Mỹ khẳng định tình đồng minh với Hàn Quốc

Ngày 13/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra thông cáo báo chí nhấn mạnh, nước này muốn hợp tác với chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung để thúc đẩy quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc một cách vững chắc và thịnh vượng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Nguồn: Yonhap)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap cho hay, thông cáo được đưa ra trước thềm kỷ niệm ngày Quốc khánh Hàn Quốc (15/8). Theo đó, ông Rubio khẳng định, Mỹ và Hàn Quốc đã củng cố quan hệ đồng minh song phương dựa trên các giá trị và lợi ích chung trong suốt hơn 70 năm qua.

Ngoại trưởng Mỹ nói rõ: "Là những đồng minh không thể thiếu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để mở rộng sự thịnh vượng và đối mặt với những thách thức an ninh toàn cầu cấp bách nhất... Chúng tôi mong muốn hợp tác với Tổng thống Lee Jae Myung và chính quyền của ông để thúc đẩy liên minh vững chắc Mỹ-Hàn".

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 25/8, mặc dù Ngoại trưởng Rubio không đề cập trực tiếp hội nghị này, song thông cáo trên được xem như lời khẳng định lập trường coi trọng quan hệ song phương của chính quyền Tổng thống Trump.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp mặt trực tiếp sau khi đạt thỏa thuận về thuế quan. Hai bên được cho là sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, vốn chưa được đề cập nhiều trong các cuộc đàm phán thuế quan trước đó.

Ban đầu, chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán thuế quan với Mỹ theo gói kết hợp cả thương mại và an ninh, nhưng kết quả đạt được chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại. Điều này đồng nghĩa với việc Seoul vẫn cần tiến hành tham vấn với Washington về vấn đề an ninh trong đợt đàm phán tới.

Theo đó, hiện đại hóa quan hệ đồng minh song phương được xem là chương trình nghị sự bắt buộc. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, Hàn Quốc có thể sẽ được yêu cầu đưa ra câu trả lời cụ thể về vai trò của mình.

Tuy nhiên, giới quan chức nhận định, Mỹ và Hàn Quốc sẽ chỉ tìm kiếm sự đồng thuận trong các vấn đề ở phần khung lớn, do đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng dự kiến thảo luận về chính sách đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, các cuộc đàm phán thương mại đã hoàn tất sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thuế quan, song Washington và Seoul vẫn cần tham vấn cụ thể về các kế hoạch đầu tư. Hai nước sẽ thảo luận các phương án tăng cường quan hệ đối tác an ninh kinh tế dựa trên thỏa thuận thuế quan, trong đó có hợp tác về công nghệ tiên tiến và các khoáng sản trọng tâm.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khang-dinh-tinh-dong-minh-voi-han-quoc-324362.html