộ Tài chính Mỹ đệ trình lên Quốc hội báo cáo về vấn đề ngoại tệ, một số tổ chức công đoàn có ảnh hưởng lớn tại Mỹ đã gây sức ép tới chính phủ, yêu cầu đưa Trung Quốc vào danh sách “nước thao túng ngoại tệ”. Trong thời gian từ năm 1992 – 1994, Trung Quốc đã 5 lần bị nhắc đến “thao túng”, nhưng sau đó chưa hề bị liệt vào danh sách “nước thao túng ngoại tệ”.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/la67609/default.htm